Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chưa thi, thí sinh đã được săn đón bằng học bổng tiền tỷ

Thứ sáu, 11:00 25/03/2016 | Xã hội

GiadinhNet - Kỳ thi THPT Quốc gia 2016 còn chưa diễn ra, nhưng cuộc đua tranh “hút” thí sinh bằng nhiều ưu đãi khủng đã “nóng” như: Trao thưởng, tặng học bổng tiền tỉ... Các chuyên gia giáo dục khuyên thí sinh nên cân nhắc giữa giá trị học bổng và học phí trên cơ sở điều kiện kinh tế gia đình, tránh sai lầm về chọn nghề.

Thí sinh cần thận trọng trước việc tặng học bổng, tiền thưởng của một số trường nhằm “hút” thí sinh. Ảnh: Q.Anh
Thí sinh cần thận trọng trước việc tặng học bổng, tiền thưởng của một số trường nhằm “hút” thí sinh. Ảnh: Q.Anh

Hoa mắt vì học bổng tiền tỷ

Ngoài các hoạt động đẩy mạnh truyền thông, tư vấn hướng nghiệp ở các trường học, nhiều trường ĐH, CĐ đã bắt đầu mở màn cho mùa tuyển sinh bằng việc tung ra những ưu đãi, đãi ngộ đối với các thí sinh đăng ký dự tuyển vào trường. Đặc biệt, nhiều trường đại học còn đưa ra mức thưởng, học bổng lên tới hàng tỷ đồng nhằm “dụ” thí sinh có kết quả cao ở kỳ thi THPT Quốc gia 2016 nộp hồ sơ vào trường.

Đáng chú ý nhất trong mùa tuyển sinh 2016 là mức học bổng “khủng” của ĐH Quốc tế Sài Gòn (tên tiếng Anh là SIU). Theo nhà trường, sẽ dành 5 suất học bổng Chủ tịch SIU toàn phần 4 năm trị giá khoảng 168,8 triệu - 481,2 triệu đồng/suất dành cho thí sinh đạt giải thưởng nghiên cứu khoa học trong nước hoặc quốc tế. Ngoài ra, sẽ có 200 suất học bổng tài trợ cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn và một số loại học bổng khác năm thứ nhất trị giá từ 42,2 triệu - 120,3 triệu đồng/suất dành cho thí sinh có điểm trung bình 3 năm THPT từ 8,5 trở lên; học bổng trị giá khoảng 21,1 triệu - 60,15 triệu đồng/suất nếu từ 8,0 trở lên…

Còn Trường ĐH Duy Tân (Đà Nẵng), mùa tuyển sinh năm 2016 sẽ dành 50 suất học bổng toàn phần chương trình Du học tại chỗ lấy bằng Mỹ. Tổng giá trị học bổng gần 16 tỷ đồng, áp dụng đối với thí sinh có kết quả 3 môn thi tương ứng khối thi từ Kỳ thi THPT Quốc gia đạt từ 22 điểm trở lên. 1.200 suất học bổng khác với tổng trị giá gần 5 tỷ đồng cho mùa tuyển sinh 2016. Trường cũng dành học bổng 100% học phí năm đầu cho tân sinh viên đạt điểm 3 môn từ 24 - 27 điểm trở lên (tùy ngành).

Tương tự, ĐH Quốc gia Hà Nội cũng thông báo các học bổng có giá trị cho tân sinh viên ở các trường thành viên. Cụ thể, chương trình đào tạo tài năng gồm các ngành: Toán học, Vật lý học, Hóa học, Sinh học của Trường ĐH Khoa học Tự nhiên hỗ trợ kinh phí đào tạo 25 triệu đồng/năm. Sinh viên học chương trình chất lượng cao của ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Kinh tế, Khoa Luật được hỗ trợ kinh phí đào tạo 7,5 triệu đồng/năm, được ưu tiên hỗ trợ kinh phí học tiếng Anh.

Cẩn trọng kẻo sạt nghiệp

Nhiều trường còn dùng chiêu “tiếp thị” đưa ra tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm cao, thậm chí được làm việc trong nhiều doanh nghiệp nước ngoài... Cụ thể, ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM đã xây dựng chương trình “Tuyển dụng và Đào tạo” liên kết với các doanh nghiệp Nhật Bản nhằm đảm bảo việc làm cho sinh viên. Nếu sinh viên tham gia chương trình sẽ được đào tạo thêm tiếng Nhật, kỹ năng làm việc theo phong cách Nhật Bản. Khi tốt nghiệp được cam kết bố trí việc làm tại Nhật Bản hoặc các doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam.

Năm nay, nhiều trường thu hút thí sinh bằng việc đưa ra nhiều chương trình liên kết đào tạo, mở ngành “hot”, ngành mới đang được yêu chuộng và triển vọng. Theo TS. Phạm Mạnh Hà, Học viên Thanh thiếu niên Việt Nam cho rằng: “Thí sinh cũng không nên quá lệ thuộc vào chuyên ngành mới, ngành “hot” hay vì vấn đề được học bổng, ưu đãi nào đó. Thí sinh rất dễ bị chọn nghề theo cảm tính, dẫn đến chọn sai nghề, hậu quả là thất nghiệp, lãng phí thời gian và tiền của. Do đó, thí sinh cần cân nhắc chọn ngành nghề theo những sở thích, năng lực và cơ hội phát triển trong nghề mà mình định chọn”.

Còn theo TS. Nguyễn Đức Nghĩa, Phó Giám đốc ĐH Quốc gia TPHCM, hiện nhiều trường ồ ạt đưa thông tin cấp học bổng cho thí sinh với số tiền lớn. Thí sinh cần tìm hiểu rõ điều kiện cấp học bổng của từng trường, cấp trọn khóa hay chỉ là năm đầu? Nhiều thí sinh nghĩ đơn giản được trường cấp học bổng thì không cần đóng gì. Nhưng thực tế, theo quy định của một số trường, trong quá trình học nếu sinh viên không đạt yêu cầu nhà trường đưa ra, học bổng sẽ không còn, lại phải đóng học phí như những sinh viên khác.

Theo nhiều chuyên gia giáo dục, hoạt động hỗ trợ các tài năng tại một số trường là việc làm cần thiết, đảm bảo giúp đỡ nhiều sinh viên phát huy tài năng, đặc biệt là các sinh viên nghèo. Việc các trường cam kết việc làm hầu như không có cơ quan nào kiểm chứng. Còn tặng học bổng, thí sinh không nên chọn trường bằng học bổng bởi do tại nhiều trường, mức học bổng là rất nhỏ so với học phí. Nhiều trường chỉ miễn học phí cho năm đầu, nhưng đến các năm sau lại không có, đã có nhiều sinh viên không thể theo nổi học bởi học phí quá cao.

Bộ GD&ĐT vừa có thông báo yêu cầu các trường đăng ký thông tin tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy năm 2016, phải công khai các thông tin về tuyển sinh. Bộ yêu cầu các trường công bố công khai các thông tin về tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy năm 2016 trên trang thông tin điện tử của trường (bao gồm cả các thông tin chi tiết về các chuyên ngành đào tạo; các chương trình hợp tác quốc tế;...), đảm bảo thống nhất với các thông tin đã đăng ký với Bộ và phải chịu trách nhiệm về các thông tin đã báo cáo và công bố.

Quang Anh/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 8 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 8 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 10 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 11 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 12 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top