Hà Nội
23°C / 22-25°C

Học sinh phải đeo khẩu trang, ngồi cách nhau 1,5 m

Thứ tư, 20:36 22/04/2020 | Xã hội

Từ nhà đến trường và suốt thời gian ở trường, học sinh, sinh viên phải đeo khẩu trang, ngồi cách nhau 1,5 m nhằm phòng chống Covid-19.

Trong công văn gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ngày 21/4, Bộ Y tế yêu cầu hai Bộ khẩn trương xây dựng hướng dẫn chi tiết cho các địa phương về công tác phòng chống dịch trong cơ sở giáo dục dựa trên hướng dẫn đã được Bộ Y tế ban hành.

Bộ Y tế đề nghị tất cả học sinh, sinh viên, giáo viên, người lao động trong trường học đeo khẩu trang trên đường đến trường và trở về nhà cũng như trong thời gian ở trường. Các trường phải đảm bảo khoảng cách chỗ ngồi giữa học sinh, sinh viên tối thiểu 1,5 m. Trên cơ sở đó, căn cứ tình hình thực tế từng phòng học, có thể bố trí một hoặc hai học sinh ngồi một bàn hoặc ngồi so le cho phù hợp, đảm bảo khoảng cách tối thiểu trong các hoạt động chung của giáo viên, học sinh.

Thứ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ chia sẻ quan điểm của Bộ là trường học phải an toàn mới đón học sinh quay trở lại và học sinh phải an toàn thì mới đến trường. Trong điều kiện Thủ tướng đã phân loại các địa phương theo mức độ dịch, Bộ khuyến nghị những tỉnh có nguy cơ cao và nguy cơ chưa nên cho học sinh đi học trở lại. Các địa phương thuộc nhóm nguy cơ thấp có thể mở cửa trường học nếu đảm bảo các biện pháp an toàn tuyệt đối.

Để giữ khoảng cách ngồi là 1,5 m giữa các học sinh, nhà trường phải tách lớp học. Những trường quá đông phải tách làm đôi hoặc hơn nữa để giúp đảm bảo trong phòng không quá 20 em. Ngoài ra, các trường phải thăm khám sức khỏe cho học sinh, đo thân nhiệt, đảm bảo đủ nơi rửa tay, nước khử khuẩn.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng yêu cầu các trường không tổ chức cho học sinh hoạt động trải nghiệm, hoạt động tập thể. Học sinh đến trường phải đeo khẩu trang. Bộ sẽ có văn bản hướng dẫn cụ thể trong tuần này.

Học sinh phải đeo khẩu trang, ngồi cách nhau 1,5 m - Ảnh 1.

Học sinh trường THPT Lam Sơn (Thanh Hoá) đi học trở lại ngày 21/4. Ảnh: Lê Hoàng.


Đến nay, Cà Mau, Thái Bình và Thanh Hóa đã cho học sinh đi học trở lại. Học sinh lớp 9 và 12 của Hải Phòng, Hải Dương, Gia Lai và Yên Bái sẽ đến trường vào ngày mai sau thời gian dài nghỉ phòng dịch.

Ông Hoàng Văn Thi, Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa, cho biết các trường đều thực hiện đầy đủ biện pháp phòng chống Covid-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế và Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hầu hết học sinh đến trường đeo khẩu trang. Những em quên được nhắc nhở nhằm đảm bảo an toàn.

Về việc thực hiện giãn cách an toàn 1,5 m giữa các học sinh, nhiều trường trên địa bàn chưa thực hiện được do sĩ số lớp học đông (hơn 40 em), ví dụ trường THPT Tô Hiến Thành, THPT Lam Sơn.

Trong khi đó tại Cà Mau , nhiều trường đã thực hiện việc giãn cách khi cho học sinh khối 9 và 12 trở lại trường hôm 20/4. Trường THCS-THPT Lý Văn Lâm (thành phố Cà Mau) chia các lớp đông thành 2-3 lớp. Mỗi lớp chỉ còn 13-14 học sinh, mỗi em ngồi một bàn.

Thầy Phan Thành Văn, Hiệu phó trường, cho rằng việc chia lớp, đảm bảo khoảng cách giữa các học sinh dẫn đến khó khăn trong việc xếp thời khóa biểu dạy học do số lớp tăng lên. Trước mắt trường sẽ tăng cường những giáo viên khối khác có kinh nghiệm dạy khối 9 và 12 để hỗ trợ; đồng thời tính đến phương án học trái buổi để khắc phục khó khăn này.

Trước đó hồi tháng 2, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành văn bản hướng dẫn việc thực hiện phòng, chống Covid-19 trong trường học, trong đó yêu cầu gia đình chủ động kiểm tra thân nhiệt cho học sinh; không cho học sinh tới trường khi có biểu hiện không bình thường về sức khỏe. Khi học tập, giáo viên hướng dẫn học sinh thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo khuyến cáo của Bộ Y tế. Kết thúc mỗi buổi học, các trường phải duy trì vệ sinh, tẩy trùng.

Đầu tháng 3, Bộ tiếp tục có công văn yêu cầu các trường học thực hiện một số biện pháp đảm bảo an toàn cho học sinh như bố trí người đưa đón học sinh tại cổng trường; bố trí giờ vào lớp, giải lao, tan học xen kẽ giữa khối lớp; không tổ chức hoạt động tham quan, dã ngoại, hoạt động tập thể; thứ hai hàng tuần tổ chức chào cờ tại lớp học.

Theo Dương Tâm

VnExpress

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 9 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 9 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 10 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 11 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 12 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top