Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thi vào 10 như thi... đại học, thầy trò cùng “vắt chân lên cổ”

Chủ nhật, 08:31 15/04/2018 | Xã hội

GiadinhNet - Không ít giáo viên, học sinh đều cảm thấy “sốc” trước dự kiến sang năm 2019, Hà Nội sẽ áp dụng tổ hợp môn trong kỳ thi vào lớp 10 THPT. Việc phải thi quá nhiều môn (trong khi hiện nay chỉ thi 2 môn Toán, Ngữ văn) khiến nhiều giáo viên, phụ huynh lo lắng cho học sinh học ôn tập căng thẳng, vất vả.

Thi vào 10 “theo” kỳ thi quốc gia

Mới đây, trong cuộc gặp gỡ báo chí để thông tin về công tác tuyển sinh năm học 2018-2019 và dự kiến cho năm học 2019-2020, Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, dự kiến tháng 9/2018, thời điểm bắt đầu năm học mới sẽ công bố các đề minh họa cho bài thi tổ hợp vào lớp 10 THPT năm học 2019 - 2020. Dự kiến, tổ hợp 1 gồm Ngoại ngữ, Vật lí, Lịch sử và Giáo dục công dân, hoặc Tổ hợp 2 gồm Ngoại ngữ, Địa lí, Hóa học và Sinh học. Như vậy, từ năm 2019 sẽ không còn áp dụng thi 2 môn Văn, Toán vào lớp 10 THPT mà học sinh tham dự kỳ thi phải ôn tập thêm 4 môn, nâng tổng số môn lên tới 6 môn thi.

Theo giải thích của Sở GD&ĐT Hà Nội, phương thức tuyển sinh vào lớp 10 THPT từ năm học 2019-2020 nhằm khắc phục các hạn chế của phương thức cũ, triển khai mạnh công cuộc đổi mới giáo dục, chủ động đón nhận Chương trình giáo dục phổ thông mới, phù hợp với tình hình thực tế, đáp ứng các yêu cầu về đổi mới dạy học. Việc thi thêm bài thi tổ hợp nhằm mục đích tránh sự học lệch của học sinh, đảm bảo mục tiêu giáo dục toàn diện.


Thầy Nguyễn Phi Hùng, Giáo viên Trường THPT Anhxtanh (Hà Nội). Ảnh: Q.A

Thầy Nguyễn Phi Hùng, Giáo viên Trường THPT Anhxtanh (Hà Nội). Ảnh: Q.A

Mối lo của phụ huynh trong mấy ngày qua ắt hẳn có cơ sở vì trong nhiều năm qua, Hà Nội là nơi áp dụng kỳ thi kết hợp xét tuyển vào lớp 10 chỉ với hai môn Toán - Ngữ văn, cùng với điểm cộng và dựa trên học bạ THCS. Dù chỉ thi ít môn, song kỳ thi này còn căng thẳng hơn kỳ thi vào đại học trước đây, bởi số lượng học sinh tốt nghiệp THCS đều tăng mạnh, trong khi chỉ tiêu thì luôn được giữ ổn định giữa các năm học. Trước mỗi kỳ thi, chưa cần biết kết quả cũng có thể biết chắc rằng có hàng vạn học sinh sẽ phải học trường dân lập, hệ bổ túc, trường nghề...

Đánh giá về sắp tới sẽ thi thêm môn tổ hợp, lãnh đạo nhiều trường THPT cho biết, đã học là phải tổ chức thi để chọn lựa học sinh học thực chất. Thi môn tổ hợp là để học sinh làm quen, chuẩn bị cho kỳ thi THPT Quốc gia (cũng thi tổ hợp môn), tránh tình trạng học sinh chỉ học hai môn Toán - Ngữ văn để đi thi như hiện nay. Trong khi đó, với các trường THCS, để thích nghi sẽ phải tăng cường dạy, ôn tập các môn tổ hợp cho học sinh.

Cả thầy lẫn trò đều vất vả

Thầy Nguyễn Phi Hùng, Giáo viên Ngữ văn Trường THPT Anhxtanh (Hà Nội) cho rằng, bài thi tổ hợp gồm nhiều môn đã là hình thức (xu hướng) trong các kì thi tuyển sinh đầu mỗi cấp học. Thi THPT Quốc gia đã thực hiện bài thi tổ hợp từ năm ngoái. Một số tỉnh/thành đã áp dụng bài thi tổ hợp trong kì thi tuyển sinh vào lớp 10. Việc kì thi tuyển sinh vào lớp 10 năm tới, Hà Nội dùng bài thi tổ hợp cũng nằm trong xu hướng chung đó. Tuy nhiên, điều này lại khiến cho kì thi vốn đã căng thẳng nay phải chịu thêm nhiều áp lực. Có người còn so sánh kì thi tuyển sinh vào lớp 10 sẽ có thể căng thẳng hơn cả kì thi THPT Quốc gia.

