Hà Nội
23°C / 22-25°C

62 tỉnh, thành “chốt” thời gian cho học sinh đi học trở lại

Thứ tư, 22:53 29/04/2020 | Xã hội

GiadinhNet - Hiện tại, hầu hết các địa phương (62/63 tỉnh, thành) đã thông báo thời gian đi học trở lại đối với các cấp học trên địa bàn.

Chiều nay (29/4), UBND TP. Cần Thơ có công văn thông báo về việc trẻ mầm non, học sinh, học viên trên địa bàn đi học trở lại sau thời gian nghỉ phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Theo chỉ đạo của UBND TP. Cần Thơ, học sinh khối lớp 8, 9 và các khối lớp THPT, học viên các trung tâm GDNN-GDTX đi học trở lại từ ngày 4/5. Học sinh khối lớp 6, 7 và học sinh tiểu học đi học trở lại từ ngày 11/5. Trẻ mầm non đi học trở lại từ ngày 18/5.

Cũng trong chiều 29/4, UBND TP.Hà Nội đã chính thức phê duyệt phương án cho học sinh, sinh viên đi học trở lại. học sinh THCS, THPT, các trường đại học, cao đẳng, trung cấp trực thuộc thành phố tđi học trở lại từ ngày 4/5 (thứ Hai). Trẻ em trường mầm non, học sinh tiểu học trở lại từ ngày 11/5 (thứ Hai).

Ngày 29/4, Sở GD&ĐT tỉnh Bình Dương đã vừa ra thông báo thời gian cho học sinh các cấp bắt đầu đi học trở lại từ ngày 4/5. Sở GD&ĐT Bình Dương cũng chỉ đạo các cơ sở giáo dục phải chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, phun thuốc khử trùng để đón học sinh đi học trở lại. Khi các học sinh đi học phải thực hiện các biện pháp phòng tránh dịch COVID-19, đảm bảo an toàn cho học sinh, giáo viên.

62 tỉnh, thành “chốt” thời gian cho học sinh đi học trở lại - Ảnh 1.

Đã có 62 tỉnh, thành thông báo thời gian đi học trở lại đối với học sinh.

Trước đó, chiều 28/4, UBND TP.HCM đã ký quyết định chính thức về việc cho học sinh đến trường. Theo kế hoạch, lớp 9 và 12 bắt đầu đi học từ ngày 5/5. Lớp 6, 7, 8, 10 và 11 ngày 11/5 đi học. Lớp 5 (sáng) và lớp 4 (chiều) đi học ngày 11/5. Lớp 1, 2 và 3 bắt đầu đi học từ ngày 12/5. Đối với bậc mầm non, ngày 18/5: Lớp lá (trẻ 5 tuổi) bắt đầu đi học trở lại. Ngày 25/5: Lớp mầm và chồi đi học trở lại. Ngày 1/6: Các lớp nhà trẻ còn lại bắt đầu đi học trở lại.

Tương tự, UBND tỉnh Quảng Ninh cũng đã có công văn hỏa tốc về việc tổ chức cho học sinh, học viên, sinh viên đi học. Theo đó, UBND tỉnh Quảng Ninh đã cho phép học sinh mầm non các lớp 5 tuổi; học sinh, học viên các trường phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên và cơ sở đào tạo, sát hạch nghề; sinh viên các trường trung cấp, cao đẳng, đại học trên địa bàn tỉnh đi học trở lại từ ngày 4/5.

Sở GD&ĐT Đà Nẵng cũng đã thông báo về việc tổ chức dạy và học sau thời gian nghỉ phòng, chống dịch COVID-19, cụ thể như sau: Học sinh, học viên các trường, trung tâm; trung tâm ngoại ngữ, tin học, năng khiếu, dạy thêm, học thêm… đi học lại từ ngày 4/5. Trẻ mầm non đi học lại từ ngày 11/5. Các cấp học hoàn thành Chương trình năm học 2019 - 2020 trước ngày 15/7. Các trường đại học ngoài công lập thực hiện theo chỉ đạo của Bộ chủ quản.

Trước đó, nhiều địa phương đã cho học sinh cấp học THCS, THPT đi học từ ngày 20/4, đặc biệt là ngày 27/4. Tiêu biểu như Cà Mau, Thái Bình… học sinh lớp 9 và lớp 12 đi học trở lại từ ngày 20/4. Tại tỉnh Thanh Hóa cấp tiểu học, THCS, THPT đi học từ ngày 21/4.

Học sinh cấp THCS, THPT các tỉnh: Lạng Sơn, Hưng Yên, Bắc Ninh, Nghệ An, Thừa Thiên - Huế, Ninh Thuận, Phú Yên, Bình Định, Đắk Nông, Đắk Lắk, An Giang, Hậu Giang… đã chính thức đi học trở lại từ ngày 27/4. Trong khi đó, cũng rất nhiều địa phương cũng đã cho phép học sinh trở lại trường học từ ngày 4/5.

Theo ghi nhận, tính đến thời điểm tối ngày 29/4, trên phạm vi cả nước đã có 62/63 tỉnh, thành thông báo thời gian học sinh đi học trở lại. Hà Giang là địa phương chưa thông báo thời gian học sinh trên địa bàn đi học trở lại.

Quang Anh

Ngô Quang Huy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phát hiện thi thể nữ giới đã "khô" trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội

Phát hiện thi thể nữ giới đã "khô" trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội

Thời sự - 15 phút trước

Chiều 26/4, ban quản lý tòa nhà ở phường Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội, cùng lực lượng chức năng phát hiện thi thể một nữ giới nằm tại ghế sofa. Tình trạng của tử thi này đã "khô".

Chật vật rời Thủ đô: Về trước nửa ngày vẫn bị nhồi trên xe gần trăm người

Chật vật rời Thủ đô: Về trước nửa ngày vẫn bị nhồi trên xe gần trăm người

Xã hội - 59 phút trước

"Đông khủng khiếp. Xe giường nằm nhưng trên xe phải chứa gần 100 người", chị Ngọc Mai (ở Bỉm Sơn, Thanh Hóa) chưa hết bàng hoàng khi nhắc về chuyến xe bão táp về quê chiều 26/4.

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Ông Phạm Ngọc Lợi, chủ trại heo công nghệ cao tại thôn Rào Trường, xã Vĩnh Hà, huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) vừa bị xử phạt 155 triệu đồng do xả thải gây ra sự cố môi trường.

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Các hãng hàng không tăng cường chuyến bay khiến giá vé máy bay chặng Hà Nội - TPHCM bắt đầu 'hạ nhiệt'; Sau sự việc học sinh lớp 6 đọc viết chưa thạo, phòng GD-ĐT huyện Minh Hóa đã yêu cầu trường tiểu học báo cáo kết quả học tập của học sinh này từ lớp 1 đến lớp 5...

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 12 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 12 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 13 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Top