Hà Nội
23°C / 22-25°C

Du học sinh: Quãng thời gian cách ly là trải nghiệm không thể quên

Thứ ba, 07:38 31/03/2020 | Xã hội

GiadinhNet - Với nhiều du học sinh, khi trở về Việt Nam và thực hiện cách ly tại các doanh trại quân đội, ký túc xá các trường đại học…là một trải nghiệm không thể quên. Nhiều bạn cho biết, quãng thời gian cách ly đã giúp họ rèn luyện, nâng cao ý thức, tinh thần trách nhiệm với cộng đồng.

Du học sinh: Quãng thời gian cách ly là trải nghiệm không thể quên - Ảnh 1.
Du học sinh: Quãng thời gian cách ly là trải nghiệm không thể quên - Ảnh 2.

Phạm Ngọc Oanh (Du học sinh trường Newcastle University, Anh Quốc) tích cực học tập và coi cách ly là trải nhiệm ý nghĩa trong cuộc đời. Ảnh: NVCC

"Kỳ nghỉ" đáng nhớ

Trong niềm vui khôn xiết khi sắp hoàn thành đợt cách ly và được trở về nhà với gia đình, sáng 30/3, Phạm Ngọc Oanh (Du học sinh Trường Newcastle University, Anh Quốc) chia sẻ: "Sau hai tuần cách ly tại Trung đoàn 58, Sư đoàn 308 ở Quốc Oai, Hà Nội sức khỏe của em rất tốt và em sẽ sớm được trở về gia đình. Đây là quãng thời gian đáng nhớ đối với em. Trong thời gian ở đây, em vừa nghỉ ngơi, vẫn tranh thủ học tập được. Ngoài ra, còn tham gia các hoạt động trong doanh trại quân đội, học thêm nhiều kiến thức để phòng chống dịch bệnh COVID-19. Đặc biệt là nhận thức trách nhiệm với cộng đồng, khi xung quanh mình luôn có những hoạt động ý nghĩa trợ giúp người dân".

Phương Anh tâm sự, em dự định trở về nước vào cuối tháng 3, vì quãng thời gian này đã chuẩn bị tốt nghiệp. Tuy nhiên, thời điểm cách đây hai tuần, châu Âu đột ngột bùng dịch, khiến cho cộng đồng người Việt ở Anh rất hoang mang vì lúc đó các nước chưa có nhiều biện pháp phòng chống. Vì thế, em quyết định về nước sớm hơn, vào giữa tháng 3. Trước khi về nước, em cũng lo nếu bị nhiễm dịch sẽ lây ra cộng đồng của mình. Chính vì thế mà em đã tự lập kế hoạch để không bị lây nhiễm trên hành trình từ Anh về Việt Nam.

Khi hỏi quan điểm của Phương Anh trước việc có người đã trốn cách ly, em chia sẻ: "Theo em, trốn cách ly là hành động của những cá nhân thiếu trách nhiệm với chính bản thân và cộng đồng".

Còn theo một số du học sinh đang thực hiện cách ly ở Trung đoàn 58, thì khi cách ly tại đây, các bạn được sinh hoạt điều độ theo giờ giấc của Trung đoàn. Hàng ngày, mỗi người được kiểm tra thân nhiệt 2 lần, sáng và chiều. Ở đây các cán bộ của Trung đoàn cũng thường xuyên theo dõi sức khoẻ của tất cả mọi người và luôn túc trực tại phòng y tế để hỗ trợ ngay khi cần.

Không xáo trộn việc học tập

Ngoài tuân thủ các quy định, tham gia các hoạt động tại nơi cách ly, với nhiều du học sinh, dịp này cũng là để tăng cường việc học tập online, bởi các trường đại học từ nhiều nước đã cho học sinh, sinh viên nghỉ học và thực hiện dạy học online. Chia sẻ về việc học tập của mình, Đồng Đức Nam (22 tuổi), đang học tại University of the West of England đang thực hiện cách ly tại Trung đoàn 58 cho biết: "Việc học online tại khu cách ly không có gì khó khăn, bởi đường truyền Internet chất lượng tốt, bên cạnh đó, những bài giảng tại trường em đã được upload sẵn trên hệ thống Blackboard của trường và bản thân em cũng đã quen với việc tự học từ trước. Ngoài ra, trường cũng hỗ trợ sinh viên được gia hạn cho các bài luận nên em không bị áp lực gì cả".

Trở về Việt Nam và ở tại khu cách ly tập trung trong làng ký túc xá - ĐH Quốc gia TP.HCM được hơn 1 tuần, Hà Thanh đang học Thạc sĩ ngành Marketing, khoa Business, Trường Sydney Business School, thuộc ĐH Wollongong (Úc) chia sẻ: "Tại khu cách ly từ thức ăn cho đến mọi thứ sinh hoạt khá đầy đủ. Đối với việc học, trong khu cách ly được trang bị wifi miễn phí nên em và các bạn du học sinh khác có thể bắt tay kịp vào việc học online ngay lập tức, không gặp bất kỳ sự xáo trộn nào. Chưa kể nhờ cuộc sống cách ly, những du học sinh như em còn được trang bị thêm nhiều kỹ năng sống".

Thời gian qua, trước tình hình dịch bệnh COVID-19 lan rộng ở nhiều quốc gia, Việt Nam đã nỗ lực đón các du học sinh đang sinh sống, học tập ở nhiều nước trở về nước. Để thực hiện đảm bảo an toàn, tất cả các công dân từ nước ngoài sẽ ở tại các khu cách ly là các doanh trại quân đội, khu ký túc xá các trường đại học (chủ yếu là ở Hà Nội và TP.HCM). Với những du học sinh, trở về nước dịp này ở các khu cách ly là một trải nghiệm khó quên, đầy ấm áp, nghĩa tình…

Vừa qua, Bộ GD&ĐT đã có thông báo tới toàn thể công dân Việt Nam đang học tập, nghiên cứu tại nước ngoài (lưu học sinh) nâng cao biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19, tuân thủ các khuyến cáo của các cơ quan chức năng nước sở tại. Theo dõi chặt chẽ kế hoạch học tập của các cơ sở giáo dục nước sở tại để đảm bảo chương trình học tập. Lưu ý thủ tục liên quan đến việc học lại và những khó khăn, rủi ro trong quá trình di chuyển nếu quay về Việt Nam. Theo Bộ GD&ĐT, lưu học sinh cần hết sức cân nhắc việc về Việt Nam trong bối cảnh đi lại khó khăn như hiện nay. Trường hợp thực sự phải trở về Việt Nam, lưu học sinh phải trung thực khai báo y tế, thực hiện cách ly theo quy định.

 Quang Anh - Võ Thủy

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Đời sống - 35 giây trước

GĐXH - Ông Phạm Ngọc Lợi, chủ trại heo công nghệ cao tại thôn Rào Trường, xã Vĩnh Hà, huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) vừa bị xử phạt 155 triệu đồng do xả thải gây ra sự cố môi trường.

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Đời sống - 12 phút trước

GĐXH - Các hãng hàng không tăng cường chuyến bay khiến giá vé máy bay chặng Hà Nội - TPHCM bắt đầu 'hạ nhiệt'; Sau sự việc học sinh lớp 6 đọc viết chưa thạo, phòng GD-ĐT huyện Minh Hóa đã yêu cầu trường tiểu học báo cáo kết quả học tập của học sinh này từ lớp 1 đến lớp 5...

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 10 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 10 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 12 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 12 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Top