Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cách dạy con hay tuyệt của mẹ thần đồng cờ vua

Chủ nhật, 13:20 10/05/2015 | Xã hội

Phát hiện Nguyễn Anh Khôi (13 tuổi, kiện tướng cờ vua) có trí nhớ rất đặc biệt từ khi cậu bé mới 16 tháng tuổi, nhưng chị Thanh Thảo, mẹ bé không nghĩ con mình là “thần đồng”. Chị âm thầm quan sát khả năng đặc biệt của con, cùng chồng vun vén, nuôi dưỡng cho đến ngày Khôi gặt hái được những thành công bước đầu.

Kiện tướng cờ vua Nguyễn Anh Khôi hạnh phúc bên ba mẹ và em gái

Vun bồi cho con

Nguyễn Anh Khôi ba lần vô địch trẻ châu Á liên tiếp từ U8 đến U12, là kỳ thủ đầu tiên của châu Á hai lần liên tiếp vô địch trẻ cờ vua thế giới (U10 và U12), lập kỷ lục kỳ thủ trẻ nhất Việt Nam đoạt huy chương bạc giải vô địch cờ vua đấu thủ mạnh toàn quốc năm 2013 khi mới 11 tuổi… Nhiều người nể phục bảng thành tích trên, nhưng với mẹ, Khôi không là “thần đồng” hay “ngôi sao”, mà chỉ là một đứa trẻ bình thường đang tuổi ăn, tuổi học như bao đứa trẻ khác.

Chị Thanh Thảo kể, khi Khôi được 16 tháng tuổi, nhằm dạy cho con biết phân biệt màu sắc, hình ảnh, chị mua về tấm lịch có hình 168 quốc kỳ của các quốc gia trên thế giới. Mỗi ngày chị dạy cho con nhận biết một ít hình ảnh. Bất ngờ chỉ sau hai tháng, Khôi đã nhớ và nhận biết được quốc kỳ của trên 50 nước. Sau đó, vợ chồng chị còn thử con bằng nhiều cách và nhận thấy Khôi không chỉ nhớ nhanh, nhớ lâu mà còn suy luận rất logic. Chị dành thời gian nhiều hơn cho con, tự tay chăm sóc và theo dõi sự phát triển của con.

Lên ba tuổi, Khôi đã tính được các phép tính cộng trừ nhân chia. Theo chị Thảo, đây không phải là sự đột phá hay “bất thường” mà là kết quả sau hơn một năm anh chị đồng hành cùng con. “Vợ chồng tôi khám phá điểm mạnh của con để giúp bé phát huy. Khôi tiếp thu rất nhanh, chỉ dạy qua một lần là hiểu.

Và, cậu bé liên tục đặt ra những câu hỏi” - chị Thảo chia sẻ. Khi Khôi bắt đầu vào lớp mầm, cô giáo yêu cầu cả lớp đếm số ô tủ để cặp, trong khi các bạn còn bi bô đếm thì Khôi đã nhanh chóng trả lời kết quả. Cô giáo thắc mắc, Khôi cho biết mình chỉ đếm chiều dọc và chiều ngang rồi nhân ra kết quả, khiến cô không khỏi bất ngờ.

Để giúp con phát huy điểm mạnh, chị Thảo cho con chơi các trò chơi phát triển trí tuệ, trao đổi, trò chuyện với con những kiến thức cơ bản về toán học như cách tính chu vi, diện tích... Qua mỗi bài học, chị lại thử sức con bằng các bài toán đố. Những bài học ấy được anh chị áp dụng khi đang chơi cùng con, khi cả nhà quây quần bên nhau. Vốn có trí nhớ đặc biệt, lại được ba mẹ chỉ dạy nên lên năm tuổi, Khôi đã giải được tất cả các bài toán từ lớp 1 đến lớp 4 nâng cao.

Bé còn có thể tự sắp xếp hoàn chỉnh sáu mặt của rubic chỉ trong vòng hai phút. Năm Khôi vào lớp 1, thấy con có dấu hiệu mê game online, vợ chồng chị Thảo quyết định cho bé học cờ vua. Chị đặt ra mục tiêu cho con trai phấn đấu, như sau ba tháng Khôi phải thắng một bạn khá, giỏi trong lớp, và cứ đến thời điểm, chị lại tiếp tục đặt ra một mục tiêu mới. Sau đúng một năm chơi cờ, Khôi đã đoạt huy chương vàng toàn quốc lứa tuổi U7. Từ đó Khôi bắt đầu tham gia thi đấu và liên tiếp giành được các giải thưởng lớn.

Vun đắp nền tảng cho con

Song song với việc vun bồi kiến thức, chị Thảo còn rèn cho con trai luôn tự tin. Qua các trận đấu, Khôi không quan tâm đến đối thủ là ai, luôn bình tĩnh, tự tin trong từng nước cờ. Ngay cả lần đấu với siêu đại kiện tướng cờ vua Lê Quang Liêm (giải HD Bank năm 2010, Quang Liêm thi đấu giao hữu với 20 bạn), Khôi cũng rất tự tin và là người duy nhất cầm hòa được với kỳ thủ nổi tiếng này khi mới tám tuổi.

Nhiều người lo ngại các “thần đồng” chỉ rực sáng ở một giai đoạn nào đó và thường tắt lịm khi họ trưởng thành, nhưng với chị Thảo thì không. Chị tin con trai mình sẽ không giống như vậy, bởi những gì Khôi đạt được dựa trên một nền tảng cơ sở vững chắc. Nền tảng đó vốn đã và đang được gia đình vun đắp mỗi ngày.

Không chỉ quan tâm từ miếng ăn đến giấc ngủ, mẹ còn đồng hành cùng con như một người bạn. Theo chị Thảo, mỗi đứa trẻ đều có sự khác biệt, không nên áp dụng lý thuyết cứng nhắc khi dạy con, bắt con làm theo. Điều quan trọng là nhận biết tính cách riêng, hiểu con để có sự chọn lọc, áp dụng đúng đắn và hợp lý. Muốn làm được như vậy, đòi hỏi cha mẹ phải biết lắng nghe con, để trẻ mở lòng chia sẻ.

Bằng tình yêu của người mẹ, chị Thảo sẵn sàng hy sinh tất cả thời gian rảnh rỗi cho con. Tình cảm của người mẹ được thể hiện qua vườn rau luôn xanh tươi từ khi con trai mới bắt đầu ăn dặm, là những kỷ niệm chương của con được chị gìn giữ cẩn thận, những bài văn điểm chín, mười, những kỷ vật nho nhỏ từ những chuyến thi đấu… Cuối tuần, chị bỏ những thú vui bên ngoài, quây quần bên gia đình nhỏ.

Chị Thảo tâm niệm, thành công của con hôm nay chỉ là bước khởi đầu, con đường phía trước còn rất dài và trên bước đường ấy Khôi sẽ còn rất nhiều việc phải làm. Những gì Khôi đạt được hôm nay chỉ là cuộc thử sức chặng đường đầu tiên trong đời. Chị không tạo áp lực cho con phải “ẵm” thêm các giải thưởng mà để con thỏa sức sáng tạo trên bàn cờ 64 ô đen trắng. Song song đó, Khôi vẫn phải chú tâm việc học văn hóa.

Theo Phunuonline

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 5 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 5 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 7 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 8 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top