Hà Nội
23°C / 22-25°C

Giáo viên và gia đình nói gì về kết luận vụ HS trường Nam Trung Yên gãy chân

Thứ ba, 15:22 21/02/2017 | Xã hội

Tại buổi công bố kết luận ở Trường tiểu học Nam Trung Yên sáng 21/2, tập thể giáo viên nhà trường và gia đình đã rất tán thành quyết định của Hội đồng kỉ luật quận.

​Sáng nay 21/2, Hội đồng kỷ luật UBND quận Cầu Giấy (Hà Nội) đã chính thức công bố kết luận cách chức bà Tạ Thị Bích Ngọc - Hiệu trưởng và bà Nguyễn Thị Hương - Hiệu phó Trường Tiểu học Nam Trung Yên (Cầu Giấy, Hà Nội) liên quan đến vụ tai nạn của cháu Trần Chí Kiên tại trường này.

Cô Trần Thị Thu Nhung, giáo viên chủ nhiệm lớp 2A2, lớp mà cháu Trần Chí Kiên (học sinh bị tai nạn gãy xương đùi tại sân trường ngày 1/12/2016) cho biết, quyết định cách chức mà Hội đồng kỉ luật quận Cầu Giấy vừa đưa ra là hoàn toàn hợp lý, đưa lại môi trường trong sạch cho ngôi trường Nam Trung Yên.


Cô Nhung, chủ nhiệm lớp cháu Kiên cho biết, mình hài lòng với quyết định kỉ luật của Hội đồng kỉ luật quận

Cô Nhung, chủ nhiệm lớp cháu Kiên cho biết, mình hài lòng với quyết định kỉ luật của Hội đồng kỉ luật quận

Cũng theo cô Nhung, thời gian qua, sự việc không những gây bức xúc trong dư luận mà khiến tâm lý của giáo viên và học sinh có nhiều xáo trộn. Vì vậy, hy vọng các cơ quan chức năng sớm ổn định tình hình để cô trò yên tâm công tác.

Để ổn định tình hình cho học sinh và nhận trọng trách giữ cương vị mới ở vai trò tạm quản lý Trường tiểu học Nam Trung Yên, bà Nguyễn Thanh Tịnh, Phó trưởng phòng GD&ĐT quận Cầu Giấy cho biết, vấn đề đầu tiên bà muốn làm là ổn định tâm lý cho giáo viên và học sinh.

Thứ hai, duy trì nề nếp nhà trường đã có lâu nay, khắc phục những tồn tại trong thời gian qua Trường Nam Trung Yên còn vướng mắc. Và để thực hiện nhiệm vụ năm học, BGH cũng chỉ đạo cán bộ nhân viên quan tâm sâu sắc tới học sinh để lấy lại lòng tin cho ngôi trường này.

Về việc trước đó, Chủ tịch UBND TP có yêu cầu cách chức ngay với bà Tạ Thị Bích Ngọc, Hiệu trưởng nhà trường nhưng sự việc tiến triển rất chậm, bà Tịnh cho hay, trên thông tin đại chúng có dẫn lời của đồng chí Chủ tịch UBND về việc đình chỉ chức vụ của bà Ngọc. Tuy nhiên, đây chỉ là nghe qua phương tiện thông tin đại chúng nên phải chờ quyết định của Chủ tịch UBND thành phố mới tiến hành.

Trao đổi với PV vào sáng 21/2, ngay sau khi Hội đồng kỉ luật quận Cầu Giấy công bố quyết định kỉ luật với bà Tạ Thị Bích Ngọc và bà Nguyễn Thị Hương (Trường tiểu học Nam Trung Yên, Cầu Giấy, Hà Nội), anh Trần Chí Dũng, bố cháu Trần Chí Kiên cho biết, gia đình mình hài lòng về các quyết định của lãnh đạo thành phố.


Tập thể giáo viên Trường tiểu học Nam Trung Yên tại buổi công bố quyết định

Tập thể giáo viên Trường tiểu học Nam Trung Yên tại buổi công bố quyết định

“Chúng tôi hài lòng về cách xử lý của lãnh đạo thành phố triệt để, dứt điểm. Điều đó, mang lại niềm tin cho gia đình và các em học sinh”, anh Dũng nói.

Trả lời câu hỏi, nhiều độc giả cho rằng, không chỉ dừng lại việc cách chức mà cần điều tra để xử lý hình sự vì có dấu hiệu vi phạm và có tình tiết tăng nặng khi phát phiếu điều tra, anh Dũng cho hay:

“Chúng tôi không lạm bàn về việc nặng hay nhẹ của quyết định đó. Gia đình hoàn toàn tôn trọng cách xử lý công việc của các cơ quan chức năng. Quan điểm của gia đình, lỗi tới đâu, xử lý tới đó và không can thiệp. Nếu cô phạm lỗi hành chính thì phạt hành chính, nếu vi phạm hình sự thì xử lý hình sự. Việc này do cơ quan điều tra kết luận”.

Cũng theo anh Dũng, chiều 20/2, gia đình đã cho cháu Kiên đi giám định. Kết quả này sẽ được công bố cho Phòng Cảnh sát hình sự TP Hà Nội để phục vụ công tác điều tra.

Theo Dân Trí

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội

Phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội

Thời sự - 2 giờ trước

Chiều 26/4, ban quản lý tòa nhà ở phường Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội, cùng lực lượng chức năng phát hiện thi thể một nữ giới nằm tại ghế sofa. Tình trạng của tử thi này đã "khô".

Chật vật rời Thủ đô: Về trước nửa ngày vẫn bị nhồi trên xe gần trăm người

Chật vật rời Thủ đô: Về trước nửa ngày vẫn bị nhồi trên xe gần trăm người

Xã hội - 2 giờ trước

"Đông khủng khiếp. Xe giường nằm nhưng trên xe phải chứa gần 100 người", chị Ngọc Mai (ở Bỉm Sơn, Thanh Hóa) chưa hết bàng hoàng khi nhắc về chuyến xe bão táp về quê chiều 26/4.

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Ông Phạm Ngọc Lợi, chủ trại heo công nghệ cao tại thôn Rào Trường, xã Vĩnh Hà, huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) vừa bị xử phạt 155 triệu đồng do xả thải gây ra sự cố môi trường.

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Các hãng hàng không tăng cường chuyến bay khiến giá vé máy bay chặng Hà Nội - TPHCM bắt đầu 'hạ nhiệt'; Sau sự việc học sinh lớp 6 đọc viết chưa thạo, phòng GD-ĐT huyện Minh Hóa đã yêu cầu trường tiểu học báo cáo kết quả học tập của học sinh này từ lớp 1 đến lớp 5...

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 14 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 14 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 15 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Top