Hà Nội
23°C / 22-25°C

Học sinh nghỉ hè 3 tháng: Quên kiến thức không phải là chuyện “to tát”?

Thứ năm, 07:10 09/07/2020 | Xã hội

GiadinhNet - Năm học 2020 - 2021, dự kiến học sinh sẽ có kỳ nghỉ hè kéo dài suốt 3 tháng. Thông tin này khiến một số phụ huynh băn khoăn...

Con ghỉ dài phụ huynh vui, buồn lẫn lộn

Mới đây, lãnh đạo Bộ GD&ĐT thông tin, Bộ đang xây dựng dự thảo kế hoạch năm học 2020 - 2021, dự kiến áp dụng từ kỳ nghỉ hè năm sau, học sinh sẽ được nghỉ trọn vẹn 3 tháng hè. Thời gian kết thúc năm học là ngày 31/5. Thời gian bắt đầu năm học mới từ ngày 1/9. Thông tin này nhanh chóng nhận được sự quan tâm của các bậc phụ huynh. Không ít ý kiến đồng tình, song cũng có ý kiến lo lắng con nghỉ hè dài, bố mẹ không biết bố trí trông nom cho con thế nào…

Là phụ huynh có hai con học tiểu học, chị Nguyễn Bích Đào (ở đường Giải Phóng, Hà Nội) cho biết: "Đợt nghỉ vì dịch COVID-19 vừa qua, con được nghỉ trọn 3 tháng, dù vất vả chăm non, kèm cặp việc học, song đó cũng là "phép thử" việc con được nghỉ hè suốt 3 tháng là thế nào. Tôi nghĩ rằng, sau một năm học, học sinh cần được nghỉ ngơi để tham gia các hoạt động vui chơi, giải trí, thể thao nâng cao sức khỏe theo đúng nghĩa. Tôi không đồng ý với những kiểu "biến tướng" kỳ nghỉ hè thành học kỳ 3 để thu tiền của phụ huynh…".

Dù đồng tình, tuy nhiên phụ huynh Trần Tâm (ở Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội) cho hay: "Học sinh cần được nghỉ hè theo đúng nghĩa. Tuy nhiên, việc sắp xếp, bố trí quản lý con cũng khá nan giải. Cần có những hoạt động tương ứng cho học sinh được tham gia vui chơi, giải trí… chứ không phải là các hoạt động dịch vụ để thu tiền với mức cao mà phụ huynh không có sự lựa chọn nào khác".

Hàng năm, Trường PTCS Nguyễn Đình Chiểu (Hà Nội) vào tuần cuối cùng của tháng 8 mới tập trung học sinh, đồng nghĩa với việc học sinh được nghỉ khoảng 3 tháng hè. Bà Đỗ Thị Thủy - Phó hiệu trưởng phụ trách khối tiểu học cho biết: "Nghỉ hè vào dịp nắng nóng ở miền Bắc là phù hợp, song nghỉ 3 tháng là khá dài. Đặc điểm tâm sinh lý của học sinh là chóng quên, nên việc quên kiến thức cũng hết sức bình thường. Vào tháng 9, giáo viên dạy học cũng khá vất vả vì vừa phải dạy kiến thức mới, vừa ôn kiến thức cũ. Tuy nhiên, dù khó khăn nhưng đó không phải vấn đề lớn đối với giáo viên và hoàn toàn làm tốt công việc của mình…".

Học sinh nghỉ hè 3 tháng: Quên kiến thức không phải là chuyện “to tát”? - Ảnh 1.

Học sinh được nghỉ hè 3 tháng theo dự kiến của Bộ GD&ĐT đang nhận được nhiều ý kiến trái chiều. Ảnh minh họa: Q.Anh

Nghỉ hè là khoảng thời gian quan trọng với học sinh

Trước những ý kiến trái chiều của các bậc phụ huynh, cũng như lo ngại học sinh quên kiến thức, BS Nguyễn Trọng An - nguyên Phó Cục trưởng Cục Trẻ em (Bộ LĐ-TB&XH) cho rằng: "Với quy định dự kiến của Bộ GD&ĐT vào năm học tới học sinh hoàn toàn được nghỉ hè, là người làm công tác bảo vệ trẻ em lâu năm, tôi thấy thấy rất hợp lý. Đối với các cấp trung học, có thể thời gian nghỉ hè rút ngắn hơn, nhưng với học sinh tiểu học, tôi hoàn toàn ủng hộ việc nghỉ trọn 3 tháng hè. Không nên viện cớ vào lý do học sinh mải chơi quên kiến thức".

