Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hoa hậu Ngô Phương Lan khuyên sinh viên Việt Nam hãy "hiểu chính mình"

Thứ tư, 14:02 06/09/2017 | Xã hội

GiadinhNet - “Biết mình, biết ta” là một trong những lời khuyên đặc biệt đã được hoa hậu Ngô Phương Lan đưa ra cho các bạn sinh viên tại buổi tọa đàm trực tuyến "Xoay chiều nghịch lý - Học cao, thất nghiệp cao?" tổ chức tại Khoa Quốc tế - ĐHQGHN cuối tháng 8/2017.

Hãy là người “hiểu mình”

Sự xuất hiện trong toạ đàm trực tuyến về một vấn đề nóng hổi mà báo Mỹ Bloomberg vừa nêu xung quanh nghịch lý giáo dục đại học Việt Nam: Học càng cao, càng dễ thất nghiệp của Hoa hậu Ngô Phương Lan gây phấn khích lớn cho các sinh viên. Nhưng những chia sẻ giản dị, thấm thía của Hoa hậu còn gây ấn tượng lớn hơn nữa cho người nghe toạ đàm.

Bàn về sự lựa chọn chương trình đại học nào là tốt cho tương lai nghề nghiệp, Ngô Phương Lan chia sẻ: “Tôi nghĩ kiến thức được học trong trường Đại học có thể được áp dụng trong mọi công việc của chúng ta sau này. Không phải do các trường chưa cung cấp đủ kiến thức, mà chính các bạn phải hiểu được mong muốn của mình trong tương lai là gì”.

Hoa hậu Ngô Phương Lan rất quan tâm đến vấn đề giáo dục ở Việt Nam.

Hoa hậu Ngô Phương Lan rất quan tâm đến vấn đề giáo dục ở Việt Nam.

Hoa hậu dẫn chứng về mô hình học tập ở Thụy Sỹ, nhiều học sinh sau khi tốt nghiệp phổ thông đi học các trường nghề còn có mức thu nhập cao hơn nhiều so với những người đã có bằng đại học và sau đại học. 

“Ở thời kỳ kỷ nguyên 4.0 với sự lên ngôi của những phát minh công nghệ như hiện nay, chúng ta cũng phải thay đổi suy nghĩ và cách học tập cũng giống như các trường đang cố gắng thay đổi chương trình đào tạo để cung cấp cho các bạn nền tảng phát triển sự nghiệp” – Ngô Phương Lan nói.

Các sinh viên cũng cần tỏ rõ sự “biết người, biết ta” bằng cách biết lắng nghe câu hỏi của nhà tuyển dụng, khéo léo trình bày để qua câu trả lời thể hiện được điểm mạnh và phù hợp của bạn với công việc của nhà tuyển dụng, thay vì trình bày tất cả những gì bạn biết về công ty tuyển dụng.

 “Chúng tôi không muốn nghe lại lịch sử thành lập và hoạt động của công ty, mà muốn biết vì sao chúng tôi nên tuyển bạn” là chia sẻ thẳng thắn của Hoa hậu trong toạ đàm.

Làm điều khiến mình hạnh phúc

Ngược lại với suy nghĩ tìm kiếm “một công việc ổn định” của nhiều sinh viên, Ngô Phương Lan khuyên các bạn mạnh dạn tìm kiếm bản thân bằng cách thử sức trong nhiều công việc: “Chúng ta chưa thể chắc rằng mình sẽ yêu thích công việc đang làm đến tận 20 - 30 năm sau. Các bạn hãy cứ làm những gì liên quan đến thế mạnh hay sự yêu thích của mình ở thời điểm đó. Khi cảm thấy công việc này không phải là cái mình mong muốn, các bạn hoàn toàn có thể tìm hiểu các cơ hội khác.” Tuy nhiên, “đổi việc 6 tháng một lần thì lại là hơi quá”, cô cũng lưu ý các sinh viên.

Với Ngô Phương Lan, điều quan trọng không phải là thể hiện sự trung thành với một nơi làm việc, mà là “đã làm gì đều tới nơi tới chốn”. Cô chia sẻ câu nói yêu thích với các khách mời tọa đàm: “How you do anything is how you do everything” – khi bạn làm bất cứ điều gì, nó sẽ thể hiện ra cách mà bạn làm các việc khác. Cho nên, có thể bạn nghĩ công việc này chỉ là tạm thời thôi, thì bạn vẫn nên dồn tất cả tâm huyết và công sức của mình vào công việc đó, vì bạn không biết là ai sẽ là người đang đánh giá mình và công việc của mình.

Mọi kỹ năng đều cần luyện tập

“Các doanh nghiệp không tuyển dụng những người như bảo tàng kiến thức, điều mà hiện nay có thể tìm kiếm khá dễ dàng trên google, mà chú trọng vào kỹ năng của bạn – thứ cần phải luyện tập”, là một lời khuyên khác của Ngô Phương Lan cho các bạn sinh viên. Bản thân Ngô Phương Lan từng làm thêm tại Mc Donald ở Thụy Sỹ khi mới 15 tuổi, một công việc đòi hỏi nhiều kỹ năng làm việc cá nhân và chăm sóc khách hàng dựa trên tâm trạng của khách hàng.

Trong số các kỹ năng mềm, kỹ năng giao tiếp được Hoa hậu Ngô Phương Lan nhấn mạnh tầm quan trọng với các bạn sinh viên, không chỉ ở khả năng “nói” mà còn ở “nghe”, “đọc” và “viết”: Nếu bạn biết viết một bản CV tốt, bạn đã “ghi điểm” được phần nào với nhà tuyển dụng; còn nếu bạn biết lắng nghe và trình bày đúng điều nhà tuyển dụng cần, khả năng bạn có công việc mơ ước càng cao hơn.

Tọa đàm trực tuyến ​(livestream talk) chủ đề "Xoay chiều nghịch lý - Học cao, thất nghiệp cao?” do Khoa Quốc tế - ĐHQGHN ​​​tổ chức với sự tham gia thảo luận của TS. Đoàn Thu Trang, giảng viên Khoa Quốc tế - ĐHQGHN, nhà sáng lập các thương hiệu như SavouryDays, KitchenRock, Hoa hậu Ngô Phương Lan, bà Từ Quỳnh Hạnh, TGĐ Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Thăng Long T.D.K

ĐQ

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 3 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 3 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 6 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top