Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hà Nội: Tỉ lệ chọi vào lớp 10 THPT “cao ngất” vì “dê vàng”

Thứ tư, 14:26 23/05/2018 | Xã hội

Theo thống kê của Sở GD&ĐT Hà Nội, toàn thành phố hiện có gần 105.000 học sinh lớp 9, tăng 22.000 em so với năm học trước. Số học sinh tăng đột biến là do trẻ sinh năm “dê vàng” (2003) theo quan niệm năm đẹp.

Năm nay, tổng số thí sinh đăng ký dự thi nguyện vọng 1 trên địa bàn thủ đô là 94.964 em, nguyện vọng 2 là 89.602 học sinh.

Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết đã giao chỉ tiêu cho 112 trường THPT công lập tuyển mới 64.990 học sinh, chiếm tỷ lệ 62%, tăng 12.330 chỉ tiêu so với năm học trước; giao cho 8 trường THPT công lập tự chủ tuyển mới 2.790 chỉ tiêu, chiếm tỷ lệ 2,7%, tăng 730 chỉ tiêu.

Học sinh có thể thay đổi nguyện vọng dự tuyển đã được đăng ký. Đơn xin thay đổi nguyện vọng nộp tại các phòng giáo dục quận, huyện trong hai ngày 20 và 21/5.

Một số trường THPT trên địa bàn thành phố hiện có tỉ lệ chọi cao ngất ngưởng do số lượng hồ sơ đăng ký cao so với chỉ tiêu được giao.

Trường THPT Nhân Chính có tỉ lệ chọi là 3,05 với tổng số thí sinh đăng ký NV1 là 1.646, chỉ tiêu là 540.

THPT Trương Định có tỉ lệ chọi là 2,76.

Trường THPT Cầu Giấy có 1.975 hồ sơ, chỉ tiêu là 720, tỉ lệ chọi 2,74.

Trường THPT Sơn Tây có 720 hồ sơ nhưng chỉ tiêu là 270, tỉ lệ chọi 2,67.

Năm nay, tỉ lệ chọi vào lớp 10 THPT của Hà Nội khá cao vì tuổi dê vàng.
Năm nay, tỉ lệ chọi vào lớp 10 THPT của Hà Nội khá cao vì tuổi "dê vàng".

Trường THPT Trần Hưng Đạo (Thanh Xuân) có 6.169 hồ sơ (cả nguyện vọng 1 và 2) nhưng chỉ tuyển 675 chỉ tiêu, tỉ lệ chọi là 1,71. Ở nguyện vọng 2 của trường này, số thí sinh đăng ký là 5.018 thí sinh, trong khi chỉ tiêu tuyển sinh của trường là 675 chỉ tiêu, tỉ lệ chọi NV2 của trường lên đến 7,43.

Tương tự, THPT Tây Hồ nhận được tổng cộng 4.449 hồ sơ so với chỉ tiêu là 675, tỉ lệ chọi là 2,14.

Trường THPT Kim Liên tuyển 765 em nhưng có 1.935 hồ sơ đăng ký (bao gồm cả nguyện vọng 1 và nguyện vọng 2, tỉ lệ chọi là 2,25.

Trường THPT Yên Hòa có 675 chỉ tiêu nhưng tới 1.834 thí sinh đăng ký hồ sơ, tỉ lệ chọi 2,55.

Trường THPT Việt Đức tuyển 720 em nhưng có 1.527 hồ sơ đăng ký. Trường THPT Phan Đình Phùng có 1. 676 hồ sơ đăng kí với 720 chỉ tiêu, tỉ lệ chọi là 2,33.

Trước đó, trao đổi với báo chí, lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, việc tăng đột biến vào lớp 10 năm học 2018-2019 đã được giải quyết bằng tăng chỉ tiêu vào công lập, đảm bảo đủ theo tỉ lệ học sinh vào THPT công lập mà HĐND thành phố đã quyết định.

“Quyết định yêu cầu là 60% thì chúng tôi sẽ đáp ứng khoảng 62% học sinh vào THPT công lập năm học tới”, Lãnh đạo này cho biết.

Để đảm bảo đủ chỗ học, theo Sở GD&ĐT Hà Nội, sĩ số của các trường sẽ tăng từ 40 học sinh/lớp lên 45 học sinh/lớp, tăng 327 lớp ở tất cả các trường THPT.

Sở sẽ rà soát và yêu cầu tất cả các nhà trường còn phòng học bổ sung thêm lớp 10, trường nào đang học 1 ca học thì sẽ học 2 ca/ngày. Có thể ký hợp đồng với giáo viên, mua sắm cơ sở vật chất đảm bảo đủ chỗ học cho học sinh.

Theo Dân Trí

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội

Phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội

Thời sự - 53 phút trước

Chiều 26/4, ban quản lý tòa nhà ở phường Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội, cùng lực lượng chức năng phát hiện thi thể một nữ giới nằm tại ghế sofa. Tình trạng của tử thi này đã "khô".

Chật vật rời Thủ đô: Về trước nửa ngày vẫn bị nhồi trên xe gần trăm người

Chật vật rời Thủ đô: Về trước nửa ngày vẫn bị nhồi trên xe gần trăm người

Xã hội - 1 giờ trước

"Đông khủng khiếp. Xe giường nằm nhưng trên xe phải chứa gần 100 người", chị Ngọc Mai (ở Bỉm Sơn, Thanh Hóa) chưa hết bàng hoàng khi nhắc về chuyến xe bão táp về quê chiều 26/4.

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Ông Phạm Ngọc Lợi, chủ trại heo công nghệ cao tại thôn Rào Trường, xã Vĩnh Hà, huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) vừa bị xử phạt 155 triệu đồng do xả thải gây ra sự cố môi trường.

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Các hãng hàng không tăng cường chuyến bay khiến giá vé máy bay chặng Hà Nội - TPHCM bắt đầu 'hạ nhiệt'; Sau sự việc học sinh lớp 6 đọc viết chưa thạo, phòng GD-ĐT huyện Minh Hóa đã yêu cầu trường tiểu học báo cáo kết quả học tập của học sinh này từ lớp 1 đến lớp 5...

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 12 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 12 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 14 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Top