Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cuộc sống mới của “thần đồng” 2 tuổi biết đọc, 3 tuổi biết làm Toán

Thứ bảy, 19:00 25/02/2017 | Xã hội

GiadinhNet - Quỳnh Anh có trí nhớ và sự thông minh phi thường khi thuộc làu số thứ tự của 80 kênh truyền hình và số điện thoại của bạn bè của bố mẹ…

Cô bé có trí nhớ siêu phàm

Tròn 4 năm kể từ khi một số chuyên gia nhận định bé Đặng Thị Quỳnh Anh (năm 2009) có khả năng dị thường, đến giờ anh Đặng Văn Hùng và chị Đinh Thị Tuyên mới có thể an tâm về sự phát triển của con mình. Hiện bé Quỳnh Anh đang học lớp 2 trường tiểu học Thiệu Khánh với cương vị lớp trưởng.

Ngôi nhà của vợ chồng anh Hùng – chị Tuyên nằm ở giữa thôn Thủ Công, xã Thiệu Khánh (Thiệu Hóa - Thanh Hóa). Không khó để tìm đến vì chỉ cần nghe hỏi thăm là bà con tận tình chỉ đường kèm theo lời tấm tắc: “Con bé Quỳnh Anh nhỏ tuổi mà học Tiếng Anh rất giỏi”.

Lúc chúng tôi đến thăm, bé Quỳnh Anh cũng vừa đi học về. Em chưa kịp thay chiếc áo khoác đồng phục của trường đã vội mở tivi xem chương trình tiếng Anh. Cô bé ba tuổi ngày nào khiến người ta xôn xao, bàn tán về khả năng kỳ lạ giờ đã học lớp 2. Đôi mắt em to tròn hơn còn khuôn mặt bầu bĩnh chẳng mấy thay đổi.


Cô bé thần đồng Đặng Thị Quỳnh Anh ngày nào giờ đã bước vào lớp 2. Ảnh: Phan Hường

Cô bé "thần đồng" Đặng Thị Quỳnh Anh ngày nào giờ đã bước vào lớp 2. Ảnh: Phan Hường

Bố mẹ Quỳnh Anh cho biết, từ khi sinh ra, cháu không chơi những trò chơi bình thường mà chỉ thích sách, ai tặng quà cũng chỉ thích được tặng sách. Điều đặc biệt là cháu có trí nhớ rất tốt, mỗi khi đi chơi, hay gặp ai, người nào cho số điện thoại là một thời gian sau cháu vẫn nhớ.

“Năm 2 tuổi khi Quỳnh Anh mới đang tập nói thì tôi vô tình thấy con đang đọc các biển quảng cáo ở ven đường. Rồi lúc xem tivi thấy cháu đọc hết các phụ đề ở phía dưới khiến hai vợ chồng giật mình. Năm gần 3 tuổi, Quỳnh Anh thường đứng phía sau chăm chú theo anh học, rồi cháu tự làm các phép Toán cộng trừ nhân chia trong sách bài tập lớp 2 của anh trai mà không cần ai dạy. Về sau, nhiều người thân trong gia đình cũng chứng kiến khả năng bất thường của Quỳnh Anh khiến chúng tôi vừa mừng vừa lo”, chị Tuyên, mẹ cháu bé kể lại.

Không chỉ biết đọc tiếng Việt, cháu còn khiến mọi người ngạc nhiên khi cầm sách tiếng Anh dành cho lứa tuổi thiếu nhi và lật giở các trang ra đọc trôi chảy. Cháu còn có nhiều khả năng khi đọc sách, báo, cũng như các dòng chữ trên tivi, hát karaoke… thành thạo. Thậm chí, những con số lên đến hàng tỷ, cháu cũng đọc tốt.


Chị Đinh Thị Tuyên cho biết, do hoàn cảnh khó khăn nên hai vợ chồng chị đều học chưa hết cấp 2. Trong gia đình chỉ mỗi cháu Quỳnh Anh là có tài năng đặc biệt.

Chị Đinh Thị Tuyên cho biết, do hoàn cảnh khó khăn nên hai vợ chồng chị đều học chưa hết cấp 2. Trong gia đình chỉ mỗi cháu Quỳnh Anh là có tài năng đặc biệt.

