Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hà Nội: Lớp học “phải che bạt để tránh rét” được lắp cửa

Chủ nhật, 11:55 05/03/2017 | Xã hội

GiadinhNet - Để đảm bảo an toàn cho học sinh, Ban quản lý dự án quận Bắc Từ Liêm đã chỉ đạo đơn vị thi công lắp cửa sổ, cửa ra vào cho trường THCS Thụy Phương.

Sáng 5/3, trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, bà Hoàng Ngọc Lan – Hiệu trưởng trường THCS Thụy Phương cho biết, sau khi báo chí thông tin việc hàng trăm học sinh của trường đang phải học trong các phòng không có cửa sổ, thậm chí giáo viên phải che bạt tránh rét cho các em, BQL dự án Bắc Từ Liêm đã chỉ đạo nhà thầu là Công ty Cổ phần đầu tư Trúc Bạch đẩy nhanh tiến độ thi công, sớm hoàn thành việc lắp cửa các lớp học.


Do lớp học không được lắp cửa chính, cửa số nên các thầy cô giáo phải quây bạt tránh rét và tránh bụi cho học sinh trong lớp. Ảnh: C.T

Do lớp học không được lắp cửa chính, cửa số nên các thầy cô giáo phải quây bạt tránh rét và tránh bụi cho học sinh trong lớp. Ảnh: C.T

“Ngày 4/3, đơn vị thi công đã quay lại trường và tiến hành lắp đặt hệ thống cửa ra vào, cửa sổ tại dãy nhà C gần cổng vào. Hôm nay (5/3), các công nhân vẫn đang tiếp tục làm việc. Cá nhân tôi cũng như các thầy cô giáo và học sinh trong trường rất vui vì điều này”, vị hiệu trưởng chia sẻ.

Về phía Ban quản lý dự án quận Bắc Từ Liêm, ông Trần Trí Anh – Phó Giám đốc cho rằng, việc toàn bộ 8 phòng học ở dãy nhà C phải che bạt tránh rét cho học sinh là bất khả kháng.


Ngày 5/3, đội thợ của đơn vị thi công đang tiếp tục lắp đặt cánh cửa tại tầng 2 - nhà C trường THCS Thụy Phương.

Ngày 5/3, đội thợ của đơn vị thi công đang tiếp tục lắp đặt cánh cửa tại tầng 2 - nhà C trường THCS Thụy Phương.

“Những lớp học không cửa chính, cửa sổ sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến việc học của các em. Chúng tôi đã yêu cầu Công ty Cổ phần đầu tư Trúc Bạch phải hoàn thành việc lắp cửa cho các lớp ngay trong cuối tuần này. Việc lát sân, phía nhà thầu cũng phải hoàn thiện trong tháng 3/2017”, ông Trần Trí Anh khẳng định.

Liên quan đến vấn đề hiện nay, tại khu vực sân chơi gần nhà hiệu bộ (nhà A) vẫn còn vương vãi cát, đá, vật liệu xây dựng, sắt thép; toàn bộ cửa sổ ở 4 phòng học tầng hai của dãy nhà C không được lắp chắn song gây ảnh hưởng đến sự an toàn cho học sinh, vị phó giám đốc BQL dự án quận cho biết: “Chúng tôi đã phối hợp với ban giám hiệu nhà trường tiến hành các biện pháp đảm bảo an toàn cho các em học sinh như tăng cường lực lượng bảo vệ để nhắc các em không được đùa nghịch cạnh các khu vực cửa sổ, khu tập kết vật liệu xây dựng”.


Sân trường ngổn ngang vật liệu xây dựng cũng đang được dọn dẹp và lát lại nền.

Sân trường ngổn ngang vật liệu xây dựng cũng đang được dọn dẹp và lát lại nền.

Được biết, dự án mở rộng và cải tạo Trường THCS Thụy Phương đã được UBND huyện Từ Liêm (cũ) phê duyệt từ năm 2013. Ngày 11/9/2015, BQL dự án quận Bắc Từ Liêm đã công bố quyết định chọn nhà thầu cho dự án này là Công ty Cổ phần đầu tư Trúc Bạch theo hình thức hợp đồng trọn gói.

Thời gian thi công dự án là 290 ngày với giá trị xây lắp lên tới hơn 24 tỉ đồng. Tuy nhiên dự án này vẫn đang bị chậm tiến độ gần một năm nay khiến cho việc học của học sinh gặp nhiều khó khăn.

Cao Tuân

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 6 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 6 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 8 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 8 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 10 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top