Hà Nội
23°C / 22-25°C

Gần 900.000 thí sinh bước vào kỳ thi THPT Quốc gia 2016

Thứ sáu, 09:49 01/07/2016 | Xã hội

GiadinhNet - Sáng nay (ngày 1/7), gần 900.000 thí sinh trên cả nước bước vào môn thi đầu tiên (môn Toán, thời gian làm bài 180 phút) của kỳ thi THPT Quốc gia 2016. Kỳ thi năm nay có số thí sinh giảm tới gần 120.000 thí sinh so với năm trước, việc tổ chức thi được coi là “nhàn” hơn so với mọi năm do ở các tỉnh, thành phố đều duy trì hai cụm thi do trường đại học và Sở GD&ĐT tổ chức, thí sinh không phải di chuyển sang tỉnh, thành khác để dự thi.

Thí sinh làm thủ tục dự thi THPT Quốc gia tại Trường ĐH Thủy lợi ngày 30/6. Ảnh: Q.H
Thí sinh làm thủ tục dự thi THPT Quốc gia tại Trường ĐH Thủy lợi ngày 30/6. Ảnh: Q.H

Ít thí sinh phải đính chính thông tin dự thi

Sáng 30/6, gần 900.000 thí sinh cả nước đã đến các điểm thi để đăng ký và nghe quy chế thi THPT Quốc gia. Sáng 30/6, nhiều tỉnh, thành phía Bắc có mưa gây ảnh hưởng tới thí sinh và người nhà đứng chờ ở khu vực ngoài trường thi. Tại Hà Nội, nơi có đông thí sinh dự thi nhất cả nước (76.000 thí sinh), vào sáng sớm phụ huynh và học sinh hối hả tránh mưa để vào phòng làm thủ tục dự thi. Nhiều thí sinh tự đến điểm thi một mình. Ngoài cổng trường, các phụ huynh vẫn đứng đội mưa bên ngoài chờ con em mình làm thủ tục thi.

Tại các điểm thi, các thí sinh bên cạnh việc làm thủ tục dự thi còn được cán bộ coi thi phổ biến Quy chế thi, nhắc nhở thí sinh dự thi đúng thời gian, địa điểm, phòng thi, đặc biệt là dự thi đúng môn đăng ký. Kỳ thi có tới 8 môn thi, nếu không cẩn thận dễ nhầm môn thi, quên không dự thi. Chiều 30/6, lãnh đạo Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội cho biết, trong ngày làm thủ tục dự thi, không phát sinh trục trặc gì ở các điểm thi. Ít thí sinh bị sai sót về thông tin, thẻ dự thi… Thí sinh đến làm thủ tục đạt tỉ lệ 98%.

Còn tại Trường ĐH Sư phạm Hà Nội, theo nhà trường tỷ lệ thí sinh đến làm thủ tục dự thi cũng rất cao, đạt gần 100% trong tổng số 11.437 thí sinh đăng ký dự thi. Ban coi thi Trường ĐH Thủy Lợi cũng cho biết, cụm thi của trường chủ trì có 12.763 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó có 2.370 thí sinh đăng ký dự thi tại 60 phòng thi tại Trường ĐH Thủy Lợi. Trong ngày làm thủ tục dự thi, hầu như không có trường hợp thí sinh nào bị sai sót và phải đính chính thông tin cá nhân. Nhiều thí sinh dự thi sẽ được ngồi thi trong phòng điều hòa của nhà trường.

Theo ghi nhận, tại một số cụm thi khác do trường ĐH chủ trì như: Cụm thi ĐH Lâm nghiệp, Học viện Kỹ thuật quân sự, số lượng thí sinh tới làm thủ tục cũng đạt ở mức cao. Do số lượng thí sinh năm nay giảm so với năm trước nên công tác chuẩn bị tương đối thuận lợi. Nhiều thí sinh và người nhà thí sinh ở các huyện về dự thi cũng được tạo điều kiện về chỗ ăn, ngủ và được các tình nguyện viên của các trường nhiệt tình giúp đỡ.

