Hà Nội
23°C / 22-25°C

Gần 1.200 giáo viên ở Hải Dương 3 tháng không có lương: Hiệu trưởng ký hợp đồng sai sẽ bị kỷ luật

Thứ tư, 19:41 13/12/2017 | Xã hội

GiadinhNet - Nếu hiệu trưởng trường nào ký hợp đồng vượt định mức tỉnh giao phải chịu hoàn toàn trách nhiệm, thậm chí có thể bị xem xét xử lý kỷ luật.

Vì sao gần 1.200 giáo viên ở Hải Dương 3 tháng không có lương? Vì sao gần 1.200 giáo viên ở Hải Dương 3 tháng không có lương?

GiadinhNet - Hiện tượng nhiều giáo viên dạy không lương, không được đóng bảo hiểm, không ký hợp đồng dài hạn khiến họ phải viết đơn xin nghỉ dạy đang diễn ra ở Hải Dương. Việc này tạo nên sự lo lắng cho những người đang theo ngành Sư phạm.

Như Báo Gia đình & Xã hội đã thông tin, hơn 3 tháng qua, gần 1.200 giáo viên tỉnh Hải Dương không được trả lương, trong đó có 61 giáo viên ở 3 cấp học: Mầm non, Tiểu học và THCS làm đơn xin nghỉ dạy khiến nhiều người lo lắng.

Liên quan đến sự việc trên, tại kỳ họp thứ 5, khóa XVI HĐND tỉnh Hải Dương diễn ra từ ngày 11-13/12, nhiều đại biểu đã quan tâm, dành thời gian để chất vấn và vấn đề này đã được tạm thời tháo gỡ. Các giáo viên sẽ được trả lương ngay trong tuần này nhưng chỉ hết năm 2017.


Kỳ họp thứ 5, khóa XVI HĐND tỉnh Hải Dương giải quyết nhiều vấn đề bức thiết, trong đó có việc chi trả lương cho gần 1.200 giáo viên. Ảnh: Thành Chung

Kỳ họp thứ 5, khóa XVI HĐND tỉnh Hải Dương giải quyết nhiều vấn đề bức thiết, trong đó có việc chi trả lương cho gần 1.200 giáo viên. Ảnh: Thành Chung

Theo lý giải của ông Vũ Đức Trọng - Giám đốc kho bạc Nhà nước tỉnh Hải Dương, gần 1.200 giáo viên hợp đồng từ tháng 9 đến nay chưa được trả lương do thiếu các văn bản cần thiết. Vì để Kho bạc chi tiền phải căn cứ vào các yếu tố như: được giao dự toán năm, được thủ trưởng các đơn vị duyệt chi, đúng tiêu chuẩn nhà nước quy định và có các giấy tờ, văn bản liên quan.

Trong khi đó, khi làm hợp đồng giữa cơ sở giáo dục và giáo viên thì chỉ hiệu trưởng ký, điều đó không bảo đảm tính pháp lý. Bởi lẽ, đây là ký hợp đồng giữa thủ trưởng đơn vị và người lao động còn ai cho phép ký và ký bao nhiêu thì không rõ.

Theo ông Trọng, các quyết định giao biên chế và hợp đồng 68 của UBND tỉnh là căn cứ để Kho bạc kiểm soát chi, thanh toán lương cho giáo viên hợp đồng. Cho nên, Kho bạc tỉnh Hải Dương chỉ cần có văn bản của UBND tỉnh thì sẽ trả lương cho giáo viên.


Ngoài việc gần 1.200 giáố giáo viên bị ngưng trả lương 3 tháng thì tỉnh Hải Dương có 61 giáo viên viết đơn xin nghỉ dạy, trong đó tập trung vào bậc học mầm non nhiều nhất. Ảnh: Đ.Tùy

Ngoài việc gần 1.200 giáố giáo viên bị ngưng trả lương 3 tháng thì tỉnh Hải Dương có 61 giáo viên viết đơn xin nghỉ dạy, trong đó tập trung vào bậc học mầm non nhiều nhất. Ảnh: Đ.Tùy

Lý giải vấn đề trên, ông Phạm Văn Tỏ - Giám đốc Sở nội vụ tỉnh Hải Dương thông tin, việc các giáo viên tạm thời không được trả lương 3 tháng do việc thực hiện Thông tư 39 của Bộ Tài chính về chế độ kiểm soát thanh toán các khoản chi, khi thanh toán tiền lương các đơn vị phải xuất trình quyết định giao chỉ tiêu biên chế.

