Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đề thi Toán vào trường Phổ thông Năng khiếu

Thứ bảy, 14:00 11/07/2020 | Xã hội

Hơn 2.600 thí sinh hoàn thành môn Toán (không chuyên) ngày 11/7, bắt đầu kỳ thi tuyển sinh vào trường Phổ thông Năng khiếu - Đại học Quốc gia.

Gần 10h, sau hai tiếng làm bài thi Toán, Trương Tuấn Khải (học sinh trường THCS Võ Trường Toản) rời khỏi phòng thi với vẻ nuối tiếc. Khải cho biết đề Toán không chuyên năm nay khó hơn mọi năm, nhất là câu đại số và bài toán thực tế. Hai câu này 4 điểm, Khải chỉ làm được một nửa.

Đề thi Toán vào trường Phổ thông Năng khiếu - Ảnh 1.

Đề thi Toán không chuyên kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trường Phổ thông Năng khiếu ngày 11/7. Ảnh: Mạnh Tùng.

Tương tự, một nhóm thí sinh đến trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa bàn tán đề Toán sau giờ thi. Tất cả đều cho rằng đề khó hơn nhiều năm trước, khó nhất câu 5 về hình học. Một số em tỏ ra tiếc nuối khi tính sai bài toán từ đầu, dẫn đến kết quả sai.

Là thí sinh thi chuyên tiếng Anh, Thành Nhân cho rằng dù không làm tốt môn Toán không chuyên nhưng không quá lo với kết quả này, bởi thế mạnh của em là tiếng Anh. "Em sẽ cố gắng vào môn thi tiếng Anh không chuyên chiều nay và môn tiếng Anh chuyên để đạt kết quả cao", Nhân chia sẻ.

Trong khi đó, một số thí sinh thi chuyên Toán cho rằng đề không chuyên môn này tương đối dễ, các câu hỏi ở dạng cơ bản, phù hợp với học sinh giỏi Toán. "Ba câu đầu em tự tin làm đúng, câu 4 bài toán thực tế cũng không khó nếu biết đặt đúng phương pháp, riêng câu 5 hình học khó nhất hai câu cuối", một thí sinh cho hay.

Đề thi Toán vào trường Phổ thông Năng khiếu - Ảnh 2.

Thí sinh sau giờ thi Toán không chuyên tại điểm thi trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia TP HCM). Ảnh: Mạnh Tùng.

Năm nay, trường Phổ thông Năng khiếu nhận được 2.682 hồ sơ dự thi, giảm 170 em so với năm 2019, giảm hơn 350 em so với năm 2018.

Môn chuyên có nhiều thí sinh đăng ký nhất là tiếng Anh với 1.370 hồ sơ, Toán hơn 830 thí sinh, Văn hơn 600 em.

Trường tuyển 600 chỉ tiêu, gồm cả lớp chuyên và không chuyên. Cơ sở một (quận 5) có 245 chỉ tiêu ở 7 lớp chuyên Toán, Tin, Lý, Hóa, Sinh, tiếng Anh và Văn. Mỗi lớp không quá 35 học sinh. Cơ sở này cũng có 145 chỉ tiêu không chuyên.

Tại cơ sở 2 (quận Thủ Đức), trường tuyển 210 học sinh cho 6 lớp chuyên: Toán, Lý, Hóa, Sinh, tiếng Anh và Văn; mỗi lớp không quá 35 em.

Để xét tuyển vào lớp 10, thí sinh phải thi 4 môn, trong đó có 3 môn không chuyên (Toán, Ngữ văn và tiếng Anh) cùng một môn chuyên tương ứng với lớp chuyên đăng ký. Học sinh có thể đăng ký thi nhiều lớp chuyên, nếu trúng tuyển sẽ chọn một lớp theo nguyện vọng.

Chiều nay, thí sinh sẽ thi tiếng Anh (không chuyên) với 90 phút làm bài.

Theo Vnexpress


Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 9 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 9 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 11 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 12 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 13 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top