Đề thi sẽ có sự phân hóa cao

Theo thống kê của Bộ GD&ĐT, tổng số thí sinh dự thi THPT Quốc gia năm 2016 là 887.396 (giảm 118.258 thí sinh so với năm 2015). Thí sinh dự thi chỉ để xét tốt nghiệp THPT là 286.129, chiếm 32%. Thí sinh dự thi để xét tốt nghiệp THPT và xét tuyển sinh vào các trường ĐH, CĐ là 519.497, chiếm 59%. Thí sinh dự thi chỉ để xét tuyển sinh vào các trường ĐH, CĐ (thí sinh tự do) là 81.770, chiếm 9%. Tổng số điểm thi toàn quốc là 1.482, tổng số phòng thi trên toàn quốc 31.668.

Thông tin về kỳ thi, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Bùi Văn Ga cho biết, kỳ thi năm nay tương đối thuận lợi so với năm trước. Bộ tổ chức tất cả các cụm thi ở các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trên cả nước, 63 tỉnh thành phố đều có cụm thi. Thí sinh không phải đi lại, vất vả, đỡ tốn kém, giảm áp lực. Thuận lợi nữa là thí sinh được đăng ký xét tuyển ĐH, CĐ sau khi có kết quả thi và được chọn nhiều hình thức xét tuyển khác nhau.

Cũng theo Thứ trưởng Bùi Văn Ga, các trường được chọn làm điểm thi qua kiểm tra đã đảm bảo về phòng thi, nước uống, điện, quạt và vật dụng cho các thí sinh… Kỳ thi năm 2016 có rất nhiều đổi mới từ quy chế thi cho đến các cách thức đăng ký xét tuyển. Nếu học sinh không nắm chắc các quy chế dễ dẫn đến tình trạng “trượt oan” giống như năm 2015 vừa qua. Các đơn vị coi thi là cần lưu ý những trường hợp thí sinh mang thiết bị hiện đại vào phòng thi nhằm gian lận. Trường hợp thí sinh mang thiết bị nhằm gian lận thi cử sẽ bị đình chỉ thi các môn tiếp theo.

“Đề thi năm nay sẽ có sự phân hóa cao, từ cơ bản đến khó, đảm bảo những thí sinh học cơ bản cũng đỗ tốt nghiệp. Đề thi THPT Quốc gia năm 2016 có cấu trúc tương tự như đề thi THPT Quốc gia năm 2015. Theo đó, đề thi sẽ gồm 60% câu hỏi cơ bản, 40% câu hỏi có mức độ khó tăng dần và sẽ không có câu hỏi lắt léo, đánh đố. Các môn khoa học xã hội sẽ theo hướng mở, yêu cầu học sinh phải biết phân tích sự kiện, nhất là sự kiện nóng trong xã hội. Đề thi các môn khoa học tự nhiên sẽ tập trung vào các câu hỏi vận dụng kiến thức, thực hành”, Thứ trưởng Bùi Văn Ga chia sẻ.

Sỹ tử tiếp tục được “tiếp sức”

Dù năm nay số lượng thí sinh giảm, thí sinh chỉ thi tại cụm thi ở chính nơi đang sinh sống, tuy nhiên Chương trình Tiếp sức mùa thi tại các tỉnh, thành trong cả nước vẫn tiếp tục được triển khai rộng khắp với nhiều điểm mới. Tại Hà Nội, Thành đoàn – Hội sinh viên TP Hà Nội tổ chức thực hiện Chương trình Tiếp sức mùa thi với nhiều hoạt động ý nghĩa và nhân văn. Chương trình với lực lượng lên đến 13.000 người dự kiến sẽ hỗ trợ cho trên 75.000 thí sinh và người thân tham gia kỳ thi tại Hà Nội.

