Hà Nội
23°C / 22-25°C

4 trường quốc tế học phí hơn 500 triệu/năm tuyển sinh như thế nào?

Thứ hai, 10:12 06/05/2019 | Xã hội

Trường Quốc tế UNIS Hà Nội ưu tiên học sinh có người thân làm việc cho Liên Hợp Quốc. Trường Quốc tế Anh - Việt kết hợp phỏng vấn và bài kiểm tra đầu vào để tuyển sinh.

Đừng đầu trong số các trường có học phí đắt đỏ ở Hà Nội là trường Quốc tế UNIS Hà Nội. Trường được thành lập bởi Liên Hợp Quốc và Chính phủ Việt Nam, ưu tiên học sinh có người thân làm việc cho Liên Hợp Quốc, ngành ngoại giao và các gia đình người nước ngoài.

Quỹ học bổng UNIS Hà Nội cung cấp cho học sinh Việt Nam có gia đình thu nhập thấp, mức miễn phí 100% cho đến khi tốt nghiệp.


So sánh mức phọc phí của 5 trường có học phí cao ở Hà Nội. Ảnh: Q.Q.

So sánh mức phọc phí của 5 trường có học phí cao ở Hà Nội. Ảnh: Q.Q.

Tham gia tuyển sinh, học sinh sẽ điền thông tin vào phiếu yêu cầu, sau đó nhà trường mời những người đủ điều kiện để sơ khảo.

Học phí đối với trẻ lớp 1 năm 2018-2019 là 23.400 USD (hơn 534 triệu đồng). Học sinh từ lớp 6 đến 8 có mức học phí 24.900 USD (570 triệu đồng); lớp 9, 10 là 26.700 USD (611 triệu đồng); lớp 11, 12 đóng 28.550 USD (635 triệu đồng).

Trường Quốc tế ParkCity Hanoi (ISPH) sẽ khai giảng vào tháng 8 năm nay. Quy trình tuyển sinh vào trường cũng giống trường cùng hệ thống là Quốc tế ParkCity Kuala Lumpur, Malaysia.

Hồ sơ nhập học bao gồm đơn đăng ký, ảnh, bản sao giấy khai sinh, hộ chiếu, báo cáo học tập gần nhất. Học sinh sẽ tham gia buổi đánh giá với các hoạt động khác nhau, tuỳ khối lớp.

Ví dụ, học sinh lớp 5 và 6 tuổi sẽ gặp gỡ hiệu trưởng. Thông qua một số hoạt động, nhà trường xác định khả năng đọc, viết, toán học, giao tiếp...

Đội ngũ lãnh đạo của trường tại Hà Nội đều đến từ lãnh đạo đã làm việc tại trường Quốc tế ParkCity Malaysia và có kinh nghiệm ít nhất 6 năm làm việc.

Học phí thấp nhất của năm đầu là 344,8 triệu đồng. Mức cao nhất là 535,9 triệu đồng/năm dành cho học sinh lớp 12 và dự bị đại học.

Để nhập học trường Quốc tế Anh - Việt (BVIS), học sinh phải làm một bài kiểm tra đầu vào và phỏng vấn để xác định trình độ với hiệu trưởng và hiệu phó. Nhà trường sẽ yêu cầu gia đình cung cấp chứng nhận kết quả học tập, học bạ, thư giới thiệu hoặc bảng điểm.

Mức học phí tối thiểu phải nộp từ 170 triệu đồng đối với mẫu giáo (học nửa ngày) và 241 triệu đồng (học cả ngày). Ở cấp phổ thông (lớp 12 và dự bị đại học), học sinh nộp hơn 683 triệu đồng/năm với một lần đóng.

Tại trường Quốc tế Anh Hà Nội (BIS), tất cả học sinh phải làm một bài kiểm tra đầu vào trước khi nhận được thư mời nhập học. Mức học phí tối thiểu phải nộp từ 170 triệu đồng đối với mẫu giáo (học nửa ngày) và 241 triệu đồng (học cả ngày).

Ở cấp phổ thông (lớp 12 và dự bị đại học), học sinh nộp hơn 683 triệu đồng/năm với một lần đóng. Nộp lẻ theo từng học kỳ sẽ tăng thêm hơn 120 triệu đồng.

Theo Tri thức trực tuyến

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 2 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 2 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 5 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top