Hà Nội
23°C / 22-25°C

Mỗi câu hỏi là một cảnh đời

Thứ hai, 10:20 20/04/2009 | Xã hội

Giadinh.net - Bạo lực gia đình, thiệt thòi khi ly hôn, anh em, vợ chồng tranh chấp tài sản, bất đồng quan niệm sống giữa các thành viên trong gia đình, vướng mắc tâm lý giữa vợ, chồng, con cái... là những vướng mắc, bức xúc trong cuộc sống được độc giả Báo GĐ&XH chuyển tải đến luật sư Nguyễn Thế Thông và chuyên viên tư vấn tâm lý Hồ Thị Tuyết Mai trong buổi tư vấn tâm lý -pháp luật chiều 18/4 tại TP HCM. Báo GĐ&XH xin trích một vài ý kiến.

 
Gỡ rối pháp luật
Luật sư Nguyễn Thế Thông đang tư vấn cho bạn đọc.

Chị T.T.L với nỗi lo canh cánh: “Tôi có hai con gái. Đứa lớn đã 15 tuổi, đứa nhỏ 10 tuổi. Tôi và chồng tôi xảy ra mâu thuẫn khá lâu nhưng tôi chờ con lớn. Nay tôi muốn ly dị nhưng tôi sợ mình sẽ không được quyền nuôi cả hai con, xin cho tôi biết tòa sẽ xem xét điều kiện gì để quyết định cho tôi được nuôi hai con mình?”. Chị T.G.A hỏi: “Chồng tôi bỏ theo người đàn bà khác. Tôi muốn kiện người đàn bà này có được không? Thủ tục ra sao?”.

Báo GĐ&XH trân trọng cảm ơn báo Người Lao Động và báo Pháp Luật TP HCM, các Chi cục dân số tại phía Nam đã hỗ trợ chúng tôi đưa thông tin về chương trình tư vấn miễn phí đến đông đảo bạn đọc là phụ nữ nghèo. 

Xin cảm ơn sự tài trợ của Công ty TNHH TM& DV Tân Hiệp Phát cho chương trình này.
Tranh chấp tài sản cũng là vấn đề về pháp luật được độc giả quan tâm tìm hiểu. Một độc giả bức xúc: “Trước khi mất bố tôi có chia đất cho các anh, chị em nhưng không làm di chúc. Sau khi bố mất vài tháng thì người anh lớn họp chúng tôi lại và tuyên bố phân chia lại đất. Việc làm của anh tôi có đúng với pháp luật không. Nếu chúng tôi không đồng ý và muốn thực hiện theo lời bố tôi thì phải làm sao?”.
 

Còn bạn B.N chia sẻ: “Anh trai em và chị dâu quen nhau 1 tháng là cưới, sau 1 năm họ có con 2 tháng tuổi, giờ chị ấy muốn ly dị và chị ấy không muốn nuôi con. Gia đình em sẽ nuôi. Còn về tài sản, căn nhà anh chị cưới nhau rồi mới xây từ tiền của gia đình em nhưng chị ấy đòi chia đôi nhà. Hiện nay chưa ra tòa để làm thủ tục ly dị, nhưng gia đình tôi phải làm sao đây?”.
 
Cũng không ít trường hợp sự chịu đựng của người phụ nữ đã tới hạn, cần sự giải tỏa bức xúc khẩn thiết: “Đã 3 năm nay tôi thường xuyên bị chồng đánh đập. Nhưng tôi chẳng dám nói với ai vì chồng tôi dọa giết nếu tôi nói ra. Vì con tôi cắn răng chịu đựng nhưng tôi không biết mình sẽ chịu được trong bao lâu?” - chị H.A rưng rưng chia sẻ”.

“Tôi vẫn còn hàng chục câu hỏi của độc giả gửi lại . Vì thời gian hạn hẹp, nên tôi phải ôm về và sẵn sàng tiếp tục tư vấn miễn phí cho bạn đọc của Báo GĐ&XH.
 
