Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bỏ chấm điểm học sinh tiểu học: Cô quá tải, trò thiếu động lực học tập?

Thứ sáu, 10:17 30/01/2015 | Xã hội

GiadinhNet - Sau một học kỳ thực hiện bỏ chấm điểm học sinh tiểu học, thay vào đó là những nhận xét mang tính động viên thì học sinh đã phần nào được giải tỏa áp lực, không còn nỗi lo bị điểm kém… Tuy nhiên, không ít phụ huynh lo lắng con lười học, không có động lực trong học tập trước những nhận xét “cào bằng”.

Học sinh mất mục tiêu phấn đấu?

Học kỳ I năm học 2014 - 2015 đã khép lại, nhưng sau hơn ba tháng thực hiện Thông tư 30 của Bộ GD&ĐT về việc bỏ chấm điểm học sinh tiểu học, không ít giáo viên, phụ huynh lo ngại trước việc lười học, thiếu động lực học tập của con.

Có con học lớp 1, chị Nguyễn Thu Trang (B1 khu tập thể Thanh Xuân Bắc, Hà Nội) cho biết: “Việc bỏ điểm số cũng đã mang lại tích cực, đó là các con không còn bị áp lực về điểm số như trước đây. Nhưng chương trình học lớp 1 còn nặng quá, môn Tiếng Việt có nhiều từ khó, con chưa hiểu nghĩa. Bài tập Toán cũng rất khó. Cô giáo nhiệt tình trên lớp, song không chấm điểm khiến các con chủ quan. Nếu phụ huynh thiếu kèm cặp là con không theo kịp chương trình”.

Còn phụ huynh Phạm Văn Đức (Ngõ 376, đường Bưởi, Hà Nội) có con học lớp 3 chia sẻ: “So với năm học trước, năm học này ý thức của con tôi kém hơn hẳn. Bài tập trên lớp của cháu được cô giáo nhận xét rất chung chung như: “Cô khen”, “Con có tiến bộ”, “Con cần cố gắng hơn”… Thú thật là gia đình không biết lực học của cháu thế nào, còn yếu ở đâu… để kèm cặp thêm. Bản thân cháu cũng không biết mình sức học ra sao để phấn đấu”.

Lo lắng cho chuyện học tập của con, chị Thu Hương có con học lớp 5 Trường tiểu học Tây Sơn (Hà Nội) cho biết: “Trước đây, dù chấm điểm nhưng cô giáo vẫn nhận xét cho các cháu. Những lúc bị điểm kém, con có ý thức hơn trong việc tự học vì rất lo bị điểm kém. Nhưng bây giờ không chấm điểm nữa, hầu như con không còn hào hứng học tập, chỉ nghĩ tới chuyện chơi vì cô không giao bài về nhà. Nhưng cái tôi lo nhất năm tới con vào lớp 6, lại quay về với chuyện chấm điểm, như thế dễ bị “sốc” nếu nhận điểm kém”.

Theo đánh giá của một số giáo viên và phụ huynh học sinh, từ ngày áp dụng Thông tư 30, nhiều học sinh cấp tiểu học lười học hẳn đi. Việc thay đổi hoàn toàn cách đánh giá đã khiến cho học sinh có giảm áp lực về việc học nhưng lại mất dần động cơ phấn đấu, đua tranh với nhau. Bên cạnh đó, rất khó phân loại học sinh khi hết học kỳ I vì chỉ có hai mức xếp loại: “Đạt” và “Không đạt”. Quan điểm “cào bằng” và bình quân trong đánh giá cũng làm mất dần hứng thú học tập ở các em.

Giáo viên vất vả

Sau một học kỳ thực hiện theo quy định thay đổi cách đánh giá, nhận xét học sinh tiểu học, bà Phạm Thị Minh - Hiệu trưởng Trường tiểu học Liên Ninh (Thanh Trì, Hà Nội) cho biết: “Học sinh đã được giảm áp lực về điểm số, thế nhưng các giáo viên trong trường rất vất vả, thậm chí là quá tải. Mỗi ngày phải thực hiện một chồng sổ sách, nhận xét học sinh, rồi phối hợp, giải thích với phụ huynh về tình hình học tập của học sinh. Vào đợt cuối học kỳ, giáo viên phải tổng hợp sổ sách để đánh giá, khen thưởng học sinh”.

Chia sẻ về nỗi vất vả khi thực hiện theo quy định mới, một giáo viên dạy tiểu học (không tiện nêu tên) ở Hà Nội cho biết: “Hàng ngày, dạy cho học sinh đã vất vả rồi, giờ còn phải thêm công việc chấm bài, ghi nhận xét vào vở học sinh. Lớp học đông, chữa bài rất mệt rồi còn phải viết nhận xét vào vở, vào sổ theo dõi của giáo viên… chưa kể, còn phải ghi đánh giá, nhận xét cho từng học sinh trong ngày để lên hệ thống sổ liên lạc điện tử gửi tin nhắn cho từng phụ huynh. Buổi tối về nhà soạn giáo án, trả lời thắc mắc của phụ huynh qua điện thoại. Nhìn chung, công việc vất vả hơn trước rất nhiều”.

Áp lực và quá tải nhiều nhất có lẽ là đối với giáo viên bộ môn, đặc biệt những bộ môn như: Âm nhạc, Mỹ thuật, Thể dục… Nhiều trường tiểu học chỉ bố trí một vài giáo viên môn phụ này. Việc ghi lời nhận xét vào sổ theo dõi rất mất thời gian, rất nhiều giáo viên phải làm thêm ở nhà. Mặc dù Bộ GD&ĐT đã có nhiều chỉ đạo nhằm giảm áp lực sổ sách cho giáo viên, thế nhưng các loại sổ sách vẫn còn nhiều, giáo viên không thể bớt được vì đấy là căn cứ để đánh giá học sinh. Hơn nữa, giáo viên bắt buộc phải ghi nhận xét vì nhà trường sẽ kiểm tra.

Lãnh đạo một số trường tiểu học ở Hà Nội cho biết, để giảm tải cho giáo viên tiểu học, Bộ GD&ĐT cần có nghiên cứu phần mềm ứng dụng đánh giá nhận xét học sinh. Đồng thời, có những biện pháp cụ thể hơn nữa trong việc giảm tải áp lực cho học sinh thông qua đổi mới chương trình phù hợp, phát huy năng lực của học sinh.

Quang Anh

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chật vật rời Thủ đô: Về trước nửa ngày vẫn bị nhồi trên xe gần trăm người

Chật vật rời Thủ đô: Về trước nửa ngày vẫn bị nhồi trên xe gần trăm người

Xã hội - 39 phút trước

"Đông khủng khiếp. Xe giường nằm nhưng trên xe phải chứa gần 100 người", chị Ngọc Mai (ở Bỉm Sơn, Thanh Hóa) chưa hết bàng hoàng khi nhắc về chuyến xe bão táp về quê chiều 26/4.

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Ông Phạm Ngọc Lợi, chủ trại heo công nghệ cao tại thôn Rào Trường, xã Vĩnh Hà, huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) vừa bị xử phạt 155 triệu đồng do xả thải gây ra sự cố môi trường.

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Các hãng hàng không tăng cường chuyến bay khiến giá vé máy bay chặng Hà Nội - TPHCM bắt đầu 'hạ nhiệt'; Sau sự việc học sinh lớp 6 đọc viết chưa thạo, phòng GD-ĐT huyện Minh Hóa đã yêu cầu trường tiểu học báo cáo kết quả học tập của học sinh này từ lớp 1 đến lớp 5...

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 11 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 11 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 13 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Top