Hà Nội
23°C / 22-25°C

Học sinh Lào Cai phải nghỉ học vì rét

Thứ tư, 07:11 14/01/2015 | Xã hội

GiadinhNet - Mấy ngày qua, học sinh các trường học ở một số huyện Sa Pa, Y Tý, Bát Xát (Lào Cai) đã phải nghỉ học vì thời tiết rét buốt, có đêm tuyết rơi với mật độ dày đặc, nhiệt độ xuống thấp.

Các trường đều quan tâm giữ ấm cho học sinh, tuyên truyền việc giữ ấm và bảo vệ sức khỏe. Nhà trường đã huy động củi của phụ huynh và đốt lửa sưởi, giữ ấm cho các em chống lại thời tiết lạnh giá.

Dự báo ngày 14/1, có một đợt không khí lạnh mới lại tăng cường xuống miền Bắc nước ta. Theo đó, rét đậm, rét hại ở Lào Cai còn kéo dài khoảng 4-5 ngày tới. Vùng núi trời rét hại nặng đến rất nặng, các vùng núi cao nhiều khả năng xuất hiện băng giá, sương muối.    

Hà Dương

Hà Nội kiểm tra điều kiện tuyển sinh lớp 10

Theo Sở GD&ĐT Hà Nội, từ ngày 19/1 đến 14/3, Sở thành lập các đoàn kiểm tra điều kiện tuyển sinh lớp 10 (năm 2015-2016) của các trường THPT ngoài công lập. Nhiệm vụ trọng tâm năm học 2015-2016 là xây dựng “trường cho ra trường” nhằm nâng cao chất lượng và đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục.

Những trường đủ điều kiện theo quy định mới được giao chỉ tiêu tuyển sinh (gồm 5 tiêu chuẩn: Cơ sở vật chất, đội ngũ, tài chính, chuyên môn và tuyển sinh) và tiến tới chỉ giao chỉ tiêu tuyển sinh cho một trường ở một địa điểm, không giao chỉ tiêu tuyển sinh cho địa điểm thứ 2 của trường đó. Dự kiến có khoảng 80 nghìn học sinh tham gia tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2015-2016.   

 H. D

Trường đại học phải thành lập Hội đồng trường

Bộ GD&ĐT vừa có văn bản gửi Hiệu trưởng (Giám đốc) các học viện, trường đại học công lập về việc triển khai thực hiện Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Điều lệ trường đại học.

Bộ đề nghị Hiệu trưởng các trường đại học, Giám đốc các học viện tổ chức nghiên cứu, triển khai Điều lệ trường đại học; chuẩn bị phương án thành lập Hội đồng trường theo quy định của Điều lệ trường đại học, trình cơ quan trực tiếp quản lý trường Quyết định thành lập Hội đồng trường, bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng trường theo quy định.         

    N.Huy

Thi tiếng Anh tiểu học và THCS

Theo Trung ương Hội khuyến học Việt Nam, Hội phối hợp với Học viện Anh ngữ Equest, Anh ngữ Việt Mỹ tổ chức cuộc thi tiếng Anh (English Champion 2015) cho học sinh tiểu học và THCS (lớp 4 - 8) mùa thứ ba.

Cuộc thi tổ chức ở Hà Nội, TPHCM và Đà Nẵng, bắt đầu từ nay tới ngày 12/2. Mọi thí sinh trong độ tuổi và cấp học như quy định đều có thể nộp đơn đăng ký tại website của cuộc thi (http://ec.equest.edu.vn) hoặc tại bất cứ cơ sở nào của Equest ở Hà Nội, Đà Nẵng và TPHCM. Cuộc thi không thu phí. Các thí sinh đoạt giải sẽ được nhận học bổng từ 1 - 3 năm với trị giá học bổng là 52 triệu đồng/năm.    

        Hà Dương

 

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội

Phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội

Thời sự - 33 phút trước

Chiều 26/4, ban quản lý tòa nhà ở phường Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội, cùng lực lượng chức năng phát hiện thi thể một nữ giới nằm tại ghế sofa. Tình trạng của tử thi này đã "khô".

Chật vật rời Thủ đô: Về trước nửa ngày vẫn bị nhồi trên xe gần trăm người

Chật vật rời Thủ đô: Về trước nửa ngày vẫn bị nhồi trên xe gần trăm người

Xã hội - 1 giờ trước

"Đông khủng khiếp. Xe giường nằm nhưng trên xe phải chứa gần 100 người", chị Ngọc Mai (ở Bỉm Sơn, Thanh Hóa) chưa hết bàng hoàng khi nhắc về chuyến xe bão táp về quê chiều 26/4.

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Ông Phạm Ngọc Lợi, chủ trại heo công nghệ cao tại thôn Rào Trường, xã Vĩnh Hà, huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) vừa bị xử phạt 155 triệu đồng do xả thải gây ra sự cố môi trường.

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Các hãng hàng không tăng cường chuyến bay khiến giá vé máy bay chặng Hà Nội - TPHCM bắt đầu 'hạ nhiệt'; Sau sự việc học sinh lớp 6 đọc viết chưa thạo, phòng GD-ĐT huyện Minh Hóa đã yêu cầu trường tiểu học báo cáo kết quả học tập của học sinh này từ lớp 1 đến lớp 5...

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 12 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 12 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 14 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Top