Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hải Dương: Chỉ tổ chức chào cờ trong lớp khi học sinh THPT trở lại trường

GiadinhNet - Hải Dương yêu cầu, trong thời gian dịch bệnh chưa chấm dứt, các nhà trường không tổ chức các hoạt động tập trung đông người; chỉ tổ chức chào cờ và các hoạt động giáo dục trong phạm vi lớp học.


Hải Dương: Chỉ tổ chức chào cờ trong lớp khi học sinh THPT trở lại trường - Ảnh 2.

Như Báo Gia đình & Xã hội đã đưa tin, cho đến thời điểm hiện tại công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại tỉnh Hải Dương được thực hiện có hiệu quả và chưa ghi nhận trường hợp nào có kết quả xét nghiệm dương tính. Đặc biệt, những công dân trở về từ vùng dịch Hàn Quốc được cách ly, theo dõi và kiểm tra sức khỏe theo đúng quy định của ngành y tế.

Liên quan đến việc cho học sinh quay trở lại trường học, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hải Dương vừa ban hành công văn gửi Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên các huyện, thị xã, thành phố; các trường THPT; Trung tâm giáo dục thường xuyên trong tỉnh về tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong các trường học.

Nội dung công văn nêu rõ: các đơn vị thực hiện việc vệ sinh, tẩy trùng theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế trước khi học sinh đến trường. Chuẩn bị nước sát khuẩn, nơi rửa tay bằng nước sạch có xà phòng tại vị trí thuận tiện cho giáo viên, nhân viên, học sinh và nhắc nhở những đối tượng trên thường xuyên rửa tay.

Hải Dương: Chỉ tổ chức chào cờ trong lớp khi học sinh THPT trở lại trường - Ảnh 3.

Đồ họa: Hoàng Việt

Hướng dẫn giáo viên, nhân viên, học sinh quy trình phòng, chống dịch bệnh; giao nhiệm vụ cho giáo viên thường xuyên theo dõi giám sát và hướng dẫn học sinh theo đúng quy trình.

Kiểm soát chặt chẽ người ra vào khuôn viên nhà trường, không để người có biểu hiện sức khỏe không bình thường vào trường. Khi kết thúc mỗi buổi học, duy trì việc thực hiện vệ sinh, tẩy trùng trường lớp; kiểm tra bổ sung nước sát khuẩn, xà phòng và các vật dụng cần thiết để chuẩn bị cho buổi học tiếp theo.

Bên cạnh đó, công văn chỉ rõ: Nhắc nhở học sinh đo thân nhiệt trước khi đến trường, không đến trường khi sức khỏe không bình thường. Trong thời gian dịch bệnh chưa chấm dứt, các nhà trường không tổ chức các hoạt động tập trung đông người; chỉ tổ chức chào cờ và các hoạt động giáo dục trong phạm vi lớp học.

Hải Dương: Chỉ tổ chức chào cờ trong lớp khi học sinh THPT trở lại trường - Ảnh 5.

Trường THPT Nam Sách II tổ chức phun tiêu độc khử trùng trước khi đón học sinh quay trở lại vào ngày mai. Ảnh: Trần Khoa

Trước đó, trưa 28/2, UBND tỉnh Hải Dương phát đi công văn gửi Sở GD&ĐT; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc cho phép trẻ em mầm non, học sinh tiểu học, THCS tiếp tục nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Cụ thể, đồng ý với đề xuất của Sở GD&ĐT cho phép trẻ em mầm non, học sinh tiểu học, THCS tiếp tục nghỉ học từ ngày 02/3 đến 08/3/2020; học sinh các trường THPT, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh đi học trở lại từ ngày 02/3/2020.

Con nghỉ học ở nhà, bố mẹ cho ăn gì, chơi như thế nào để phòng COVID-19?

Đức Tùy 


Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 8 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 8 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 10 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 10 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 11 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top