Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hà Nội: Bố mẹ phải “chơi xổ số” khi con vào mầm non

Thứ bảy, 07:58 22/07/2017 | Xã hội

GiadinhNet - Những năm gần đây, Hà Nội không còn cảnh phụ huynh phải xếp hàng qua đêm để mua đơn xin học cho con, nhưng chuyện bốc thăm để trúng tuyển vẫn còn được một số trường mầm non công lập thực hiện. Để có một suất như đánh xổ số, nhiều phụ huynh lo lắng, gặp cảnh được vui, trượt tủi khi xin học cho con.

Trường mầm non công lập tại Hà Nội luôn quá tải, nhưng không đáp ứng được nhu cầu của phụ huynh. Ảnh: Q.Anh
Trường mầm non công lập tại Hà Nội luôn quá tải, nhưng không đáp ứng được nhu cầu của phụ huynh. Ảnh: Q.Anh

Suất học dựa vào lá thăm may rủi

Năm học 2017-2018, Hà Nội tiếp tục chứng kiến những mối lo của các bậc phụ huynh khi mạng lưới trường mầm non công lập trên địa bàn thành phố chưa đáp ứng được nhu cầu của người dân. Thế nên, dù đã không còn cảnh tượng xếp hàng trắng đêm, ùa vào tranh cướp đơn xin học cho con như những năm trước, nhưng do số lượng đăng ký vượt xa rất nhiều chỉ tiêu khiến một số trường mầm non bán công, công lập ở Hà Nội xét duyệt ngặt nghèo, thậm chí tổ chức bốc thăm trúng tuyển cho các suất học theo chỉ tiêu được giao.

Có lẽ, với nhiều phụ huynh vẫn chưa thể quên được buổi tổ chức bốc thăm tuyển sinh của Trường Mầm non Thực hành Linh Đàm (ở Hoàng Mai, Hà Nội) vào ngày 7/7 vừa qua. Từ sáng sớm, hàng trăm phụ huynh đã có mặt tại trường để tham gia bốc thăm một suất vào trường cho con với tâm trạng lo lắng. Năm nay, chỉ tiêu của trường chỉ lấy 40 trẻ (lứa 2 tuổi), nhưng con số phụ huynh đăng ký đã vượt gấp nhiều lần. Những gia đình may mắn bốc được lá thăm trúng tuyển thì mừng rỡ, như trúng sổ xố. Còn những phụ huynh không được vẫn hồi hộp cho đến tận lá phiếu cuối cùng, không ít phụ huynh thất vọng khi con mình lỡ cơ hội vào trường.

Không nằm trong số 40 phụ huynh may mắn, chị Nguyễn Thu Huyền (ở Khu đô thị Tây Nam Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai) tâm sự: “Ở khu vực này, Trường Mầm non Thực hành Linh Đàm là có chất lượng nhất, mức học phí cũng vừa phải nên nhiều gia đình muốn con được theo học. Tôi thực sự rất buồn và cảm giác thất vọng, bất lực nhìn cảnh con người khác được nhận còn con mình lại phải tìm cơ hội ở chỗ khác. Không chỉ riêng tôi mà một số phụ huynh khác cũng tự dằn vặt mình vì “tay đen” nên con không trúng tuyển. Cơ hội vào trường mầm non công lập theo đúng hộ khẩu cũng không phải dễ dàng để vào vì số lượng trẻ đông, mà chỉ tiêu phân bổ lại rất ít”.

Ngày 14/7 vừa qua, hơn 160 phụ huynh có con SN 2014 tham gia bốc thăm may mắn tại Trường mầm non Hoa Sữa thuộc Khu đô thị Kim Văn-Kim Lũ (quận Hoàng Mai) để tìm suất cho con vào lớp mẫu giáo 3 tuổi. Năm nay, trường có 91 chỉ tiêu cho lớp mẫu giáo 3 tuổi, nhưng có đến 186 trẻ đăng ký. Theo nhà trường, do số lượng đăng ký vượt quá chỉ tiêu nên không có biện pháp nào khách quan hơn là tổ chức bốc thăm.

Vì đâu nên nỗi?

Năm nay, ở một số khu đô khi có quy mô dân số lớn như: Linh Đàm, Kim Văn- Kim Lũ (quận Hoàng Mai), Dương Nội (ở quận Hà Đông), Mai Dịch (ở quận Cầu Giấy)… cũng xảy ra tình trạng phụ huynh thấp thỏm cho một suất học của con. Ví dụ tại Khu đô thị Linh Đàm có hàng vạn hộ dân sinh sống, số trẻ em trên địa bàn phường, ở mối lứa tuổi nhà trẻ, mẫu giáo đều có hàng nghìn trẻ. Tuy nhiên, chỉ tiêu của trường ở mỗi lứa từ 2-5 tuổi chỉ từ 22-180 trẻ, trong khi đó lứa tuổi sinh năm 2014 được nhận nhiều nhất với 180 trẻ. Một số phụ huynh lo lắng cho biết, phải chờ đến 25/7 này mới có thông báo từ nhà trường xem có tổ chức bốc thăm hay không.

