Hà Nội
23°C / 22-25°C

Giải mã hành vi mẹ ruột đưa con gái 10 tuổi đến nhà nghỉ, cho uống thuốc ngủ để người tình xâm hại

Thứ bảy, 11:51 25/02/2023 | Pháp luật

GĐXH - Theo chuyên gia tội phạm học, thông thường đối với những người phụ nữ từng đổ vỡ trong hôn nhân, khi quyết định đi thêm bước nữa thường có tâm lý bị lệ thuộc, họ sợ phản kháng trước những sai trái của người tình, sợ mất đi chỗ dựa tinh thần thêm một lần nữa. Do đó sẽ nhắm mắt làm ngơ trước những hành động bạo hành của người tình đối với con riêng của mình.

Quá trình mẹ ruột tiếp tay cho người tình hiếp dâm con gái 10 tuổi diễn ra như thế nào?Quá trình mẹ ruột tiếp tay cho người tình hiếp dâm con gái 10 tuổi diễn ra như thế nào?

GĐXH - Khi nghe người tình có ý muốn quan hệ tình dục với con gái 10 tuổi, người mẹ đã đồng ý và thực hiện kế hoạch tiếp tay đầy nhẫn tâm.

Vụ án gây phẫn nộ dư luận

Những ngày qua, vụ án mẹ ruột đưa con gái 10 tuổi đến nhà nghỉ, cho uống thuốc ngủ để người tình hiếp dâm xảy ra tại huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang trở thành chủ đề nóng được dư luận đặc biệt quan tâm.

Như đã đưa tin, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tuyên Quang đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Mạnh Cường (SN 1972, trú tại tổ dân phố 9, phường An Tường, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang), đồng thời phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với Ngô Thị Sinh (SN 1993, trú tại thôn Nghiêm Sơn, xã Hoàng Khai, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang) về tội "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi" theo quy định tại khoản 3 (Điều 142, Bộ luật Hình sự 2015).

Giải mã hành vi mẹ ruột đưa con gái 10 tuổi đến nhà nghỉ, cho uống thuốc ngủ để người tình hiếp dâm - Ảnh 2.

Nhà nghỉ nơi Sinh tiếp tay cho người tình hiếp dâm con gái

Theo kết quả điều tra, năm 2019, Cường có quan hệ tình cảm với Sinh, cả hai có 1 con chung khoảng 2 tuổi. Đến giữa năm 2022, Cường nảy sinh ý định muốn quan hệ tình dục với cháu H.K.L (SN 2013 là con riêng của Sinh). Sau đó, Cường đã bàn bạc với Sinh về việc này và được người tình đồng ý.

Giải mã hành vi mẹ ruột đưa con gái 10 tuổi đến nhà nghỉ, cho uống thuốc ngủ để người tình hiếp dâm - Ảnh 3.

Đối tượng Nguyễn Mạnh Cường tại cơ quan điều tra

Trưa 17/2/2023, Sinh đưa con gái đến nhà nghỉ Ý Vy (thuộc địa phận xã Trung Môn, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang). Tại đây, Sinh đã cho con gái uống thuốc ngủ, rồi gọi điện bảo Cường tới. Khoảng hơn 12h trưa cùng ngày, tại nhà nghỉ, được sự giúp sức của Sinh, Cường đã thực hiện hành vi hiếp dâm cháu L.

Giải mã hành vi của người mẹ

Sau khi vụ án xảy ra, rất nhiều bạn đọc đặt câu hỏi, tại sao với thiên chức của một người mẹ, Sinh lại có thể nhẫn tâm giúp sức cho người tình hãm hại con gái ruột của mình?

Lý giải về khía cạnh này, Thượng tá, TS. Đào Trung Hiếu (Chuyên gia tội phạm học, Bộ Công an) bày tỏ quan điểm: Trước hết cần nhấn mạnh, hành vi của người mẹ trong vụ án nói trên cần phải bị xã hội lên án mạnh mẽ. Thông thường đối với những người phụ nữ từng đổ vỡ trong hôn nhân, khi quyết định đi thêm bước nữa thường có tâm lý bị lệ thuộc, họ sợ phản kháng trước những sai trái của người tình, sợ mất đi chỗ dựa tinh thần thêm một lần nữa. Do đó sẽ nhắm mắt làm ngơ trước những hành động bạo hành của người tình đối với con riêng của mình. Nếu như người cha thứ 2 là một người vô cảm, côn đồ hoặc là một kẻ biến thái thì đứa trẻ rất dễ bị xâm hại tình dục.

Giải mã hành vi mẹ ruột đưa con gái 10 tuổi đến nhà nghỉ, cho uống thuốc ngủ để người tình hiếp dâm - Ảnh 4.

Cơ quan chức năng lấy lời khai của Ngô Thị Sinh

Mặt khác, có thể người phụ này xem đứa con riêng như một chướng ngại, là một kết quả của cuộc tình đổ vỡ với người trước. Việc chăm sóc, nuôi dưỡng đứa trẻ như một nghĩa vụ, chứ không có một tình yêu thương thật lòng với đứa con của mình. Điều đó dễ dẫn tới trạng thái bỏ mặc con mỗi khi có chuyện gì xảy ra. Do đó, trong mọi cuộc chia tay, nạn nhân đầu tiên là những đứa trẻ.

