Hà Nội
23°C / 22-25°C

Học sinh cuối cấp “chạy sô” học thêm ngay đầu năm học

Thứ tư, 11:21 14/10/2015 | Xã hội

GiadinhNet - Dù các kỳ thi tới giữa năm sau mới diễn ra, nhưng do tính chất kỳ thi ngày càng căng thẳng nên học sinh cuối cấp, đặc biệt là lớp 9 và lớp 12 đã phải ngày đêm tăng cường “chạy sô” học thêm, dù năm học mới vừa diễn ra được hơn một tháng.

 

Dù kỳ thi THPT Quốc gia 2016 còn đến 8 tháng nữa, nhưng với Minh Hạnh, HS lớp 12 ở Hà Nội đã phải tăng tốc học thêm, ôn thi. Ảnh: Q.Anh
Dù kỳ thi THPT Quốc gia 2016 còn đến 8 tháng nữa, nhưng với Minh Hạnh, HS lớp 12 ở Hà Nội đã phải tăng tốc học thêm, ôn thi. Ảnh: Q.Anh

 

“Chạy sô” cả ngày lẫn đêm

Năm học 2015-2016 chỉ vừa diễn ra hơn một tháng, thế nhưng với nhiều học sinh đã tăng tốc đi học thêm ở nhà thầy cô, ở trung tâm luyện thi... với mong muốn có nhiều kiến thức, kỹ năng làm bài nhằm phục vụ cho kỳ thi sắp tới. Đối với nhiều gia đình có con học lớp 9, lớp 12, họ không tiếc tiền để con tham gia vào các lớp học thêm, thậm chí tự tổ chức lớp học thuê giáo viên, gia sư có chất lượng về dạy.

Không có thời gian để nghỉ ngơi, suốt từ hè tới thời điểm hiện tại, Minh Hạnh - học sinh lớp 12 của một trường THPT công lập trên địa bàn quận Thanh Xuân (Hà Nội) đã phải liên tục “chạy sô” tham gia các lớp học thêm bên ngoài nhà trường, thậm chí bố mẹ em còn mời cả gia sư về nhà dạy. Minh Hạnh chia sẻ: “Kỳ thi THPT quốc gia 2016 còn khoảng 8 tháng nữa mới diễn ra, nhưng nếu theo dõi kỳ thi, nhất là đợt xét tuyển ĐH, CĐ vừa qua thì thấy rõ kỳ thi này ngày càng căng thẳng. Nếu chỉ để tốt nghiệp THPT thì không cần học nhiều, nhưng để vào các trường danh tiếng thì kết quả phải xuất sắc mới có thể trúng tuyển”.

Minh Hạnh chia sẻ thêm: “Ngoài giờ học trên lớp, em tham gia các lớp học thêm của các giáo viên có tiếng mở. Năm tới em thi khối D và C nên sẽ phải học nhiều các môn Toán, Văn, Ngoại ngữ là chính, nhưng sẽ học thêm Sử, Địa để vừa có thêm môn tự chọn, lại vừa mở thêm khối thi để tăng cơ hội đỗ vào đại học. Hầu như tối nào em cũng đi học thêm từ chiều tới 9h30 tối mới về, về nhà tranh thủ tắm rửa, ăn cơm rồi học tiếp tới khuya”.

Không đặt mục tiêu cho con  phải vào trường chuyên, trường điểm trong kỳ thi vào lớp 10 THPT năm tới, nhưng chị T.Huyền có con học lớp 9 Trường THCS Nam Trung Yên (Hà Nội) cho biết: “Nếu như năm lớp 8 tôi chỉ cho con học vào ngày nghỉ cuối tuần, nhưng giờ là năm cuối cấp nên phải tăng cường cho con đi học thêm. Dù con có học lực khá tốt vẫn phải học thêm một số nơi, luyện giải đề thi để năm tới thi chuyển cấp. Năm vừa rồi cả chục nghìn cháu phải sang trường dân lập học, nên dù biết con bị áp lực mà không có cách gì khác. Đầu năm học, để thuận tiện cho việc con đi học thêm, vợ chồng tôi đã phải “cắn răng” chi hơn chục triệu đồng để mua xe đạp điện cho con tự đi lại. Riêng tiền học thêm cho con mỗi tháng cũng “đứt” hơn 3 triệu đồng”.

