Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hà Nội: Trường chuyên sớm phát hành hồ sơ tuyển sinh

Thứ ba, 08:18 21/02/2017 | Xã hội

GiadinhNet - Nhằm thu hút thí sinh, nhiều trường THCS, THPT ở Hà Nội đã sớm thông báo tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2017-2018. Ngoài thông báo về điều kiện tuyển sinh, một số trường còn công khai mức học phí, thậm chí tổ chức các lớp ôn tập, thi thử nhằm chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới.

Kỳ tuyển sinh đầu cấp năm học 2017-2018 ở Hà Nội đã “nóng” ngay từ đầu năm với hàng loạt trường sớm phát hành hồ sơ. Ảnh minh họa: Q.Anh
Kỳ tuyển sinh đầu cấp năm học 2017-2018 ở Hà Nội đã “nóng” ngay từ đầu năm với hàng loạt trường sớm phát hành hồ sơ. Ảnh minh họa: Q.Anh

Trường chuyên phát hành hồ sơ từ sớm

Là trường phát hành hồ sơ sớm nhất tại Hà Nội (từ đầu tháng 1/2017), Trường ĐH Ngoại ngữ (ĐH Quốc gia Hà Nội) cho biết, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tuyển sinh vào lớp 10 Trường THPT chuyên Ngoại ngữ năm 2017, trường đã sớm có thông báo tuyển sinh, đồng thời đã phát hành hồ sơ và tổ chức thu nhận hồ sơ đăng ký dự thi của các thí sinh từ nay tới hết ngày 20/4. Về chỉ tiêu, tuyển sinh vào các lớp Tiếng Anh (210 HS), Tiếng Trung (35 HS), Tiếng Pháp (35 HS), Tiếng Nhật (35 HS), Tiếng Đức (35 HS), Tiếng Hàn (15 HS), Tiếng Nga (15).

TS Nguyễn Phú Chiến, Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ cho biết, năm 2017 trường tiếp tục thực hiện phương thức tuyển sinh theo hướng đánh giá năng lực với định dạng đề thi có nhiều điểm mới so với cấu trúc, định dạng đề thi tuyển sinh THPT Chuyên Ngoại ngữ trước đây. Thí sinh dự tuyển sẽ tham gia kỳ thi đánh giá năng lực do trường tổ chức. Kỳ thi có các môn: Đánh giá năng lực Ngoại ngữ (hệ số 2), đánh giá năng lực Toán và Khoa học tự nhiên (hệ số 1), đánh giá năng lực Văn và Khoa học xã hội (hệ số 1). Thời gian tổ chức thi vào ngày 3/6 tới.

Nhằm giúp học sinh làm quen và tiếp cận với định dạng đề thi cũng như cách thức làm bài thi mới, tự tin chuẩn bị cho kì thi tuyển sinh, Trường ĐH Ngoại ngữ tổ chức 2 đợt thi thử vào ngày 26/2 và 23/4. Trường cũng mở các lớp ôn tập, làm quen với các đề thi, kỳ thi. Đồng thời, tổ chức Ngày hội tư vấn tuyển sinh để tư vấn, giải đáp cũng như hướng dẫn dự thi cho các thí sinh.

Tương tự, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐH Quốc gia Hà Nội) cũng đã có thông báo tuyển sinh năm 2017 Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên với 5 khối chuyên gồm: Toán, Tin, Vật lý, Hóa và Sinh với khoảng 450 học sinh. Ngoài ra, trường còn tuyển các lớp chất lượng cao 100 chỉ tiêu. Đối tượng tuyển sinh là học sinh tốt nghiệp THCS trên phạm vi toàn quốc. Điều kiện dự thi phải xếp loại hạnh kiểm, học lực cả năm học của các lớp cấp THCS từ khá trở lên, xếp loại tốt nghiệp THCS từ khá trở lên. Mỗi thí sinh được đăng ký tối đa 2 nguyện vọng dự thi với điều kiện các môn chuyên không trùng thời gian thi. Kỳ thi tổ chức vào các ngày 8, 9, 10/6.

