Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đỗ đại học, rồi sao?

Chủ nhật, 19:46 23/09/2018 | Xã hội

GiadinhNet - Bước chân vào chốn giảng đường, với nhiều tân sinh viên sau khi rời mái trường phổ thông, vẫn còn vang lên câu hỏi “đỗ đại học, rồi sao?” đầy mông lung, khắc khoải của tân sinh viên.

Mang chủ đề thiết thực và ý nghĩa, sáng ngày 23/9 tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội) đã diễn ra chương trình “Chào tân sinh viên 2018: Rồng cất cánh” với chủ đề “Đỗ đại học, rồi sao?”. Đến tham dự chương trình, hơn 500 tân sinh viên của nhiều trường đại học trên địa bàn Thủ đô đã giao lưu, gặp gỡ và lắng nghe những lời khuyên từ những diễn giả trẻ cùng hơn 30 giáo viên trực tuyến nổi tiếng và đại diện các trường đại học tại Hà Nội.

Chia sẻ với các tân sinh viên, PGS.TS Trần Văn Tớp - Phó hiệu trưởng trường Đại học Bách Khoa Hà Nội cho biết: "Các tân sinh viên đều là những em nỗ lực trong học tập, rèn luyện để trở thành sinh viên của các trường đại học. Bước vào cánh cửa đại học chỉ là sự khởi đầu, các em cần phải cố gắng hơn nữa để thành công trong học tập, sau này ra trường trở thành những người đóng góp cho xã hội phát triển hơn".


Tân sinh viên 2018 đến từ các trường đại học tại Hà Nội.

Tân sinh viên 2018 đến từ các trường đại học tại Hà Nội.

Gợi mở về chủ đề “Đỗ đại học, rồi sao?”, diễn giả Hoàng Phương Nga (CEO của Học viện công nghệ Kiddicode) chia sẻ trước đông đảo tân sinh viên: “Bill Gate đã từng học để trở thành luật sư thay vì học khoa học máy tính, Steve Job đã từng học tâm lý học thay vì học công nghệ. Vì vậy, việc chọn sai, chọn lại là rất bình thường, nhưng bạn có chắc về sự lựa chọn tiếp theo không, đó mới là điều khiến ta đau đầu”.

Còn diễn giả Vũ Quỳnh Trang - sinh viên năm thứ tư Học viện Ngoại Giao và là CEO của VIC VIETNAM Summer Camp chia sẻ khát vọng của mình: “Ngày hôm nay, có thể bạn còn ngại ngùng chia sẻ rằng, bạn chỉ đỗ đại học từ nguyện vọng 2. Nhưng 10 năm, 20 năm nữa, khi bạn có những thành quả nhất định, thay vì ngại ngùng, bạn sẽ tự tin hơn ai hết. Lúc đó, thứ mà bạn có không phải chỉ bởi cột mốc của thành công, mà còn là cả một hành trình”.


Ban tổ chức tặng quà cho các tân sinh viên có điểm cao đỗ đại học năm 2018.

Ban tổ chức tặng quà cho các tân sinh viên có điểm cao đỗ đại học năm 2018.

Thông qua những trải nghiệm của hai diễn giả, chương trình đã diễn ra rất sôi nổi, truyền cảm hứng tới các bạn tân sinh viên, có thêm tinh thần học chủ động và thái độ sống tích cực. Cùng với đó là những lời khuyên, những câu chuyện thực tế từ những người thầy, người cô với mong mỏi giúp các bạn củng cố thêm niềm tin vào con đường đã chọn hoặc dũng cảm lựa chọn lại con đường mình muốn đi.

Ban tổ chức cho biết, Chương trình "Chào tân sinh viên" là một trong những sự kiện truyền thống, là điểm hẹn mỗi dịp tháng 9 để giáo viên và tân sinh viên gặp gỡ, giao lưu, trao đổi về việc dạy và học.

Quang Anh

Ngô Quang Huy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội

Phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội

Thời sự - 1 giờ trước

Chiều 26/4, ban quản lý tòa nhà ở phường Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội, cùng lực lượng chức năng phát hiện thi thể một nữ giới nằm tại ghế sofa. Tình trạng của tử thi này đã "khô".

Chật vật rời Thủ đô: Về trước nửa ngày vẫn bị nhồi trên xe gần trăm người

Chật vật rời Thủ đô: Về trước nửa ngày vẫn bị nhồi trên xe gần trăm người

Xã hội - 2 giờ trước

"Đông khủng khiếp. Xe giường nằm nhưng trên xe phải chứa gần 100 người", chị Ngọc Mai (ở Bỉm Sơn, Thanh Hóa) chưa hết bàng hoàng khi nhắc về chuyến xe bão táp về quê chiều 26/4.

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Ông Phạm Ngọc Lợi, chủ trại heo công nghệ cao tại thôn Rào Trường, xã Vĩnh Hà, huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) vừa bị xử phạt 155 triệu đồng do xả thải gây ra sự cố môi trường.

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Các hãng hàng không tăng cường chuyến bay khiến giá vé máy bay chặng Hà Nội - TPHCM bắt đầu 'hạ nhiệt'; Sau sự việc học sinh lớp 6 đọc viết chưa thạo, phòng GD-ĐT huyện Minh Hóa đã yêu cầu trường tiểu học báo cáo kết quả học tập của học sinh này từ lớp 1 đến lớp 5...

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 13 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 13 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 15 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Top