Theo Thông tư này, đơn vị nào ký hợp đồng với lao động vượt chỉ tiêu biên chế được giao thì Kho bạc Nhà nước tỉnh không thanh toán số tiền lương với lao động ký hợp đồng vượt biên chế đó. Trong khi đó, theo Kết luận 17 của Bộ Chính trị, các đơn vị sự nghiệp công lập được ký hợp đồng trong chỉ tiêu biên chế giao, nên số lao động ký hợp đồng ngoài chỉ tiêu biên chế là được thanh toàn tiền lương.

Còn ông Lương Văn Cầu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương cho rằng, tỉnh giao chỉ tiêu biên chế thấp hơn so với Bộ Giáo dục & Đào tạo là căn cứ vào tình hình thực tế của tỉnh. Riêng tỉnh thừa hơn 4.056 giáo viên hợp đồng là do các huyện, ngành giáo dục thực hiện chưa nghiêm định mức biên chế tỉnh giao.


Công văn của UBND tỉnh Hải Dương giải quyết vướng mắc liên quan đến giáo viên bị ngưng trả lương trong 3 tháng. Ảnh: Đ.Tùy

Công văn của UBND tỉnh Hải Dương giải quyết vướng mắc liên quan đến giáo viên bị ngưng trả lương trong 3 tháng. Ảnh: Đ.Tùy

Liên quan đến vấn đề trên, UBND tỉnh Hải Dương vừa ban hành Công văn số 3707/CV-UBND chỉ đạo giải quyết vướng mắc về tiền lương và phụ cấp đối với giáo viên hợp đồng tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập năm 2017.

Theo đó, tỉnh sẽ thanh toán tiền lương, phụ cấp (nếu có) cho giáo viên đã được các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập ký hợp đồng trong năm 2017, nhưng số số hợp đồng này phải được UBND cấp huyện hoặc Sở GD&ĐT phê duyệt.

Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Giám đốc Sở GD&ĐT chỉ đạo rà soát số lao động hợp đồng hiện có chưa được trả lương và phụ cấp. Đồng thời, Kho bạc Nhà nước tỉnh phối hợp với các đơn vị trên giải quyết dứt điểm việc trả lương, phụ cấp cho giáo viên đã ký hợp đồng trong năm nay.


Trong tuần này, gần 1.200 giáo viên hợp đồng tỉnh Hải Dương sẽ nhận được lương. Ảnh: Đ.Tùy

Trong tuần này, gần 1.200 giáo viên hợp đồng tỉnh Hải Dương sẽ nhận được lương. Ảnh: Đ.Tùy

Kinh phí chi trả được lấy từ ngân sách cấp huyện, nguồn thu học phí còn lại sau khi đã dành cho thực hiện cải cách tiền lương theo quy định, các nguồn thu hợp pháp khác để lại cho đơn vị và các đơn vị báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh trước ngày 1/1/2018.

Như vậy, với văn bản trên, trong tuần này gần 1.200 giáo viên tỉnh Hải Dương sẽ được thanh toán tiền lương và phụ cấp. Tuy nhiên, đây chỉ là phương án tạm thời của năm 2017.

Kết luận vấn đề này, ông Nguyễn Mạnh Hiển - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND đề nghị, các sở, ngành, UBND cấp huyện giám sát chặt chẽ việc quản lý biên chế của các trường. Nếu Hiệu trưởng trường nào ký hợp đồng vượt định mức tỉnh giao phải chịu hoàn toàn trách nhiệm, thậm chí có thể bị xem xét xử lý kỷ luật.

Đức Tùy

Đức Tùy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 5 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 5 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 7 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 8 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top