Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hè này cho con học gì?

Chủ nhật, 10:00 21/05/2017 | Xã hội

GiadinhNet - Còn khoảng một tuần nữa là học sinh nghỉ hè. Để đón đầu, hàng loạt trung tâm, cơ sở giáo dục tổ chức các hoạt động hè cho học sinh với nhiều điểm mới, lạ so với năm trước.

Hè năm 2017 phụ huynh Hà Nội đổ xô cho con đi học năng khiếu vì thời gian nghỉ dài 2 tháng. Ảnh minh họa: Q.A
Hè năm 2017 phụ huynh Hà Nội đổ xô cho con đi học năng khiếu vì thời gian nghỉ dài 2 tháng. Ảnh minh họa: Q.A

Nháo nhác tìm chỗ học

Thông tin Hà Nội chỉ cho phép các trường học trên địa bàn tổ chức tựu trường, ôn luyện văn hóa từ ngày 1/8 khiến nhiều phụ huynh vì bận bịu công việc, hay vì nhu cầu của gia đình nên đã tìm tới các trung tâm bồi dưỡng văn hóa, thể dục thể thao, kỹ năng sống để đăng ký học cho con.

Đặc biệt, lo lắng sợ con “hổng” kiến thức, hay phục vụ cho việc xét chuyển cấp mà nhiều phụ huynh đã tranh thủ nghỉ hè để làm “học kỳ 3” cho con.

Bất đắc dĩ phải đăng ký lớp học hè cho con vào thời điểm hiện tại, chị Vũ Mai Anh, nhà ở Quan Nhân (quận Thanh Xuân) cho biết: “Năm học tới con lên lớp 5 rồi, lớp cuối cấp và sau đó sẽ vào lớp 6. Để chuẩn bị vào lớp 6, không thể vào được trường chuyên, trường điểm nếu như có lực học không tốt.

Một số trường yêu cầu ngoài học lực, hạnh kiểm, còn phải đạt yêu cầu về bài thi môn Toán, Tiếng Việt cuối năm mới được xét nhận vào học. Nên hè này, dù không muốn cũng phải tăng cường ôn tập cho con, vừa tự ôn, vừa đi học thêm”.

Theo ghi nhận, tại Hà Nội phần lớn phụ huynh đều lựa chọn dịp nghỉ hè này sẽ đăng ký nhiều khóa học cho con để “lấp thời gian” do không bố trí được người quản lý, trông nom khi con ở nhà.

Hiện hầu khắp các trung tâm văn hóa thể thao, nhà văn hóa thiếu nhi cho đến các trung tâm giáo dục tư thục đã mở các khóa học nghệ thuật, thể thao trong dịp hè, tạo môi trường giúp các em có điều kiện phát triển thể chất, năng khiếu dành cho trẻ từ độ tuổi mẫu giáo tới 18 tuổi.

Điển hình, nhằm đáp ứng nhu cầu tập luyện thể thao, rèn luyện sức khỏe của thiếu niên,học sinh, trong dịp hè 2017, Trường Thể thao thiếu niên 10/10 (ở Giảng Võ, Hà Nội) cũng đã sớm công bố tuyển sinh các môn học như: Aerobic, Khiêu vũ thể thao, Bóng đá, Bóng bàn, Cầu lông, Đá cầu, Cờ vua, Cờ tướng, các môn võ: Taekwondo, Karatedo, Thiếu lâm tự, Wushu, Võ cổ truyền, Judo, Aikido, Việt võ đạo, Pencak Silat. Khóa học có mức học phí từ 600.000đồng đến 1,3 triệu đồng/3 tháng (tùy từng môn).

Học phí từ vài triệu đến hàng nghìn USD

Tâm điểm của dịp hè 2017, nhiều khả năng vẫn là tại Cung Thiếu nhi Hà Nội. Hàng năm, Cung tiếp đón và tổ chức dạy hè cho hàng nghìn học sinh, trẻ em trên địa bàn và luôn quá tải vì quá đông. Hè năm nay, Cung tổ chức hàng chục nội dung, môn học, khóa học dành cho học sinh học hè với mức học phí cũng rất khác nhau.