Ngoài ra, Quỳnh Anh còn có trí nhớ và sự thông minh siêu việt, khi thuộc làu số thứ tự của 80 kênh truyền hình, số điện thoại của những người thân bạn bè của bố mẹ…

Giải được toán lớp 6 của anh trai

Quỳnh Anh không hề nhút nhát với người lạ. Cô bé sẵn sàng phiên dịch cho chúng tôi những gì đang phát trên chương trình tiếng Anh trong tivi. Quỳnh Anh cũng tự tin giới thiệu về gia đình mình bằng tiếng Anh một cách lưu loát.

Theo lời kể của những thành viên trong gia đình, Quỳnh Anh có trí nhớ tốt, chỉ cần đọc qua một lần sách là cháu nhớ được hết. Dù mới học lớp 2 nhưng bảng cửu chương cộng - trừ - nhân - chia em đều thuộc hết. Khi chị Tuyên hỏi: “Ai dạy con?” thì Quỳnh Anh trả lời: “Con tự lấy sách của anh Tùng (anh trai của Quỳnh Anh, hiện đang học lớp 6) học”.


Năm 3 tuổi, Quỳnh Anh đã biết làm toán với 3 phép tính cộng, trừ, nhân. Hiện tại Quỳnh Anh có thể giải được nhiều bài toán của anh trai đang học lớp 6.

Năm 3 tuổi, Quỳnh Anh đã biết làm toán với 3 phép tính cộng, trừ, nhân. Hiện tại Quỳnh Anh có thể giải được nhiều bài toán của anh trai đang học lớp 6.

Quỳnh Anh rất thích xem các chương trình trí tuệ trên tivi như: Ai là Triệu Phú, Đường lên đỉnh Olympia, Ai thông minh hơn học sinh lớp 5… Và trả lời được khá nhiều câu hỏi của chương trình.

Trong 2 năm học vừa qua, Quỳnh Anh luôn luôn xếp thứ nhất trong lớp. Ngoài khả năng nói và viết tiếng Anh lưu loát, Quỳnh Anh còn rất giỏi Toán với những phép tính khó. Thậm chí, em có thể giải được nhiều bài toán lớp 6 của anh trai.

Ở lớp, Quỳnh Anh được giáo viên giao cho nhiều trọng trách quan trọng như: Lớp trưởng, quản ca, lớp phó học tập, lớp phó ban thể.

Trước đây, đã có không ít “thần đồng” biểu hiện khả năng hiếm có của mình, nhưng chỉ một thời gian sau tự mất đi. Quỳnh Anh có lẽ là một trong ít những “thần đồng” vẫn giữ được khả năng bẩm sinh cũng như phát triển trí tuệ.


Quỳnh Anh đọc sách Tiếng Anh cho bạn nghe.

Quỳnh Anh đọc sách Tiếng Anh cho bạn nghe.

Qua trò chuyện, chị Tuyên vẫn băn khoăn khi mọi người gợi ý đưa cháu lên thành phố học để bồi dưỡng tài năng. “Vợ chồng tôi mong cháu phát triển bình thường như bạn bè cùng trang lứa. Chúng tôi lo nhất lực học của cháu quá vượt trội lại dẫn đến việc xem thường bạn bè, lối sống khác biệt so với độ tuổi. Chính vì thế, ngoài việc rèn luyện con học tập chúng tôi vẫn dạy cho con phụ giúp việc nhà và vui chơi cùng bạn bè”, mẹ Quỳnh Anh chia sẻ.

Vào hè năm 2013, tỉnh Thanh Hóa tổ chức một cuộc thi về Toán học dành cho học sinh giỏi lớp 2 của địa phương. Vì trong họ hàng có người tham gia cuộc thi nên vợ chồng anh Hùng – chị Tuyên đưa con đi xem. Anh Hùng nhớ: “Lần đó, cuộc thi đưa ra dãy ký tự gồm 20 chữ số sắp xếp lẫn lộn, các em chỉ được nhìn trong vòng 5 phút rồi sau đó phải điền lại xem ai điền chính xác nhất. Lần đó, Quỳnh Anh đã giơ tay trả lời đầu tiên nhưng do cháu còn nhỏ, không ai để ý, nên cháu không được trả lời. Lúc sau đối chiếu với đáp án thì phương án trả lời của Quỳnh Anh hoàn toàn chính xác”.

Phan Hường

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 5 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 5 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 8 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 9 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top