Hà Nội
23°C / 22-25°C

Học sinh nghỉ học để phòng chống virus corona: Giữ nhịp học tập sau Tết bằng học online

Thứ năm, 08:07 06/02/2020 | Xã hội

GiadinhNet - Trong thời gian học sinh được nghỉ học để phòng chống dịch bệnh do virus corona, nhiều trường học đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học, phụ đạo học sinh. Tuy nhiên, một số lãnh đạo trường học cho rằng, việc này chủ yếu là để giữ nhịp học tập trở lại sau Tết.

Học sinh nghỉ học để phòng chống virus corona: Giữ nhịp học tập sau Tết bằng học online - Ảnh 1.
Học sinh nghỉ học để phòng chống virus corona: Giữ nhịp học tập sau Tết bằng học online - Ảnh 2.

Trong đợt nghỉ phòng chống dịch do virus corona, dạy học online cũng được nhiều nơi lựa chọn. Ảnh: Q.Anh

Nghỉ học vẫn làm bài tập, học online

Là thành phố có hàng triệu học sinh nghỉ học kéo dài 7 ngày (từ 3 đến hết 9/2), để không xáo trộn việc học cũng như tăng cường quản lý học sinh, nhiều trường học tại Hà Nội đã áp dụng hình thức dạy học, kèm cặp học sinh trong thời gian học sinh tạm nghỉ học phòng dịch do virus corona. Tại Trường THPT Phan Huy Chú (quận Đống Đa, Hà Nội), lãnh đạo nhà trường cho biết, trường đã có hệ thống Office 365 và trang web ôn luyện của học sinh theo các chủ đề. Học sinh hoàn toàn có thể học tập tại nhà mà vẫn đảm bảo kiến thức.

Đại diện Trường THCS & THPT Ban Mai (quận Hà Đông, Hà Nội) chia sẻ, trong thời gian nghỉ, học sinh của trường sẽ học tập trên các trang website (Shub Classroom, Google Classroom). Nhà trường dự kiến tổ chức hai livestream để toàn bộ học sinh theo dõi bài giảng của giáo viên. Trường phổ thông liên cấp Newton (Bắc Từ Liêm, Hà Nội), phổ thông liên cấp Nguyễn Bỉnh Khiêm, Trường THCS & THPT Nguyễn Tất Thành (quận Cầu Giấy, Hà Nội)… cũng áp dụng hình thức cho học sinh học tập, ôn luyện online tại nhà. Hầu hết các trường sử dụng hình thức học tập trực tuyến thông qua các website của trường, các phần mềm, ứng dụng trên máy tính, điện thoại, máy tính bảng…

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy và học đã được nhiều trường tại Hà Nội áp dụng. Cụ thể, trường phổ thông song ngữ liên cấp Wellspring (Hà Nội) cho biết, trường đã thường xuyên sử dụng và khai thác các kênh học và tương tác online phù hợp hàng ngày trong hầu hết các bộ môn để trao đổi, tương tác, cùng xây dựng các dự án chung từ vài năm nay để học một cách hiệu quả ngay từ nhà, bên ngoài lớp học. Các kênh học online đã được sử dụng tại trường như: Google Classroom, Google Site, Class Dojo, Microsoft Office 365 teams, Edmodo, Facebook Social Learning, Kahoot, Quizizz...

Ban Giám hiệu Wellspring cho biết, thời gian học sinh nghỉ học, trường đã nhanh chóng lên kế hoạch triển khai trường học online ở cả 3 cấp: Tiểu học, THCS, THPT. Việc học online sẽ được triển khai cả với chương trình Việt Nam và chương trình quốc tế. Giáo viên sẽ tiến hành gửi các clip dạy học để các con tự học tập tại nhà. Nội dung bài giảng cũng như các thắc mắc của học sinh trong quá trình học tập sẽ được giáo viên giải đáp theo các khung giờ: từ 8h - 11h (với chương trình Việt Nam) và từ 13h - 16h (với chương trình Quốc tế). Như vậy, thời lượng học tập của học sinh sẽ vẫn được đảm bảo ngay cả khi học online.