Để hiểu hơn vì sao lại diễn ra hiện tượng như bốc thăm, lo lắng cho suất học mầm non công lập, nhìn vào số liệu điều tra phục vụ tuyển sinh năm học 2017-2018 mà ngành GD&ĐT Hà Nội công bố cho thấy, nhiều nơi trở thành điểm “nóng”, có “tỷ lệ chọi” rất cao. Điển hình là quận Hoàng Mai, số trẻ từ nhà trẻ đến mẫu giáo 5 tuổi hiện nay có 9.389 trẻ, trong khi đó tổng số chỉ tiêu tuyển mới của các trường công lập chỉ là 3.760 em. Các trường có tỷ lệ “chọi” cao như: Mầm non Hoàng Văn Thụ trên địa bàn phường có 456 trẻ, trong khi chỉ tuyển 77 trẻ; Mầm non Mai Động tuyển 124 trẻ, trong khi con số trẻ độ tuổi đi học là 536; Mầm non Đại Kim tuyển 150 trẻ/466 trẻ trên địa.

Tương tự, tại quận Hai Bà Trưng, năm học tới các trường công lập sẽ tuyển 3.612 trẻ, trong khi số liệu điều tra thực tế trong địa bàn quận lên tới 8.946 trẻ. Một số trường tuyển sinh ít, trong khi số trẻ trên địa bàn phường rất đông như: Mẫu giáo Bạch Mai tuyển 100/435 trẻ; Mẫu giáo Bùi Thị Xuân 382/90 trẻ; Mầm non Minh Khai 485/131 trẻ; Mầm non Lạc Trung 649/144 trẻ; Mầm non Thanh Lương 414/193 trẻ…

Tỷ lệ “chọi” giữa số lượng trẻ điều tra trên địa bàn so với chỉ tiêu ở các trường công lập là khá lớn, do đó sẽ có nhiều trẻ buộc phải học trường mầm non dân lập sau khi “trượt” bốc thăm. Trên thực tế, bốc thăm cũng chỉ là giải pháp để tránh gây bức xúc, chứ chưa thỏa mãn các nguyện vọng. Nhiều phụ huynh sau những ngày vất vả nộp hồ sơ vào trường công sẽ phải ngậm ngùi rút hồ sơ để xin sang trường khác. Rồi một vài phụ huynh ngậm ngùi so sánh chuyện xin học, bốc thăm trúng tuyển như hiện nay không khác gì cảnh của thời bao cấp.

Năm học 2017-2018, Hà Nội dự kiến tuyển 105.000 trẻ nhà trẻ, 452.000 trẻ mẫu giáo, 145.000 học sinh lớp 1 và 109.000 học sinh lớp 6. Thành phố dự kiến có gần 83.000 học sinh xét tốt nghiệp THCS nhưng chỉ tiêu vào hệ THPT là 69.500 học sinh, trong đó các trường công lập tuyển 56.840 học sinh, trường ngoài công lập tuyển 12.660 học sinh. Trung tâm GDTX sẽ tuyển 7.000 chỉ tiêu, các trường trung học chuyên nghiệp tuyển 6.443 học sinh.

Quang Anh

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội

Phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội

Thời sự - 41 phút trước

Chiều 26/4, ban quản lý tòa nhà ở phường Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội, cùng lực lượng chức năng phát hiện thi thể một nữ giới nằm tại ghế sofa. Tình trạng của tử thi này đã "khô".

Chật vật rời Thủ đô: Về trước nửa ngày vẫn bị nhồi trên xe gần trăm người

Chật vật rời Thủ đô: Về trước nửa ngày vẫn bị nhồi trên xe gần trăm người

Xã hội - 1 giờ trước

"Đông khủng khiếp. Xe giường nằm nhưng trên xe phải chứa gần 100 người", chị Ngọc Mai (ở Bỉm Sơn, Thanh Hóa) chưa hết bàng hoàng khi nhắc về chuyến xe bão táp về quê chiều 26/4.

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Ông Phạm Ngọc Lợi, chủ trại heo công nghệ cao tại thôn Rào Trường, xã Vĩnh Hà, huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) vừa bị xử phạt 155 triệu đồng do xả thải gây ra sự cố môi trường.

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Các hãng hàng không tăng cường chuyến bay khiến giá vé máy bay chặng Hà Nội - TPHCM bắt đầu 'hạ nhiệt'; Sau sự việc học sinh lớp 6 đọc viết chưa thạo, phòng GD-ĐT huyện Minh Hóa đã yêu cầu trường tiểu học báo cáo kết quả học tập của học sinh này từ lớp 1 đến lớp 5...

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 12 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 12 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 14 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Top