Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chuyện lạ ở Hải Phòng: Cô đánh trống "tố" cô hiệu trưởng tham nhũng

Thứ tư, 14:02 23/03/2016 | Xã hội

GiadinhNet - Trước sự hoang mang của phụ huynh và giáo viên về lá đơn tố cáo hiệu trưởng gian lận công quỹ, cơ quan công an đã vào cuộc xác minh, điều tra làm rõ.

Theo lá đơn tố cáo của bà Bùi Thị Quý - cán bộ trực ban, nguyên thủ quỹ Trường tiểu học Đặng Cương (xã Đặng Cương, huyện An Dương, Hải Phòng), bà Lê Thị Thu Thủy - Hiệu trưởng nhà trường đã làm trái quy định nhà nước về quản lý tài chính, xô xát với đồng nghiệp, gây ảnh hưởng xấu tới hình ảnh người giáo viên.

Lần giở bộ hồ sơ với những chứng từ thu chi trong niên học 2013 - 2014 và 2014 - 2015 cùng lá đơn tố cáo của bà Bùi Thị Quý, bà hiệu trưởng Lê Thị Thu Thủy mệt mỏi nói: "Bà Bùi Thị Quý từng là thủ quỹ của trường chúng tôi. Tuy nhiên, trong quá trình đảm nhiệm vị trí thủ quỹ, bà Quý đã có nhiều sai phạm trong chuyên môn. Cụ thể, năm học 2014 - 2015, nhà trường phát hiện bà Quý đã thâm hụt tiền quỹ số tiền là 20 triệu đồng. Mặc dù trường đã nhiều lần yêu cầu giải trình và hẹn trả vào ngày 15/08/2014 nhưng bà Quý đã không hoàn trả, lại tự động nghỉ việc không lí do. Sau một tháng bà Quý đi làm trở lại thì bị nhà trường kiểm điểm và chuyển sang phụ trách bếp ăn".


Trường tiểu học Đặng Cương.

Trường tiểu học Đặng Cương.

Theo Hiệu trưởng Lê Thị Thu Thủy, với vai trò mới, bà Quý thu tiền ăn của học sinh tháng 1/2015 là 72 triệu đồng. Thay vì nộp, bà Quý đã ẵm trọn số tiền này và bỏ đi từ ngày 03/02/2015 đến 02/03/2015 mới quay về.

Ban giám hiệu (BGH) nhà trường đã tiến hành họp kiểm điểm, thống nhất điều chuyển bà Quý sang làm trực ban. Đồng thời, bà Quý cam kết sẽ trả toàn bộ số tiền nợ quỹ nhà trường vào ngày 09/03/2015. Tuy nhiên đến nay, bà Quý vẫn chưa trả được.

"Ngày 24/7/2015, bà Quý viết lá thư tay với lời lẽ đe dọa khống chế tôi, đề nghị cho tiếp tục làm thủ quỹ nếu không sẽ làm đơn tố cáo tôi", nữ hiệu trưởng nói với PV Báo Gia đình & Xã hội.

Bà Quý sau đó đã gửi đơn tố cáo đến nhiều cơ quan chức năng của huyện An Dương, Thanh tra TP Hải Phong, Sở GD&ĐT Hải Phòng, Phòng PA83 - Công an TP Hải Phòng, Ban Nội chính Thành ủy, gây hoang mang dư luận, phụ huynh học sinh...

Cũng trong đơn gửi đi, bà Quý còn tố hiệu trưởng Lê Thị Thu Thủy đã đánh bà, vi phạm đạo đức nghề nghiệp…

Về nội dung này, cô Lê Thị Mai Hạnh - giáo viên âm nhạc khẳng định.: “Buổi sáng ngày 30/01/2016 có 4 giáo viên và cô Quý đang ngồi trực. Lúc đó cô Thủy sang nhắc nhở cô Quý về việc trả nợ cho nhà trường. Lát sau thì thấy hai người to tiếng. Theo thói quen khi nói hay chỉ trỏ nên trong lúc đứng sát bà Quý, cô Thủy đã vung tay theo phản xạ chứ không phải đánh đập gì".

Cùng có mặt trong buổi sáng đó, chị Hoàng Thị Mấn - phụ huynh em N.T.N.L thẳng thắn nói: “Hôm đó tôi đang ở sân trường căng bạt phục vụ hoạt động ngoại khóa cho các con thì nghe tiếng cô Thủy và cô Quý nói lớn, hoàn toàn không có chuyện đánh nhau”.

Trước những ồn ào này, vừa qua UBND xã Đặng Cương đã tiến hành kiểm tra, xác minh nội dung vụ việc và kết luận: “Qua xác minh cho thấy, nội dung tố cáo của bà Bùi Thị Quý là không có cơ sở, thiếu căn cứ...”.

Trao đổi với báo chí về vụ việc trên, lãnh đạo UBND huyện An Dương cho biết: “ Hiện lãnh đạo huyện đang đợi kết quả điều tra từ phía cơ quan công an rồi tiến hành xử lý đúng quy định đối với những ai sai phạm trong vụ việc này”.

Dương Đăng Thùy/Báo Gia đình & Xã hội

Minh Lý
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 9 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 9 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 11 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 11 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 13 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top