Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đã có 4 tỉnh thành tiếp tục cho học sinh nghỉ thêm 1 tuần để phòng chống virus corona

GiadinhNet - Để phòng chống dịch bệnh do virus corona, một số tỉnh thành đã quyết định cho học sinh được nghỉ học thêm 1 tuần, đến hết ngày 16/2.

Đã có 4 tỉnh thành tiếp tục cho học sinh nghỉ thêm 1 tuần để phòng chống virus corona - Ảnh 2.

Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh nCoV Bộ GD&ĐT, đến 17h ngày 6/2, đã có 4 tỉnh/thành phố quyết định kéo dài thời gian nghỉ học của học sinh đến ngày 16/2.

Chiều 6/2, UBND TP. Đà Nẵng đã có công văn gửi Sở GD&ĐT, UBND các quận, huyện về việc cho học sinh tiếp tục nghỉ học để phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV) gây ra.

Theo đó, UBND TP. Đà Nẵng đã có chỉ đạo Giám đốc Sở GD&ĐT có trách nhiệm chỉ đạo các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố tiếp tục cho học sinh, sinh viên nghỉ học từ ngày 10/2 đến hết ngày 16/2 để phòng chống dịch nCoV, đảm bảo sức khỏe cho học sinh, sinh viên và cộng đồng.

Chỉ đạo các đơn vị, trường học tiếp tục xây dựng kế hoạch chi tiết, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan hướng dẫn, nhắc nhở học sinh ôn tập, đọc sách, tự học tại nhà; nhắc nhở học sinh, sinh viên tham gia giao thông an toàn; phòng tránh tai nạn thương tích do: vật nuôi, điện, nước, lửa…gây ra; phòng tránh đuối nước trong thời gian nghỉ học.

Cũng trong chiều 6/2, UBND TP.HCM đã ban hành công văn đồng ý cho học sinh tại TP.HCM kéo dài thời gian nghỉ học đến hết ngày 16/2. Cũng theo công văn, học sinh các cấp trên toàn thành phố sẽ nghỉ học cả chính khóa và ngoại khóa, kể cả dạy thêm và học thêm để ngăn nguy cơ lây lan dịch bệnh. Như vậy học sinh toàn thành TP.HCM sẽ được nghỉ thêm 1 tuần nữa so với dự kiến, đợt nghỉ này kéo dài từ ngày 3 đến hết 16/2.

Đã có 4 tỉnh thành tiếp tục cho học sinh nghỉ thêm 1 tuần để phòng chống virus corona - Ảnh 3.

Một số tỉnh, thành cho phép học sinh nghỉ học đến hết ngày 16/2 để phòng chống dịch bệnh.

Sáng 6/2, Sở GD&ĐT Đồng Tháp đã có văn bản thông báo đến các trường, đơn vị trực thuộc cho học sinh các cấp trong tỉnh tiếp tục được nghỉ học đến ngày 16/2. Đến ngày thứ Hai, 17/2/2020 việc dạy và học sẽ trở lại bình thường.

Sở GD&ĐT Đồng Tháp cũng yêu cầu thủ trưởng các đơn vị trường tiếp tục thực hiện công việc vệ sinh trường, chủ động liên hệ với cơ quan y tế để phun khử trùng (nếu cần thiết). Không tổ chức dạy thêm, học thêm; bồi dưỡng học sinh giỏi; các hoạt động khác có huy động học sinh tham gia dưới bất cứ hình thức nào.

Trước đó, ngày 5/2, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đã có Công văn hỏa tốc số 405/UBND-KGVX ngày 05/02/2020 về việc khẩn trương thực hiện các biện pháp chủ động phòng, chống dịch bệnh do virus corona gây ra. Trong đó, chỉ đạo Sở GD&ĐT thông báo cho học sinh trên toàn tỉnh tiếp tục nghỉ học đến hết ngày 16/2. Như vậy tổng cộng học sinh sẽ được nghỉ 14 ngày (từ 3 đến hết 16/2).

Theo ghi nhận, nhiều địa phương cũng đang lên kế hoạch để cho học sinh tiếp tục nghỉ học trong thời gian tới để phòng chống dịch bệnh. Cụ thể, Sở GD&ĐT Hà Nội chiều 6/2 đã có tờ trình UBND TP.Hà Nội xem xét việc cho học sinh trên địa bàn được nghỉ học kéo dài thêm đến ngày 16/2 để phòng chống dịch virus corona.

Ngoài ra, một số tỉnh cho học sinh nghỉ học không xác định thời hạn (cho đến khi có thông báo đi học trở lại) như: Khánh Hòa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Điện Biên.

Quang Anh

Ngô Quang Huy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 6 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 6 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 8 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 8 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 9 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top