Theo BS Nguyễn Trọng An, nghỉ hè là phải cho học sinh chơi thoải mái, đến thời gian cuối hè mới cho học sinh tập dần lại với môi trường học tập, chứ không nên dạy thêm, học thêm. Trong thời gian nghỉ hè, nên cho trẻ học những kỹ năng phòng chống đuối nước, bảo vệ mình trước xâm hại… Làm sao trang bị được cho trẻ những kiến thức đó, mà trong năm học ở trường học các thầy cô giáo chưa có thời gian để dạy kỹ.

Phụ huynh có thể hỗ trợ cho con làm thế nào để ở nhà một mình, cách quản lý con, bởi bố mẹ không có thời gian để trông con. Đó cũng là một khó khăn, nhưng cần phải tháo gỡ. Chức năng của Hội đồng Đội Trung ương là tổ chức các hoạt động vui chơi an toàn tại cộng đồng, quản lý học sinh tham gia các câu lạc bộ múa hát, đá bóng… Nghỉ 3 tháng hè, cần tập trung vào dạy phòng chống tai nạn thương tích. Do thiếu sân chơi mà trẻ em ra đường chơi tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông, tai nạn thương tích, đuối nước… Các bậc cha mẹ và gia đình cần quan tâm đến.

"Nghỉ hè, học sinh cần được nâng cao sức khỏe vì trong năm học đã căng thẳng học tập, giờ đến lúc xả hơi để phục hồi sức khỏe, tinh thần sảng khoái. Song song với vui chơi, vận động phải chú trọng đến sức khỏe tinh thần, văn hóa, văn nghệ, thư viện có người hướng dẫn. Để đảm bảo những ngày hè hoàn toàn thoải mái, an toàn đối với học sinh. Tôi phản đối việc viện cớ của các thầy cô giáo cho rằng học sinh quên kiến thức mà bắt ép học sinh học hè. Chỉ những trường hợp học sinh yếu, kém hổng kiến thức mới bồi dưỡng cho các em, chứ không phải tổ chức học hè theo diện ép buộc, đại trà", BS Nguyễn Trọng An nêu quan điểm.

Bộ GD&ĐT cho biết, năm học 2020 - 2021, Bộ sẽ tiếp tục rà soát để tinh giản nội dung dạy học, giảm tải chương trình. Vì vậy, thời gian thực học cho cấp THCS, THPT sẽ được điều chỉnh còn 35 tuần (so với 37 tuần hiện nay) như với cấp Tiểu học. Qua đó tăng thời gian tổ chức các hoạt động trải nghiệm và tăng thời gian nghỉ hè cho giáo viên và học sinh.

Quang Anh

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội

Phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội

Thời sự - 1 giờ trước

Chiều 26/4, ban quản lý tòa nhà ở phường Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội, cùng lực lượng chức năng phát hiện thi thể một nữ giới nằm tại ghế sofa. Tình trạng của tử thi này đã "khô".

Chật vật rời Thủ đô: Về trước nửa ngày vẫn bị nhồi trên xe gần trăm người

Chật vật rời Thủ đô: Về trước nửa ngày vẫn bị nhồi trên xe gần trăm người

Xã hội - 2 giờ trước

"Đông khủng khiếp. Xe giường nằm nhưng trên xe phải chứa gần 100 người", chị Ngọc Mai (ở Bỉm Sơn, Thanh Hóa) chưa hết bàng hoàng khi nhắc về chuyến xe bão táp về quê chiều 26/4.

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Ông Phạm Ngọc Lợi, chủ trại heo công nghệ cao tại thôn Rào Trường, xã Vĩnh Hà, huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) vừa bị xử phạt 155 triệu đồng do xả thải gây ra sự cố môi trường.

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Các hãng hàng không tăng cường chuyến bay khiến giá vé máy bay chặng Hà Nội - TPHCM bắt đầu 'hạ nhiệt'; Sau sự việc học sinh lớp 6 đọc viết chưa thạo, phòng GD-ĐT huyện Minh Hóa đã yêu cầu trường tiểu học báo cáo kết quả học tập của học sinh này từ lớp 1 đến lớp 5...

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 13 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 13 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 15 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Top