Là người dạy, ôn tập cho các học sinh THCS, thầy Nguyễn Phi Hùng chỉ ra thực tế: Chương trình học lớp 9 hiện nay đã khá nặng với học sinh: Số lượng môn học nhiều, khối lượng kiến thức lớn và nhất là áp lực ôn luyện ở hai môn thi Toán, Ngữ văn chuẩn bị cho kì thi tuyển sinh vào lớp 10. Nếu áp dụng bài thi tổ hợp, học sinh muốn đạt kết quả cao phải dàn sức học tập, ôn luyện cả 9 môn học từ đầu năm. Áp lực học tập, thi cử sẽ tăng lên rất cao.

Cũng theo thầy Hùng, áp lực thi cử sẽ gia tăng với học sinh, phụ huynh và cả giáo viên nữa. Do đó, các em cần tìm hiểu các thông tin liên quan đến phương thức tuyển sinh mới, nắm chắc cấu trúc, hình thức đề thi (nhất là ở bài thi tổ hợp) để có định hướng cho việc học tập, ôn luyện. Trong quá trình học tập, cần tập trung, học đều các môn, nhất là phải nắm được những đơn vị kiến thức cơ bản, những kĩ năng căn bản ở mỗi môn học.

“Sở GD&ĐT nên sớm công bố đề thi minh họa để học sinh và giáo viên nắm được thông tin về hình thức, cấu trúc đề thi; đồng thời có hướng dẫn cụ thể tới các trường về nội dung, phương pháp dạy học, ôn tập cho học sinh chuẩn bị cho kì tuyển sinh vào lớp 10”, thầy Phi Hùng chia sẻ thêm.

Theo thống kê của Sở GD&ĐT Hà Nội, số học sinh vào lớp 10 năm học 2018 - 2019 dự kiến tăng khoảng 22.000 em so với năm trước. Trong đó, chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập tăng lên 19.500 em so với năm 2017. Như vậy, 62% số học sinh vào THPT công lập, đảm bảo đủ theo tỷ lệ của Hội đồng Nhân dân thành phố đề ra. Tổng chỉ tiêu tuyển sinh vào các trường THPT là 85.800 em. Cụ thể, năm nay, Sở GD&ĐT tăng thêm 327 lớp. Tất cả các trường nếu chỉ dạy một buổi, có điều kiện thì dạy 2 buổi, còn phòng học thì bổ sung thêm lớp. Kỳ thi vào lớp 10 THPT năm học 2018 - 2019 sẽ diễn ra ngày 7/6, buổi sáng thi môn Ngữ văn, buổi chiều thi môn Toán. Cả hai môn đều thi theo hình thức tự luận.

Quang Anh

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội

Phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội

Thời sự - 1 giờ trước

Chiều 26/4, ban quản lý tòa nhà ở phường Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội, cùng lực lượng chức năng phát hiện thi thể một nữ giới nằm tại ghế sofa. Tình trạng của tử thi này đã "khô".

Chật vật rời Thủ đô: Về trước nửa ngày vẫn bị nhồi trên xe gần trăm người

Chật vật rời Thủ đô: Về trước nửa ngày vẫn bị nhồi trên xe gần trăm người

Xã hội - 2 giờ trước

"Đông khủng khiếp. Xe giường nằm nhưng trên xe phải chứa gần 100 người", chị Ngọc Mai (ở Bỉm Sơn, Thanh Hóa) chưa hết bàng hoàng khi nhắc về chuyến xe bão táp về quê chiều 26/4.

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Ông Phạm Ngọc Lợi, chủ trại heo công nghệ cao tại thôn Rào Trường, xã Vĩnh Hà, huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) vừa bị xử phạt 155 triệu đồng do xả thải gây ra sự cố môi trường.

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Các hãng hàng không tăng cường chuyến bay khiến giá vé máy bay chặng Hà Nội - TPHCM bắt đầu 'hạ nhiệt'; Sau sự việc học sinh lớp 6 đọc viết chưa thạo, phòng GD-ĐT huyện Minh Hóa đã yêu cầu trường tiểu học báo cáo kết quả học tập của học sinh này từ lớp 1 đến lớp 5...

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 13 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 13 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 15 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Top