Thời gian chiêu sinh từ nay tới hết ngày 19/6 (kỳ II/2017). Học phí cũng rất đa dạng, từ miễn phí tới vài triệu đồng/khóa, tùy theo môn học. Các khóa học có mức học phí cao như: Organ chất lượng cao (2.250.000 đồng/ khóa), Piano Chuyên gia, luyện thi Festival (3.600.000 đồng/ khóa), kèm Toán, Lý, Hóa (5.100.000 đồng/24 buổi)…

Nếu như những năm trước, các lớp ngoại khóa mùa hè không chỉ có những bộ môn mang tính “truyền thống” như văn nghệ, thể dục thể thao... thì năm nay, chương trình học hè dành cho trẻ em ở Hà Nội cũng khá đa dạng, ngoài các khóa học về Huấn luyện kỹ năng, Học làm người có ích, Học kỳ quân đội, Kỳ nghỉ thiên nhiên, Lắp ráp rô bốt, Bác nông dân chăm chỉ, Tâm lý tuổi dậy thì… thì học kỹ năng sống cũng trở nên có sức hút đối với các bậc phụ huynh, nhất là sau hàng loạt vụ xâm hại trẻ em mới diễn ra.

Trong khi đó, nhiều phụ huynh khá giả lại lựa chọn các khóa học hè đắt tiền cho con, các khóa học này hầu hết là mang tính trải nghiệm với điểm đến là các trường đại học, khu công nghiệp, khu du lịch, khách sạn 5 sao...

Một số phụ huynh không tiếc tiền cho con du học hè nước ngoài. Như trại hè 2017 tại Singapore, Thái Lan, Nhật Bản, Hàn Quốc, thậm chí là đi các nước châu Âu, Mỹ.

Cụ thể, Trung tâm Eduzone có khóa du học Singapore 1 tuần mức phí gần 30 triệu đồng, 4 tuần là gần 80 triệu đồng. Trung tâm Du Học SET có khóa trải nghiệm du học hè 2017 - 3 tuần 4 thành phố của Úc với chi phí trọn gói gần 100 triệu đồng/học sinh…

Theo Kế hoạch chỉ đạo và tổ chức hoạt động hè cho học sinh toàn thành phố Hà Nội năm 2017, Sở GD&ĐT Hà Nội nhấn mạnh, việc tổ chức hoạt động hè cho học sinh trên địa bàn thực hiện theo nguyên tắc tự nguyện, tăng cường tuyên truyền, vận động khuyến khích các em học sinh tham gia có sự ủng hộ của cha mẹ học sinh, tránh áp đặt.

Khi tổ chức hoạt động, phải đảm bảo an toàn, đạt hiệu quả giáo dục cao, tạo tâm thế phấn khởi khi học sinh bước vào năm học mới.

Quang Anh

Giáo dục tại nhà ở Mỹ phát triển như thế nào

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 31 phút trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 41 phút trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 46 phút trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 57 phút trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Các trường y dược hàng đầu cả nước công bố mức điểm xét tuyển đại học bằng IELTS mới nhất năm 2024

Các trường y dược hàng đầu cả nước công bố mức điểm xét tuyển đại học bằng IELTS mới nhất năm 2024

Giáo dục - 3 giờ trước

GĐXH - Các trường y dược hàng đầu cả nước công bố mức điểm xét tuyển đại học bằng IELTS năm 2024 như thế nào?

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 26/4/2024

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 26/4/2024

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Sáu ngày 26/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Nội dung bát nháo trong những lá sớ tại lễ hội Phủ Dầy (Nam Định): UBND xã ra 'tối hậu thư' chấn chỉnh

Nội dung bát nháo trong những lá sớ tại lễ hội Phủ Dầy (Nam Định): UBND xã ra 'tối hậu thư' chấn chỉnh

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Sau phản ánh của Gia đình và Xã hội về dịch vụ viết sớ thuê sai nội dung ở lễ hội Phủ Dầy năm 2024, UBND xã Kim Thái (huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định) và thủ nhang phủ Chính đã ra "tối hậu thư" chấn chỉnh gấp hiện tượng trên.

Top