Điều bặc biệt của Chương trình năm nay, Thành đoàn Hà Nội triển khai mô hình “Mỗi chuyến xe buýt 1 tình nguyện viên” để có thể hỗ trợ tốt nhất các thí sinh đến điểm thi, nhà trọ. Có hơn 100 tình nguyện viên của các Đội xe tình nguyện “Áo xanh chở ước mơ hồng” sẽ tham gia đưa đón miễn phí thí sinh và người nhà từ nhà trọ đến điểm thi. Hoạt động “Cùng bạn đi thi” với phương thức hoạt động 1 tình nguyện viên hỗ trợ trực tiếp 1 thí sinh có hoàn cảnh khó khăn, người dân tộc thiểu số, con em gia đình chính sách, thí sinh khuyết tật,…

Tại TPHCM để hỗ trợ cho thí sinh và người nhà, 22.000 tình nguyện viên đã được huy động trong chiến dịch tiếp sức mùa thi năm 2016. Năm nay, chương trình tiếp sức mùa thi có những nét mới. Đó là không chỉ hỗ trợ giai đoạn thí sinh tham gia xét tuyển vào các trường Đại học, Cao đẳng từ 25/6 đến 4/7 mà còn có tiếp sức vào giai đoạn 2, trong các ngày từ 30/7 đến 12/8. Thời gian này, các tình nguyện viên sẽ hướng dẫn thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển vào các trường ĐH, CĐ.

Trong các ngày diễn ra kỳ thi, các sinh viên tình nguyện sẽ tập trung hỗ trợ thí sinh với các hoạt động chính của chương trình như: Thành lập đội hình tình nguyện tại tất cả các điểm thi tại 5 cụm thi của các trường có tổ chức thi trên địa bàn thành phố, các bến xe, trạm xe buýt; Hướng dẫn, tư vấn, hỗ trợ thí sinh về các thông tin, phòng thi, giao thông, đến các điểm trường thuận lợi. Hỗ trợ giới thiệu nhà trọ cho các thí sinh có nhu cầu, phát tặng vật phẩm. Nguồn nhà trọ của Trung tâm Hỗ trợ Học sinh - Sinh viên TP.HCM đã có khoảng hơn 40.000 chỗ trọ, đủ để cho thí sinh có chỗ nghỉ trong kỳ thi này.

Kỳ thi THPT Quốc gia 2016 bắt đầu từ ngày 1/7 đến hết ngày 4/7 với 8 môn thi: Toán, Ngoại ngữ, Ngữ văn, Vật lí, Địa lí, Hóa học, Lịch sử, Sinh học. Để được xét tốt nghiệp THPT, thí sinh phải dự thi 4 môn, trong đó các môn Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ là bắt buộc, thí sinh được phép lựa chọn một trong các môn còn lại. Các môn Toán, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý thi theo hình thức tự luận, thời gian làm bài 180 phút. Các môn Vật lý, Hóa học, Sinh học thi trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút. Môn Ngoại ngữ thi viết và trắc nghiệm. Các môn thi buổi sáng sẽ bắt đầu làm bài từ 7h30 phút, buổi chiều làm bài từ 14h30 phút.

Quang Anh

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội

Phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội

Thời sự - 1 giờ trước

Chiều 26/4, ban quản lý tòa nhà ở phường Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội, cùng lực lượng chức năng phát hiện thi thể một nữ giới nằm tại ghế sofa. Tình trạng của tử thi này đã "khô".

Chật vật rời Thủ đô: Về trước nửa ngày vẫn bị nhồi trên xe gần trăm người

Chật vật rời Thủ đô: Về trước nửa ngày vẫn bị nhồi trên xe gần trăm người

Xã hội - 2 giờ trước

"Đông khủng khiếp. Xe giường nằm nhưng trên xe phải chứa gần 100 người", chị Ngọc Mai (ở Bỉm Sơn, Thanh Hóa) chưa hết bàng hoàng khi nhắc về chuyến xe bão táp về quê chiều 26/4.

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Ông Phạm Ngọc Lợi, chủ trại heo công nghệ cao tại thôn Rào Trường, xã Vĩnh Hà, huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) vừa bị xử phạt 155 triệu đồng do xả thải gây ra sự cố môi trường.

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Các hãng hàng không tăng cường chuyến bay khiến giá vé máy bay chặng Hà Nội - TPHCM bắt đầu 'hạ nhiệt'; Sau sự việc học sinh lớp 6 đọc viết chưa thạo, phòng GD-ĐT huyện Minh Hóa đã yêu cầu trường tiểu học báo cáo kết quả học tập của học sinh này từ lớp 1 đến lớp 5...

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 13 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 13 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 15 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Top