Hà Nội
23°C / 22-25°C

"Ép con học chữ, học toán trước 6 tuổi dễ bị điên là đúng đấy!"

Thứ ba, 18:30 04/08/2015 | Xã hội

GiadinhNet - Hiểu được từ “ép” con học trước 6 tuổi sẽ không có chuyện phản kháng với ý kiến mà chuyên gia Nguyễn Mạnh Quân đưa ra. Đó là sự quá tải của bộ não bé khi không cần thiết vì bị “ép” học.

Bất bình là vì… không hiểu

Trong bài “Cho con học chữ, học toán trước 6 tuổi, sau 25 năm con dễ bị điên, dại?”, Báo Gia đình & Xã hội đăng tải ý kiến của chuyên gia tư vấn tâm lý Nguyễn Mạnh Quân (Hội Tâm lý học Việt Nam), nhiều cha mẹ đã kịch liệt phản đối quan điểm này.

Để vấn đề sáng rõ hơn, chúng tôi tiếp tục phỏng vấn các chuyên gia khác về việc ép con học chữ, học toán trước 6 tuổi, chúng tôi lại nhận được những ý kiến đồng thuận với quan điểm tưởng vô lý này.

Chuyên gia tư vấn tâm lý Nguyễn Thanh Bình - Trung tâm Phát triển Trí tuệ An Bình cho rằng: "Trẻ con ngày nay thông minh hơn thế hệ trước rất nhiều. Nhưng việc ép con học trước 6 tuổi nói bị điên sau 25 năm là đúng đấy. Vì điều này làm cho trẻ phát triển lệch lạc với lứa. Không phải ngẫu nhiên mà nhiều nước phát triển trên thế giới cũng như ở cả Việt Nam đều quy định 6 tuổi trẻ mới học lớp 1 và bắt đầu học chữ, tập đọc, tập viết".

Ép con học sớm

Cha, mẹ nên cũng con chơi mà học sẽ giúp ích cho bé rất nhiều

Ở đây, cần phải hiểu được từ “ép” khác với việc bé thích thú học, hứng thú học và học mà chơi, chơi mà học. Ý mà chuyên gia Nguyễn Mạnh Quân đưa ra là sự quá tải của bộ não bé khi không cần thiết. Nhiều cha mẹ bất bình là vì không hiểu. Họ tự ái vì cảm giác như bị trù ẻo.

“Giai đoạn chuẩn bị bước vào lớp một, chuyện vừa học, vừa chơi giúp con nhận biết các chữ cái, ghép chữ cũng nên làm để bé không bỡ ngỡ khi bước vào lớp 1. Tuy nhiên, trên thực tế có những bố mẹ mong muốn con phải nổi trội hơn các bạn, ép học chữ, biết đọc từ lúc quá nhỏ sẽ gây ra hậu quả đáng tiếc. Giống như người lớn chỉ gánh được 50kg mà bị ép gánh lên 80- 100 kg vậy”, bà Bình phân tích.

Ép con học chữ sớm

Cho con chơi với chữ sẽ rất tốt việc phát triển trí tuệ của bé

 

Muốn tốt cho con nên bỏ tham vọng con giỏi trước tuổi, hãy để cho trẻ được hồn nhiên sống với đúng lứa tuổi của mình. Ở những nước phát triển, trẻ từ 4-5 tuổi được tự do vui chơi để để phát triển trí thông minh sáng tạo một cách tự nhiên. Nhưng ở Việt Nam một số cha mẹ con lên 3, lên 4 đã cho học các lớp học toán luyện trí thông minh, học tiếng Anh, học múa, học đàn… tệ nhất là chuyện cho con học toán, học chữ từ bé.

Chị Hoàng Thùy Minh - nghiên cứu sinh chuyên ngành tâm lý tại Nhật cho biết, phương pháp giáo dục và dạy con của người Nhật thì từ 4 tuổi là độ tuổi trẻ phát huy tính sáng tạo tiềm ẩn bên trong tất cả mọi đứa trẻ một cách tối đa. Nếu bố mẹ tạo cơ hội cho trẻ tiếp xúc và khám phá thế giới xung quanh nhiều hơn mới thực sự giúp con thành công trong tương lai.