Kiểm tra, phỏng vấn “đầu vào”

Không chỉ các trường chuyên THPT trực thuộc các trường đại học sớm công bố tuyển sinh, có rất nhiều trường liên cấp khối ngoài công lập, trường quốc tế ở Hà Nội đã thông báo tuyển sinh năm học 2017 - 2018. Cụ thể, Trường Phổ thông Song ngữ Liên cấp Wellspring tuyển sinh các chương trình Tiểu học, THCS, THPT song ngữ, quốc tế. Điều kiện dự tuyển tất cả học sinh có đủ điều kiện về độ tuổi và hoàn thành chương trình học theo quy định, đủ điều kiện nhập học và có hạnh kiểm Khá trở lên. Học sinh sẽ tham dự các bài kiểm tra và phải đạt kết quả trúng tuyển.

Theo phòng tuyển sinh, về phương thức tuyển sinh sẽ áp dụng hình thức phỏng vấn, tìm hiểu tính cách, nhu cầu và mục tiêu của từng học sinh. Phỏng vấn phụ huynh và học sinh để tìm hiểu thông tin mục tiêu và định hướng giáo dục đối với từng học sinh. Các bài kiểm tra đầu vào áp dụng: Lớp 1: Năng lực Tư duy, Ngôn ngữ (trắc nghiệm) và khả năng Tiếng Anh. Lớp 2 đến lớp 12: Toán, Tiếng Việt/ Ngữ văn và Tiếng Anh (viết và phỏng vấn). Về học phí chương trình song ngữ từ 123 triệu đến 171 triệu đồng/năm, chương trình quốc tế từ 198 triệu đến 249 triệu đồng/năm học.

Trường Phổ thông Quốc tế Newton cũng sớm có thông báo tuyển sinh năm học 2017-2018, đồng thời tổ chức tiếp nhận đăng ký dự tuyển theo hình thức online trên trang điện tử của nhà trường. Năm nay, nhà trường tuyển sinh học sinh trên phạm vi cả nước, những học sinh có đủ sức khỏe, hoàn thành chương trình học của Bộ GD&ĐT, đủ điều kiện lên lớp và có hạnh kiểm tốt. Học sinh xin nhập học phải trải qua bài kiểm tra xếp lớp và phải trúng tuyển mới được nhập học.

Theo thông báo của Trường Phổ thông Quốc tế Newton, học sinh năm học 2017-2018 ở khối tiểu học sẽ đóng góp mức học phí từ 3,8 triệu đồng - 4 triệu đồng (hệ bán quốc tế); 4,9 triệu - 6,5 triệu đồng (hệ song ngữ), Quỹ phát triển trường 5-8 triệu đồng/năm... Đối với học sinh THPT, hệ chuyên Anh có mức học phí 4,5 triệu đồng/tháng; hệ bán quốc tế học phí 5,1 triệu đồng/tháng; hệ song ngữ quốc tế khoảng 13 triệu đồng/tháng. Ngoài ra, học sinh ở nội trú tại trường sẽ đóng 7 triệu đồng/tháng cho tiền ăn, ở, nước sinh hoạt, quản lý.

Theo kế hoạch công tác tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2017-2018 tại các trường học trên địa bàn của Sở GD&ĐT Hà Nội, năm học 2017-2018, thành phố cũng dự kiến tuyển 105.000 trẻ vào lớp nhà trẻ, 452.000 học sinh vào lớp mẫu giáo, 145.000 học sinh vào lớp 1 và 109.300 học sinh vào lớp 6 THCS. Tuyển sinh vào hệ THPT là 69.500 học sinh, trong đó các trường công lập tuyển 56.840 học sinh, các trường ngoài công lập tuyển 12.660 học sinh. Áp dụng tuyển sinh bằng hình thức trực tuyến từ ngày 15/6 đến 30/6; tuyển sinh bằng hình thức trực tiếp từ 1/7 - 15/7.

Quang Anh

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 7 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 7 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 9 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 10 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 11 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top