Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cô gái Việt Nam là sinh viên xuất sắc ở Phần Lan

Thứ ba, 18:00 23/05/2017 | Xã hội

Mỗi năm ở Phần Lan, Hoàng Diệu Linh (Hà Nội) lại chuyển tới một đại học có quy mô và danh tiếng tăng dần.

Hoàng Diệu Linh (20 tuổi) là sinh viên năm thứ ba ngành Kinh doanh quốc tế, Đại học Helsinki - trường lâu đời và có tiếng nhất ở Phần Lan. 2 năm trước khi học tại Đại học Khoa học ứng dụng Jyvaskyla, Đại học Khoa học ứng dụng Metropolia, Linh luôn lọt top sinh viên có kết quả học tập xuất sắc với điểm tổng kết GPA 4.9 và 4.8/5.0.

Hoàng Diệu Linh (20 tuổi), nữ sinh Việt Nam xuất sắc ở Phần Lan. Ảnh: NVCC.
Hoàng Diệu Linh (20 tuổi), nữ sinh Việt Nam xuất sắc ở Phần Lan. Ảnh: NVCC.

"Em muốn mỗi năm tới một đại học để gặp những con người mới, tận dụng được tối đa cơ hội để phát triển bản thân. Metropolia hay Helsinki đều là trường top, nên cơ hội được nhận vào khi chuyển trường rất ít. Có lẽ do điểm GPA cao nên hồ sơ của em may mắn được chấp nhận", nữ sinh chia sẻ.

Cựu học sinh lớp chuyên Anh trường THPT chuyên Sư phạm (Hà Nội) cho biết, giữa năm lớp 12 mới quyết định du học. Ý tưởng đến bởi sự hiếu thắng "các bạn đi được thì mình cũng đi được". Do không chuẩn bị trước, Linh chỉ có một tháng tự tìm hiểu, làm hồ sơ và thi chuẩn hóa. Nhưng với học lực luôn đạt 9.3-9.5 điểm tổng kết môn tiếng Anh, em dễ dàng chinh phục bài thi IELTS với 7.5 điểm.

Đến ngày tuyển sinh chung của các đại học Phần Lan ở Việt Nam, Diệu Linh chọn theo ngành Kinh doanh quốc tế nên được giao đọc một báo cáo tài chính có thật. Dựa vào đó, em phải viết luận, làm bài trắc nghiệm, kèm một phần tính toán cơ bản. Linh sau đó được xếp nhóm với một số ứng viên cùng thi tuyển và thực hiện phần thi thảo luận nhóm về chủ đề ngẫu nhiên.

Với tổng điểm 35/40, cựu chủ tịch câu lạc bộ tiếng Anh trường THPT chuyên Sư phạm đỗ vào Đại học Khoa học ứng dụng Jyvaskyla (viết tắt là JAMK). Tại nền giáo dục này, tất cả học sinh, sinh viên được hoàn toàn miễn học phí.

Bỏ lại suất tuyển thẳng vào Đại học Ngoại ngữ (Đại học Quốc gia Hà Nội) do có điểm tổng kết môn chuyên Anh các năm cao, Diệu Linh sang xứ sở tuyết trắng. "Quê hương của ông già Noel lạnh lắm, có lúc xuống -30 độ. Mùa đông âm u, thời gian chiếu sáng chỉ được mấy tiếng. Mùa hè thì có khi 22h mặt trời vẫn chưa lặn. Nhiều lúc không xem đồng hồ, em quên là đã nửa đêm", nữ sinh chia sẻ.

Ấn tượng lớn nhất của Diệu Linh khi học tập tại Phần Lan là cách nhìn nhận và đánh giá sinh viên rất linh hoạt, theo tiềm năng. Linh từng tham gia một cuộc thi về giao tiếp liên văn hóa của Đại học JAMK nhưng dự án của nhóm lại được trao giải Giải pháp khủng hoảng tài chính xuất sắc nhất. Thực tế, báo cáo đó chỉ lấy bối cảnh về cuộc khủng hoảng tài chính khi mỗi nước giữ một quan điểm riêng về cách xử lý nó, để truyền thông về văn hóa. Không có biện pháp xử lý khủng hoảng tài chính nào được đưa ra ở đây.