"Trẻ bị ép con học chữ sớm, bị uốn nắn phát triển theo khuôn khổ phản khoa học do cha mẹ tự nghĩ ra không rèn luyện tư duy vô tình bó sự hiểu biết của con trong tư duy quẩn luẩn của người lớn. Vì lúc này, cơ thể trẻ chưa đủ trưởng thành để đáp ứng những nhu cầu cho việc ngồi một chỗ và học. Não bộ của bé ở độ tuổi này dễ thích nghi với những kiến thức được bé tìm tòi, khám phá và tư duy một cách logic hơn là bị áp đặt ngồi học đọc, học viết", chị Thùy Minh phân tích.

Các chuyên ra cũng chỉ ra nhiều tác hại từ việc ép học chữ, học toán trước 6 tuổi như: Viết chữ xấu do cầm bút khi còn nhỏ, tay chưa đủ to để cầm một chiếc bút đúng chuẩn; Lười học do bị ép làm những việc vượt quá khả năng khi đó nên thường không làm cha mẹ hài long, dẫn đến trẻ tự ti về bản thân chán ghét học tập sau này; Mất tập trung vì thời gian đầu đi học cô chỉ dạy những thứ trẻ đã biết khiến trẻ chủ quan, không tập trung. Thói quen không tập trung sẽ theo trẻ sau này khiến trẻ trượt dài trong học tập thì không tiếp thu được kiến thức mới…

Khôn ngoan là để con vừa giỏi, vừa vui

Trên thực tế, có khá nhiều cha mẹ cũng muốn tuổi thơ của con được vui chơi, khám phá thế giới xung quanh nhưng thấy con của bạn mới lên 3-4 tuổi đã biết đàn, biết chữ thì suốt ruột nên cũng theo phong trào ép con học.

Các chuyên gia cũng cho rằng, lên 4-5 tuổi trẻ cần được rèn luyện cả về thể lực, học kĩ năng sống. Nhiều phụ huynh ép con mua sách, cấm mua trò chơi mà không hiểu được đó là cơ hội vàng cho trẻ phát triển toàn diện. Cha mẹ không nên tước đi những cơ hội vui chơi vốn là quyền cơ bản của trẻ em. Phương pháp thông minh là vừa chơi, vừa học mới thực sự mang đến những điều tốt đẹp nhất cho con.

Theo chuyên viên tham vấn tâm lý, thạc sĩ xã hội học Phạm Thị Thúy - giảng viên Học viện Hành chính quốc gia, để giúp con tự tin vào lớp 1 nhưng không “đánh cắp” tuổi thơ của con, cha mẹ có thể dạy con học qua các trò chơi hằng ngày, bằng cách chọn những đồ chơi phù hợp: Mua bộ đồ chơi chữ cái và số cho con, mỗi ngày tặng cho con một chữ cái, hoặc một số.

Sau khi tặng thì liên tục chơi những trò liên quan đến chữ hoặc số đó. Chẳng hạn, chơi trò đi chợ, con đi chợ mua cho mẹ chữ A hoặc số 2… Mỗi ngày chỉ chơi 1-2 chữ. Vừa kích lệ tinh thần của con mà con cũng biết thêm chữ, số mới.

Chắc chắn rằng, không cha mẹ nào muốn con mình không có tuổi thơ hạnh phúc, được vui chơi, cười đùa. Yêu con có rất nhiều cách có thể giúp con có kiến thức cần thiết bước vào lớp một nhưng vẫn khiến tuổi thơ của con đầy thù vị chỉ cần những người làm cha, làm mẹ không nên ép uổng con. Vì trên thực tế, người lớn cũng vậy bị “ép” làm bất cứ việc gì cũng là thiên cưỡng hãy để việc học diễn ra một cách tự nhiên là tốt nhất cho trẻ.

Kỳ Anh/Báo Gia đình & Xã hội

Mai Hạnh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 9 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 9 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 11 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 12 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 13 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top