Hà Nội
23°C / 22-25°C

Giật mình tai nạn học đường

Thứ năm, 07:00 19/10/2017 | Xã hội

Học sinh bị ngã từ tầng cao xuống đất, cổng trường đè gãy xương, điện giật chết, bỏng cồn, taxi đâm trong sân trường. Những vụ tai nạn nghiêm trọng khiến phụ huynh huynh lo lắng.

Chiều 17/ 10, một học sinh lớp 8, trường THCS Đoàn Thị Điểm, phường Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) bị ngã từ tầng 2 xuống đất. Ông Đặng Quốc Thống, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, ngay sau khi bị ngã, học sinh được ban giám hiệu và thầy cô đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện Việt Đức và báo với gia đình học sinh.

Bác sĩ đang tiến hành chụp chiếu nên chưa có kết luận mức độ chấn thương. Nguyên nhân xảy ra vụ việc đáng tiếc là do học sinh đu lên lan can để tập xà và bị trượt tay. Được biết, lan can tầng 2 nơi học sinh bị ngã có độ cao 1,4 m.

Liên tiếp những vụ tai nạn

Cách đây không lâu, một học sinh trường Tiểu học Nguyễn Trãi (Hà Đông, Hà Nội) cũng bị rơi từ tầng 3 xuống đất, bị chấn thương vùng xương chậu và chân. Nguyên nhân được xác định là do học sinh này trèo qua lan can để lấy quả cầu bị rơi và không may trượt chân xuống khỏi mái che, rơi xuống.

Trước đó, ngày 12/10, anh Phạm Văn Đạt ở huyện Tam Đảo (Vĩnh Phúc) có con học lớp 1 trường Tiểu học Tam Quan, bị cánh cổng trường đổ sập xuống người dẫn đến gãy xương quai xanh.

Anh Đạt kể sau giờ tan học, con gái anh ra cổng trường chờ mẹ đến đón thì cổng trường bất ngờ đổ ập xuống đè lên người. Con anh được cô giáo và mẹ đưa đến phòng y tế rồi Bệnh viện Đa khoa huyện Tam Đảo điều trị thì kết quả cháu bị gãy xương chịu nhiều đau đớn và sợ hãi.


Trường THCS Đoàn Thị Điểm. Ảnh: Tiền Phong.

Trường THCS Đoàn Thị Điểm. Ảnh: Tiền Phong.

Cũng trong ngày 12/10, em Bùi Văn Thành, học sinh lớp 4D, trường Tiểu học Đại Bản tử vong tại trường do bị điện giật. Theo báo cáo, sau khi học xong tiết 2, Thành đi chân đất ra cuối hành lang tầng 2 chơi và chạm vào song sắt lan can bị điện giật chết.

Sau khi khám nghiệm, lực lượng chức năng phát hiện nơi học sinh tử vong có sợi cáp quang mạng Internet quấn vào song sắt lan can kéo ra phía sau trường và quấn vào hệ thống dây điện của trường.

Mới đây, một học sinh lớp 7 của trường THCS Nghĩa Tân (Cầu Giấy) bị bỏng cồn ngay trong trường học. Theo hiệu trưởng trường này, sự việc xảy ra sau giờ ăn bán trú, khi không có giáo viên ở lớp. Học sinh phải nhập viện điều trị với nhiều vết bỏng.

Bác sĩ dự kiến học sinh phải nằm viện kéo dài khoảng một tháng và trải qua 3 lần phẫu thuật, tổn thất sức khỏe lên tới 24%. Sau khi xảy ra sự việc, mẹ học sinh này phải xin nghỉ việc dài ngày để chăm sóc con ở viện, gia đình mất nhiều công sức, tiền bạc để chạy chữa cho con.

Riêng về bỏng cồn ngay trong trường học, không riêng ở trường Dịch Vọng mà đầu năm 2017, một nữ sinh trường THPT Phan Đình Phùng (Hà Nội) cũng đã bị bỏng nặng do cồn phát nổ trong phòng thí nghiệm. Vụ tai nạn này khiến học sinh phải nghỉ học, điều trị kéo dài nhiều ngày và trải qua nhiều lần phẫu thuật vô cùng đau đớn trong bệnh viện.

Ai chịu trách nhiệm?

Những tưởng, trường học là nơi an toàn đối với học sinh. Nhưng khi liên tiếp xảy ra các vụ tai nạn, nhiều phụ huynh cảm thấy bất an, lo lắng khi sức khỏe, tính mạng con không được đảm bảo.

Vì sao trong một thời gian ngắn lại liên tiếp xảy ra nhiều trường hợp học sinh bị tai nạn trong trường học như vậy?

Lý giải điều này, ông Đặng Quốc Thống cho rằng: “Học sinh vốn rất hiếu động, nói nhiều, nhắc nhở nhiều nhưng chỉ như nước đổ lá khoai”.

Ông Thống chia sẻ trước khi xảy ra sự việc đáng tiếc, trường tổ chức tập huấn phòng chống tai nạn thương tích với chủ đề: “Tự cứu hay đợi cứu” dạy cho học sinh các kỹ năng cần thiết ứng phó. Mặt khác, trường cũng rà soát các nguy cơ như điện, nước, thiết bị trường học…, thế nhưng sự việc vẫn xảy ra.

Thầy Nguyễn Tùng Lâm, Chủ tịch Hội tâm lý giáo dục Hà Nội cho biết: “Tất cả vụ tai nạn xảy ra trong trường học thì người chịu trách nhiệm đầu tiên là hiệu trưởng”; sau đó mới quy trách nhiệm, kiểm điểm từng bộ phận phụ trách.

Ông ví dụ trong vụ học sinh bị cổng đổ đè, người hiểu rõ tình trạng cái cổng nhất là bảo vệ mở ra mở vào hàng ngày. Nếu thấy có nguy cơ, bảo vệ phải báo cáo hiệu trưởng sửa chữa. Học sinh bị đánh hội đồng trong lớp, trách nhiệm do giáo viên chủ nhiệm thiếu quan sát, thiếu nắm bắt tình hình học sinh trong lớp.

Cũng theo TS Lâm, học sinh bị tai nạn, chấn thương nếu không được quan tâm, chăm sóc hay chia sẻ của gia đình, thầy cô sẽ gặp nhiều khó khăn khi trở lại trường học. Học sinh cũng dễ gặp tâm lý tự ti, thu mình hơn so với trước.

Một hiệu trưởng khác cũng cho rằng học sinh hiếu động nên thường dễ bị tai nạn thương tích, do đó nhà trường có trách nhiệm rà soát các nguy cơ thường xuyên.

Khi xảy ra sự việc, hiệu trưởng cũng là người đứng ra chịu trách nhiệm đầu tiên. Tuy nhiên, cũng theo vị hiệu trưởng này, khi sự việc xảy ra một số người chưa nhận thức được trách nhiệm nên có thái độ né tránh, đùn đẩy.

Sau khi nhiều vụ việc liên tiếp xảy ra, mới đây, Sở GD&ĐT Hà Nội ra văn bản chấn chỉnh các trường về đảm bảo an toàn trường học. Trong đó, sở yêu cầu các trường rà soát, kiểm tra việc bảo quản và sử dụng hóa chất, phòng thí nghiệm, các phương tiện cứu hỏa, căng tin…

Đặc biệt, khuyến khích các trường lắp camera để theo dõi, kiểm soát nguy cơ gây tai nạn cũng như các vụ xâm hại tình dục, trộm cướp.

Theo Zing

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 4 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 4 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 6 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top