"Giáo viên có xu hướng nhìn nhận và đánh giá rất linh hoạt, chú trọng vào tiềm năng của sinh viên nhiều hơn là theo quy chuẩn cứng nhắc. Thầy cô thường xuyên khẳng định không có câu trả lời đúng hay sai, vấn đề là các bạn biết mình đang làm gì, biết chứng minh cho những điều mình tin. Chúng em cũng ít khi bị chê trách. Nếu lỡ làm dở điều gì thì giáo viên cố tìm cho ra điểm tốt để khen rồi mới góp ý xây dựng. Điều này giúp chúng em không bị nản mà có động lực hoàn thiện bản thân", Linh chia sẻ.

Môi trường giáo dục của Phần Lan khiến nữ sinh người Việt biết trân trọng tiềm năng riêng của bản thân và những người khác. Từ đó em sẵn sàng xung phong nhận nhiều dự án lớn của trường và các công ty. Linh từng tham gia tổ chức và dẫn chương trình cho sự kiện tôn vinh việc cất tiếng nói và chia sẻ ý tưởng The World Speech Day: Thoughts for a better world. Sáng kiến toàn cầu lần đầu diễn ra ở Phần Lan này thu hút cả ứng viên tổng thống Pekka Haavisto cùng nhiều đại diện doanh nghiệp và sinh viên ngành kinh doanh tham dự.

Hoàng Diệu Linh hỗ trợ cựu bộ trưởng Phần Lan - Pekka Haavisto chuẩn bị bài thuyết trình trong sự kiện The World Speech Day tháng 3/2017. Ảnh: NVCC.
Hoàng Diệu Linh hỗ trợ cựu bộ trưởng Phần Lan - Pekka Haavisto chuẩn bị bài thuyết trình trong sự kiện The World Speech Day tháng 3/2017. Ảnh: NVCC.

Gần đây, Linh làm chuyên viên phụ trách cân đối thu chi, dự báo tài chính cho một công ty cung cấp các khóa học, chuyến đi trải nghiệm trao đổi văn hóa tại Bắc Âu cho sinh viên quốc tế. Em ngoài ra còn phụ trách mảng nội dung truyền thông trên mạng xã hội của dự án khởi động ứng dụng Froodly và Flioz; là trợ giảng của Hội đồng Anh (Hà Nội).

"Trong mắt các bạn nước ngoài, Diệu Linh rất có khả năng lãnh đạo. Bạn ấy hay làm nhóm trưởng ở các hoạt động tập thể, tham gia cuộc thi liên quan đến ngành học và hầu như đoạt giải. Với du học sinh Việt Nam tại Phần Lan, Linh được nhiều người biết đến vì học giỏi. Điểm học tập của bạn ấy luôn đạt tuyệt đối, đứng thứ nhất khóa của khoa Kinh doanh quốc tế, Đại học Khoa học ứng dụng Jyvaskyla", Hoàng Thảo Ly, sinh viên năm 2 của JAMK nói.

Du học ở nước Mỹ xa xôi, Bùi Trần Bảo Ngọc (Đại học Duke) cũng nghe được nhiều lời ngợi khen về người bạn cùng trường THPT. Em cho biết, ấn tượng lớn nhất về Linh là tinh thần cầu tiến, ham học hỏi và luôn trăn trở về việc đổi mới cách thức làm việc để tăng cường hiệu quả của tổ chức.

"Diệu Linh có cái đầu bùng nổ cả về ý tưởng dự án lẫn phương diện lãnh đạo và rất tâm huyết với các vấn đề xã hội. Bạn ấy luôn đặt yêu cầu cao với chất lượng các sản phẩm làm ra", Bảo Ngọc nói và cho biết học hỏi được nhiều kỹ năng, cách tư duy khi làm việc với người bạn có tố chất lãnh đạo này.

Hiện, Diệu Linh là chủ tịch kiêm người sáng lập tổ chức thúc đẩy bình đẳng giới Việt Nam (VOGE). Trang mạng xã hội của tổ chức này hiện có hơn 18.000 lượt theo dõi. Trại hè Em và bình đẳng giới với hàng trăm học sinh Hà Nội tham dự và những video về thực trạng bất bình đẳng giới được cộng đồng lan tỏa, là dấu ấn đáng kể cho dự án mới hình thành được một năm của nữ sinh Việt Nam này.

Theo Quỳnh Trang/VnExpress

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 8 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 8 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 10 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 11 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 12 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top