Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hà Nội: Trường mầm non bác bỏ việc nấu ăn cho trẻ bằng nước bẩn

Thứ năm, 11:23 25/08/2016 | Xã hội

GiadinhNet - Nhà trường đã đưa nhiều hóa đơn mua nước, thực phẩm đồng thời cho rằng nước nhà vệ sinh chỉ là dùng tạm trong ngày bị mất nước.

Trong những ngày gần đây, vụ việc trường mầm non Baby’s House (khu đô thị Linh Đàm, Hà Nội) bị một giáo viên của trường tố cáo dùng nước bẩn, đục ngàu để nấu ăn cho học sinh đã làm xôn xao dư luận, đặc biệt là đối với những phụ huynh có con học trường này.

Cụ thể, tối ngày 19/8, trên trang Facebook cá nhân của cô Lê Liên, giáo viên của mầm non Baby’s House (Linh Đàm, Hà Nội) đã đăng tải một bài viết, kèm theo những hình ảnh gây xôn xao cộng đồng mạng.

Cô Liên có viết như sau: “Là con người sống sao phải có lương tâm chứ. Nước như vậy mà đem đi nấu cơm cho đàn con thơ ăn. Hôm nay, mình là một cô giáo có ý kiến không được ăn nước bẩn như vậy. Trước mắt thì họ cảm ơn, hết cuộc họp gọi xuống và đuổi việc, còn dọa bao vây khu vực không cho mình xin được ở đâu”.

Hình ảnh được cô Lê Liên chụp lại và tố cáo nhà trường dùng nước bẩn nấu cho học sinh.
Hình ảnh được cô Lê Liên chụp lại và tố cáo nhà trường dùng nước bẩn nấu cho học sinh.

Cũng trên trang cá nhân của mình, cô Liên cũng cho biết, nửa tháng nay nhà trường sử dụng nguồn nước không đảm bảo chứ không phải chỉ hai ngày bị mất nước như hiệu trưởng trường này đã nói. Cô Liên cũng cho biết, trường chỉ dùng mấy lạng thịt để nấu nướng cho hơn một trăm trẻ đang theo học ở trường.

Đồng thời, cô Liên cũng đăng tải một số hình ảnh chụp lại nước từ vòi chậu rửa mặt, bồn cầu rất bẩn, nước có màu vàng đặc, đục ngầu. Cùng với đó là ảnh chụp khẩu phần ăn của học sinh của trường mà cô Liên cho đó là được dùng từ nguồn nước bẩn.


Trường mầm non Baby’s House nơi xảy ra nghi vấn dùng nước bẩn nấu ăn cho học sinh.

Trường mầm non Baby’s House nơi xảy ra nghi vấn dùng nước bẩn nấu ăn cho học sinh.

Trước việc bị giáo viên tố giác, lãnh đạo trường mầm non Baby’s house cho biết, vụ việc hoàn toàn là vu khống, không có việc cô Liên bị đuổi vì ý kiến về nước bẩn. Cô Liên mới đang giai đoạn thử việc, trường phát hiện cô làm ở trường khác nên cho nghỉ.

Trong hai ngày (thời điểm mà cô Liên tố giác) trường bị mất nước nên đã bơm nước giếng khoan lên xả bồn cầu chứ không nấu ăn. Nhà trường có đầy đủ hóa đơn mua nước đóng bình, hóa đơn mua hàng thực phẩm tại các siêu thị từ đầu tháng tới nay.

Đại diện trường Baby House cho biết: “Cô Liên là giáo viên thử việc tại trường được gần 2 tháng. Thời gian thử việc cô Liên không đáp ứng các yêu cầu, bên cạnh đó nhà trường còn phát hiện cô Liên còn là giáo viên của một trường công đang trong thời gian nghỉ hè đã xin đi làm tạm tại trường. Biết được điều này trường đã cho cô Liên nghỉ việc".


Nước trong nhà vệ sinh đã rất sạch khi các đoàn tới kiểm tra.

Nước trong nhà vệ sinh đã rất sạch khi các đoàn tới kiểm tra.

Sau khi nhận được thông tin, ngày 22/8 UBND phường Hoàng Liệt (nơi cấp phép hoạt động cho nhà trường) cùng phòng Giáo dục của Quận đã kiểm tra trường mầm non Baby’s House để xác minh sự việc.

Ông Tạ Văn Hải - Phó chủ tịch UBND phường Hoàng Liệt cho hay: “Qua kiểm tra cho thấy, nguồn nước trong 7 ngày gần nhất (có ngày cô Liên tố giác - PV) đều là nước sạch từ nguồn nước sông đà và nước đóng bình của một công ty tư nhân giao. Nhưng, có một hóa đơn của đơn vị giao ngày 18/8 không có dấu đỏ. Quá trình xác minh chưa đủ căn cứ để khẳng định trường dùng nước giếng khoan để nấu ăn” - ông Hải cho biết.


Hóa đơn mua thực phẩm của trường Baby’s House.

Hóa đơn mua thực phẩm của trường Baby’s House.

Liên quan tới sự việc cô giáo Lê Liên tung bằng chứng tố cáo trường dùng nước bẩn nấu ăn cho học sinh, đồng thời bớt xén thức ăn của học sinh. Ngày 22/8, trang Facebook cá nhân của cô Lê Liên đã tạm khóa, không còn hoạt động. Lãnh đạo phường Hoàng Liệt cũng cho hay, ngày 22/8 có mời trường và cô Lê Liên tới làm việc, nhưng cô không có mặt.

Theo lãnh đạo phường Hoàng Liệt cho biết, cơ quan chức năng sẽ tiếp tục xác minh làm rõ, đồng thời mời các bên liên quan để làm việc, đối chứng và sẽ sớm có kết luận vụ việc trong thời gian tới.

Q.A

Ngô Quang Huy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Đời sống - 24 phút trước

GĐXH - Ông Phạm Ngọc Lợi, chủ trại heo công nghệ cao tại thôn Rào Trường, xã Vĩnh Hà, huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) vừa bị xử phạt 155 triệu đồng do xả thải gây ra sự cố môi trường.

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Đời sống - 36 phút trước

GĐXH - Các hãng hàng không tăng cường chuyến bay khiến giá vé máy bay chặng Hà Nội - TPHCM bắt đầu 'hạ nhiệt'; Sau sự việc học sinh lớp 6 đọc viết chưa thạo, phòng GD-ĐT huyện Minh Hóa đã yêu cầu trường tiểu học báo cáo kết quả học tập của học sinh này từ lớp 1 đến lớp 5...

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 10 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 10 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 12 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 13 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Top