Khi nghe các bức xúc của độc giả là phụ nữ nghèo, tôi nhận thấy đây là một chương trình hết sức ý nghĩa, trợ giúp thiết thực cho rất nhiều người. Tôi xin gửi lại số tiền thù lao của chương trình để báo tiếp tục trợ giúp cho những hoàn cảnh khó khăn”.
 
Luật sư nguyễn Thế Thông
Sau khi cật lực tư vấn, nhưng số câu hỏi của bạn đọc quá nhiều khiến Luật sư Thông phải ôm hồ sơ về nhà nghiên cứu và hứa sẽ trả lời sau.

Chia sẻ bức xúc gia đình

Ở lĩnh vực tâm lý, chuyên viên tư vấn kỳ cựu Hồ Thị Tuyết Mai cũng khá “vất vả” với những tình huống hóc búa, lắm khi trớ trêu và ngang trái. Có câu “chén bát trong gióng còn khua huống chi gia đình, chồng vợ”, bởi vậy từ những thắc mắc của tuổi mới lớn, tuổi đang yêu đến... cụ bà 71 tuổi lập gia đình đều được san sẻ và có lời khuyên hợp lý. Độc giả M.T.P trình bày: “Khi chồng quá nghe lời mẹ đẻ, không coi trọng bố mẹ vợ và vợ, người chồng vô tâm không để ý đến vợ thì người vợ phải xử sự thế nào, có nên ly hôn không?”. 
 

Trong khi đó. Chị H.O tỏ ra “bất mãn”: “Tôi kết hôn 15 năm, đã có hai con gái, gần đây tôi mới biết chồng tôi có một đứa con riêng trước khi cưới tôi. Từ đó, tôi có cảm giác mình bị lừa và tình yêu tôi dành cho chồng đã phai nhạt. Bây giờ tôi phải làm sao đây?” .
 
“Tham gia buổi tư vấn trực tuyến, trong một thời gian rất ngắn nhưng phải tiếp nhận nhiều câu hỏi, nhiều cảnh đời éo le khác nhau. Điều này khó nhưng cũng là một thử thách thú vị.
 
Tôi thấy cách tư vấn trực tuyến như thế này rất hiệu quả vì cùng một lúc nhiều người có thể thấy được nhiều hoàn cảnh để cùng chia sẻ kinh nghiệm vượt qua khó khăn”.  
 
Chuyên gia tâm lý Hồ Thị Tuyết Mai
Còn bạn N.T.A vô cùng băn khoăn, lo ngại: “Trước đây tôi có làm nghề massage. Nay tôi đã lập gia đình nhưng không dám nói với chồng tôi về công việc trước đây vì sợ anh tự ái và tức giận. Tôi đang sống trong phập phồng và lo sợ, tôi phải làm thế nào để giữ được hạnh phúc gia đình.
 
Nhưng cũng có hoàn cảnh khiến chị P.T phải bối rối: “Mẹ chồng tôi 71 tuổi tái giá với người bạn già. Con tôi năm nay cũng lấy chồng. Điều này làm cho cháu có nhiều bức xúc. Tôi phải nói với cháu thế nào để cháu hiểu?”.

Không chỉ những phụ nữ sống đời hôn nhân trải nghiệm ngang trái, bạn đọc tuổi đang yêu cũng lắm chuyện ưu phiền, sầu lo. Bạn T.H thú thật: “Em đang yêu và có ý định kết hôn với một người, anh ấy hơn em 10 tuổi. Thú thật là em đã từng quan hệ với bạn trai trước. Em không dám nói thật với bạn trai mới. Em rất lo lắng, em cũng không dám tâm sự với ai hết...”.
 
Bạn Dung lại đang “đối đầu” với một vấn đề “quá tầm” của một cô gái ở tuổi 22: “Em lỡ thương một  người đã có gia đình. Em chỉ mới biết chuyện sau khi chúng em đã mặn mà. Em muốn cho vợ anh ta biết để có thể biết quyết định của anh ấy. Nên hay không nên?
 Báo GĐ&XH
Xem nội dung buổi giao lưu trực tuyến TẠI ĐÂY

thanhloan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 4 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 4 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 7 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 8 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top