Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vụ MC Minh Tiệp bị em vợ tố bạo hành: Cục trưởng Cục Trẻ em lên tiếng

Thứ hai, 09:06 28/05/2018 | Xã hội

Ông Đặng Hoa Nam - Cục trưởng Cục Trẻ em cho biết sẽ bảo vệ quyền lợi của em D. cũng như phối hợp với các cơ quan chức năng làm rõ sự việc.

Những ngày vừa qua, dư luận đang quan tâm tới vụ việc em vợ (có tên là D.) của MC Minh Tiệp bất ngờ "tố" anh rể đã bạo hành mình trong 5 năm vừa qua. Trên mạng xã hội có không ít những thông tin trái chiều về mặt đời tư của D. được nhiều người công khai.

Mới đây, PV Dân Việt đã có trao đổi với ông Đặng Hoa Nam - Cục trưởng Cục Trẻ em (Bộ Lao động - Thương Binh và Xã hội) về vụ việc. Ông Nam đã có những chia sẻ về phản ứng và những động thái bước đầu của Cục để bảo vệ quyền lợi cho em D. cũng như làm rõ chính xác về vụ việc.

Ông Đặng Hoa Nam - Cục trưởng Cục Trẻ em (Bộ Lao động - Thương Binh và Xã hội).
Ông Đặng Hoa Nam - Cục trưởng Cục Trẻ em (Bộ Lao động - Thương Binh và Xã hội).

Thưa ông, Cục Trẻ em hiện tại đã nắm được thông tin về vụ việc này chưa? Với những thông tin như vậy thì Cục đã có phương hướng xử lý như thế nào?

"Hiện nay tổng đài 111 (Tổng đài Quốc gia bảo vệ trẻ em) cũng đã kết nối liên hệ với Trung tâm Công tác xã hội của Ninh Bình để họ hỗ trợ và tiếp cận với gia đình của cô bé này. Trên mạng xã hội nhiều người chuyển cho tôi nhiều tin nhắn, lời bình của chính gia đình và em bé này, bản thân những người trong cuộc cũng không muốn có những bình luận quá nhiều về việc này nữa vì hiện nay sự việc bắt đầu đi quá xa rồi.

Những phân tích về mặt đời tư của D. thì mạng xã hội và báo chí không nên đưa quá nhiều, bởi điều này chỉ gây tổn hại tới bản thân cô bé đó thôi, đây là việc của các cơ quan chức năng. Được biết là có 1 fan page của trường cô bé này học đã tháo gỡ tất cả những thông tin có liên quan tới đời tư của D. và kêu gọi không nên phân tích quá nhiều về câu chuyện của gia đình họ nữa.

Vậy Cục sẽ làm gì để bảo vệ cô bé D. nếu có chuyện bị anh rể bạo hành?

Về phía Cục thì vẫn có những can thiệp theo Luật Trẻ em - Nghị định 56, tuy nhiên trong quá trình can thiệp thì việc có tiết lộ thông tin hay không lại là chuyện hoàn toàn khác. Nếu thông tin riêng tư của em bé bị tiết lộ quá nhiều thì người chịu ảnh hưởng đầu tiên sẽ là bản thân của bé gái đấy.

Trên trang fan page của UNICEF và Tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em 111 cũng xuất hiện nhiều thông tin về vụ việc này. Cục hiện tại vẫn đang tiếp tục theo dõi, tôi đề nghị không nên đưa quá nhiều tin tức bình luận về đời tư và gia đình của em vì sẽ gây bất lợi cho em bé này. Nguyên tắc của tổng đài cũng sẽ không công khai những bí mật đời tư khi đang can thiệp vào vụ việc.

Như vậy, tức là ngoài việc giữ kín các bí mật đời tư thì cơ quan chức năng sẽ vào cuộc để làm rõ sự việc?

Bước đầu, tổng đài 111 đang phối hợp với cơ quan chức năng tại địa phương để tiếp cận và giúp D. vượt qua giai đoạn khủng hoảng. Cùng với đó là xác minh những câu chuyện được đưa lên mạng xã hội có phải là sự thật hay không. Những bình luận trên mạng xã hội đang đi quá xa trong việc công khai một số bí mật đời tư và điều này không có lợi cho cô bé.

Xin cảm ơn ông!

Theo Dân Việt

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 9 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 9 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 11 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 12 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 13 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top