Chủ yếu là giữ nhịp việc học ổn định sau Tết

Là trường sớm có các biện pháp tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh do virus corona nên khi học sinh được nghỉ một tuần, Trường THCS & THPT Lê Quý Đôn (Hà Nội) đã nhanh chóng đẩy mạnh công tác phối hợp với phụ huynh để dạy, quản lý học sinh. Thầy Nguyễn Quốc Bình - Hiệu trưởng nhà trường cho biết, nhà trường đã tuyên truyền phụ huynh chăm sóc con cái tốt, ăn uống, luyện tập thể dục thể thao tại nhà để nâng cao sức khỏe, sử dụng các biện pháp phòng tránh khi ra ngoài như đeo khẩu trang, rửa tay bằng xà phòng, hạn chế đi tới nơi đông người.

Cũng theo thầy Bình, trong thời gian học sinh nghỉ học ở nhà, nhà trường đã giao cho giáo viên chủ nhiệm gửi tới cha mẹ học sinh kế hoạch học tập, ôn tập tại nhà, chủ yếu là yêu cầu học sinh ôn lại các bài cũ và có một số môn học sẽ có một số "dự án" để học sinh hoàn thành trong thời gian nghỉ. Việc này tránh việc nhịp học suy giảm sau thời gian nghỉ Tết, tất cả các bài tập này được giao theo ngày, cuối ngày giáo viên sẽ phối hợp với phụ huynh để kiểm tra sự hoàn thành của học sinh.

"Việc học online được Bộ GD&ĐT khuyến khích từ lâu song không phải trường nào, gia đình nào cũng có điều kiện để thực hiện. Bản thân nhà trường cũng đã áp dụng thử nghiệm, song vẫn chưa hiệu quả vì chưa thể đồng đều giữa các học sinh, lớp học nên hiện nay nhà trường vẫn thông qua smathphone của phụ huynh để tăng cường phối hợp vì rất tiện dụng. Nếu dạy online chỉ thích hợp với một số trường quốc tế, hoặc gia đình có điều kiện thì có thể áp dụng được. Đa số các trường cũng sẽ chọn giao bài tập, hướng dẫn học, tự học thông qua phụ huynh là chủ yếu và trường cũng đã lên kế hoạch dạy bù cho học sinh trong thời gian tới", thầy Nguyễn Quốc Bình chia sẻ.

Liên quan tới hoạt động phòng chống dịch bệnh do virus corona, sáng 5/2, Sở GD&ĐT Hà Nội đã chỉ đạo tạm dừng các hoạt động dạy và học tại các trung tâm tin học, ngoại ngữ, bồi dưỡng văn hoá, bồi dưỡng kỹ năng đến hết ngày 9/2. Sở GD&ĐT Hà Nội tiếp tục chỉ đạo các đơn vị, trường học trên địa bàn phối hợp với Trung tâm y tế trên địa bàn, tiếp tục triển khai công tác khử khuẩn, vệ sinh môi trường lần 2 tại các trường học, cơ sở giáo dục, thời gian khử khuẩn được ấn định vào ngày 7 và 8/2; Có các biện pháp quản lý học sinh trong thời gian tạm nghỉ học và thường xuyên phối hợp cha mẹ học sinh để theo dõi tình hình dịch bệnh.

Theo chỉ đạo của Bộ GD&ĐT về việc hướng dẫn cho học sinh, sinh viên nghỉ học phòng, chống dịch bệnh nCoV nêu rõ: Các đơn vị, trường học tổng hợp nhanh tình hình dịch bệnh tại các nhà trường, cơ sở giáo dục và khẩn trương báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định việc cho trẻ mầm non, học sinh, sinh viên, học viên tạm thời nghỉ học và xây dựng kế hoạch học bù phù hợp với điều kiện thức tiễn tại địa phương, bảo đảm chất lượng thực hiện chương trình giáo dục. Có các biện pháp quản lý học sinh, sinh viên trong thời gian tạm nghỉ học.

Quang Anh

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 5 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 5 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 7 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 9 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top