Các kỳ thi ngày càng áp lực

Sở dĩ có việc học sinh quay cuồng trong học thêm ở nhà giáo viên, với gia sư hay tới các trung tâm luyện thi... Theo một số chuyên gia giáo dục, đó là do hệ quả của những lần “đổi mới” các kỳ thi. Đặc biệt là xây dựng cấu trúc đề thi bám sát chương trình phổ thông. Tuy nhiên, do tính chất kỳ thi buộc có sự phân loại thí sinh, nhất là trong bối cảnh chỉ tiêu hạn hẹp, lượng thí sinh ngày càng đông khiến đề thi luôn “cài” thêm câu hỏi khó, điểm trúng tuyển ngày càng cao... Đây là những lí do khiến các bậc phụ huynh có con học cuối cấp không có nhiều sự lựa chọn ngoài việc tăng cường học thêm, ôn tập cho con.

Bắt đầu từ năm học 2015-2016, Bộ GD&ĐT đã cấm thi tuyển vào lớp 6, chỉ thực hiện xét tuyển, điều này cũng khiến cho học sinh đang học lớp 5 bớt căng thẳng. Tuy nhiên, vẫn còn một số trường ngoài công lập, trường chuyên và trường chất lượng cao hệ THCS duy trì xét tuyển dựa trên điểm số, học bạ khiến một bộ phận phụ huynh vẫn cho con đi học thêm để có điểm tổng kết năm cao, đáp ứng yêu cầu xét tuyển của một số trường.

Một nguyên nhân nữa đối với các phụ huynh có con năm tới vào lớp 10 THPT, kỳ thi vào lớp 10 THPT công lập năm 2015-2016 vừa qua đã chứng kiến cảnh lứa “rồng vàng” cạnh tranh quyết liệt cho một suất học trường công. Sự gia tăng đột biến lứa học sinh này khiến cho ngành GD&ĐT ở các địa phương như TP HCM, Hà Nội phải đau đầu, dù đã cho phép một số trường có thể tăng đến 10% chỉ tiêu so với năm học trước.

Đặc biệt, đối với học sinh lớp 12, buộc phải tăng tốc học thêm vì thông tin của Bộ GD&ĐT mới công bố, trong năm 2016 sẽ tiếp tục duy trì kỳ thi THPT quốc gia, dùng kết quả này để xét tốt nghiệp và làm căn cứ để tuyển sinh ĐH, CĐ. Theo đó, dù chỉ thi một lần, có thêm thời gian ôn tập, tuy nhiên nhiều học sinh vẫn phải học thêm vì các đợt xét tuyển ĐH, CĐ vừa qua cho thấy, điểm trúng tuyển của hàng loạt trường công lập “top trên” tăng đột biến, thậm chí có trường, thí sinh đạt 30 điểm mới có thể đỗ. Tính cạnh tranh thi cử ngày càng cao đã buộc phụ huynh phải cho con đi học ôn, luyện thi ngay từ đầu năm học.

 

Bộ GD&ĐT cho biết, năm 2016 sẽ tiếp tục tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia để xét công nhận tốt nghiệp THPT và tuyển sinh ĐH, CĐ. Theo đó, thời gian tới ngành Giáo dục sẽ thực hiện tổng kết, chú trọng đánh giá và tổ chức rút kinh nghiệm đối với những hạn chế của kỳ thi THPT quốc gia năm 2015, trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp thực tế, khả thi để tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2016 đảm bảo an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế.

Quang Anh/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 6 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 6 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 8 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 8 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 9 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top