Tất nhiên để biết rõ động cơ của Ngô Thị Sinh là gì, thì chúng ta cần phải chờ kết luận từ Cơ quan cảnh sát điều tra.

Liên quan tới vụ án trên, bà Phạm Thị Thúy Hà - Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh Tuyên Quang cho biết: "Sau khi sức khỏe ổn định và xuất viện, cháu L. đã được bố đẻ đón về quê ở Yên Bái để chăm sóc. Đơn vị đã có văn bản gửi sang Cơ quan điều tra đề nghị xử lý nghiêm sự việc để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của nạn nhân".

Ở góc độ pháp lý, Ts.Ls Đặng Văn Cường (Văn phòng luật sư Chính Pháp, Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho rằng, đây là một vụ án gây rúng động dư luận bởi hành vi tàn nhẫn, mất nhân tính của hai bị can. Bởi vậy cơ quan điều tra sẽ sớm làm rõ các tình tiết của vụ án để xử lý Cường và Sinh theo quy định của pháp luật. Đồng thời các cơ quan tổ chức bảo vệ trẻ em có trách nhiệm hỗ trợ, can thiệp kịp thời để đảm bảo an toàn cho nạn nhân. Với đứa trẻ ở độ tuổi như vậy thì tổn thương về tâm lý và sức khỏe là rất lớn, nguy cơ mất an toàn về tính mạng, sức khỏe, danh dự nhân phẩm và còn có thể ảnh hưởng đến nhân cách.

Điều 142. Tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi

1. Người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm: a) Dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc lợi dụng tình trạng không thể tự vệ được của nạn nhân hoặc thủ đoạn khác giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi trái với ý muốn của họ; b) Giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người dưới 13 tuổi.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm: a) Có tính chất loạn luân; b) Làm nạn nhân có thai; c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60%; d) Gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân từ 11% đến 45%; đ) Đối với người mà người phạm tội có trách nhiệm chăm sóc, giáo dục, chữa bệnh; e) Phạm tội 02 lần trở lên; g) Đối với 02 người trở lên; h) Tái phạm nguy hiểm.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình: a) Có tổ chức; b) Nhiều người hiếp một người; c) Phạm tội đối với người dưới 10 tuổi; d) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên; đ) Gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân 46% trở lên; e) Biết mình bị nhiễm HIV mà vẫn phạm tội; g) Làm nạn nhân chết hoặc tự sát.

4. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm." Như vậy trường hợp cơ quan điều tra có căn cứ đối tượng đã thực hiện hành vi hiếp dâm cháu bé 10 tuổi từ hai lần trở lên thì đối tượng này sẽ phải đối mặt với khung hình phạt là phạt tù từ 12 năm đến hai mươi lăm theo quy định tại khoản hai, điều 142 bộ luật hình sự.


C.Lê - T.Hưng
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P cuối): Buổi tối định mệnh

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P cuối): Buổi tối định mệnh

Pháp luật - 29 phút trước

GĐXH - Sự bất thường về nguồn gốc chiếc xe máy Hào đang sử dụng, những lời khai đầy mâu thuẫn, sợ hãi của Hào khiến công an bắt đầu nghi ngờ. Tập trung đấu tranh, cộng với việc xác minh về chiếc xe máy, Công an quận Thanh Xuân đã phát hiện ra một bí mật ghê rợn mà Hào đang cố tình che giấu

22 năm trốn truy nã, làm giám đốc 3 doanh nghiệp lớn

22 năm trốn truy nã, làm giám đốc 3 doanh nghiệp lớn

Pháp luật - 30 phút trước

Hàng chục năm trốn truy nã vì lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đối tượng đã thay tên đổi họ và làm giám đốc ba công ty lớn.

Sổ đỏ chỉ đứng tên vợ hoặc chồng, khi nào là tài sản riêng?

Sổ đỏ chỉ đứng tên vợ hoặc chồng, khi nào là tài sản riêng?

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Hiện câu hỏi "Sổ đỏ chỉ đứng tên vợ hoặc chồng, khi nào là tài sản chung, khi nào là tài sản riêng?" được rất nhiều người dân quan tâm.

Tạm giữ bằng lái của 4 tài xế xe sang rước dâu dừng giữa đường chụp ảnh

Tạm giữ bằng lái của 4 tài xế xe sang rước dâu dừng giữa đường chụp ảnh

Pháp luật - 4 giờ trước

Công an huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương tạm giữ giấy phép lái xe ô tô của 4 tài xế vi phạm và tạm giữ xe ô tô nhãn hiệu Mercedes loại Maybach S400 không gắn biển số.

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P1): Người khách trọ

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P1): Người khách trọ

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Một ngày cuối tháng 1/2024, Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) nhận được tin báo về vụ mất trộm xe máy tại phường Thượng Đình. Khi tiến hành điều tra, phải mất rất nhiều công sức các anh mới tìm ra đối tượng. Tuy nhiên, vào thời điểm đầu tiên, chính các điều tra viên cũng không ngờ rằng, tên trộm xe máy ấy đang che giấu một hành vi tội ác ghê rợn.

Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Theo chuyên gia, hành vi xây nhà trên đất nông nghiệp là một hành vi vi phạm pháp luật và sẽ phải chịu chế tài xử lý nghiêm khắc.

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Top