Hà Nội
23°C / 22-25°C

Gia đình bé 9 tuổi bị sát hại tại Nhật Bản làm gì nếu không xác định được hung thủ?

Thứ hai, 13:09 01/05/2017 | Pháp luật

GiadinhNet - "Khi hết thời gian điều tra, vợ chồng con rể tôi sẽ làm đơn kiến nghị lên các cấp của nước sở tại và nhờ Đại sứ quán của Việt Nam vào cuộc...", ông Tuyến khẳng định.

Như Báo Gia đình & Xã hội thông tin, sau khi nghi phạm Shibuya Yasumasa (46 tuổi) bị cơ quan chức năng Nhật Bản bắt giữ vào 14/4 vì liên quan đến việc sát hại cháu Lê Thị Nhật Linh (9 tuổi) trú tại thôn Bãi Sậy 3, xã Tân Dân, huyện Khoái Châu (Hưng Yên) khi đang sinh sống cùng bố mẹ tại nước sở tại.

Ba ngày sau, vợ chồng anh Lê Anh Hào (SN 1982) và chị Nguyễn Thị Nguyên (SN 1986) quay trở lại Nhật Bản để phối hợp với cơ quan chức năng điều tra hung thủ sát hại con gái.


Gia đình Nhật Linh ở sân bay Narita sáng 21/4. Ảnh: Sankei

Gia đình Nhật Linh ở sân bay Narita sáng 21/4. Ảnh: Sankei

Khi trở lại nơi sinh sống, bố mẹ Nhật Linh đến địa điểm tìm thấy thi thể con gái thắp hương cầu nguyện. Trong lúc chị Nguyên khóc ngất lúc đến đây thì anh Hào bày tỏ nguyện vọng được đối chất với nghi phạm trong vụ án. Tuy nhiên, nguyện vọng đó không được chấp nhận.

Sau một tuần ở nước sở tại, vào sáng 21/4 vợ chồng chị Nguyên trở lại Việt Nam để thực hiện một số nghi lễ cho con gái xấu số.

Trả lời PV, mẹ bé Linh cho hay, khi đến Nhật Bản, vợ chồng chị mong được đối chất với nghi phạm. Tuy nhiên, cảnh sát Nhật Bản không đồng ý vì vụ án đang trong quá trình điều tra và cảnh sát nói rằng việc điều tra vụ án đến nay vẫn chưa có diễn biến gì mới.


Anh Hào cùng người thân sẽ làm đơn kiến nghị lên cơ quan chức năng nếu không tìm ra hung thủ sát hại con gái. Ảnh: Đ.Tuỳ

Anh Hào cùng người thân sẽ làm đơn kiến nghị lên cơ quan chức năng nếu không tìm ra hung thủ sát hại con gái. Ảnh: Đ.Tuỳ

Khi làm lễ 35 ngày cho con gái hoàn tất, vào tối 29/4 vợ chồng anh Hào đã quay trở lại Nhật Bản. Vừa xuống sân bay Narita, thủ đô Tokyo, bố bé Nhật Linh chia sẻ: “Tôi đã làm tất cả để con gái thanh thản lên thiên đường”.

Vợ chồng anh Hào vẫn tiếp tục kế hoạch sinh sống lâu dài tại Nhật Bản và mong mỏi vụ án liên quan đến con gái sớm làm sáng tỏ, hung thủ gây án sẽ phải đối diện trước vành móng ngựa và chịu trách nhiệm với hành vi của mình.

Trở lại với quê nội bé Nhật Linh tại Hưng Yên, đến ngày hôm nay sự việc cháu Nhật Linh xảy ra gần 40 ngày, nhưng chưa khi nào nỗi đau của người thân được nguôi ngoai khi vẫn chưa xác định chính xác hung thủ sát hại cháu Linh là ai.


Nghi phạm liên quan sát hại bé Nhật Linh bị cảnh sát Nhật Bản đưa đi vào sáng 14/4. Ảnh: Asahi

Nghi phạm liên quan sát hại bé Nhật Linh bị cảnh sát Nhật Bản đưa đi vào sáng 14/4. Ảnh: Asahi

Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội vào trưa nay (1/5), ông Nguyễn Trung Tuyến (SN 1946, ông ngoại bé Linh) cho hay, sau khi trở lại Nhật Bản để phối hợp cùng cơ quan chức năng điều tra về nghi phạm Shibuya Yasumasa và không thu được kết quả như mong muốn, vợ chồng con rể ông rất buồn. Do còn một số nghi lễ cho cháu Linh ở quê nhà, vì vậy vào tối 21/4 anh Hào và chị Nguyên về nước.

“Hôm trở lại nước sở tại, vợ chồng con tôi rất xúc động khi được sự quan tâm, tạo điều kiện của mọi người. Tuy nguyện vọng được thẩm vấn trực tiếp nghi phạm không được cơ quan chức năng đồng ý, trước những chứng cứ liên quan đến nghi phạm đều trùng khớp”, ông ngoại nạn nhân cho biết.

Trước câu hỏi, nếu sau thời gian điều tra mà vẫn không tìm ra hung thủ sát hại bé Linh thì gia đình sẽ làm thế nào. Ông Tuyến thông tin, luật pháp bên Nhật Bản khác với Việt Nam, nhưng họ đều chung một đích là mau chóng tìm ra kẻ thủ ác.

“Khi hết thời gian điều tra, vợ chồng con rể tôi sẽ làm đơn kiến nghị lên các cấp của nước sở tại và nhờ Đại sứ quán của Việt Nam vào cuộc. Lúc này, bố mẹ cháu Linh và gia đình tôi mong muốn mau chóng tìm ra hung thủ và buộc người đó phải chịu sự trừng phạt của pháp luật”, ông Tuyến khẳng định.


Ngôi nhà quê nội bé Nhật Linh đã yên bình sau những ngày tang thương. Ảnh: Đ.Tuỳ

Ngôi nhà quê nội bé Nhật Linh đã yên bình sau những ngày tang thương. Ảnh: Đ.Tuỳ

Trước đó, vào ngày 24/3, trên đường đi học từ nhà tới trường, cháu Lê Thị Nhật Linh (9 tuổi), trú quán tại thôn Bãi Sậy 3, xã Tân Dân, huyện Khoái Châu (Hưng Yên) đang sinh sống cùng bố mẹ tại Nhật Bản bị mất tích.

Hai ngày sau cơ quan chức năng đã tìm thấy thi thể Linh trong tình trạng tử vong, trên người không mặc quần áo. Đến ngày 1/4, thi thể bé Linh được đưa về quê nội tại thôn Bãi Sậy 3, xã Tân Dân) an táng.

Đức Tuỳ

Đức Tuỳ
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P1): Người khách trọ

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P1): Người khách trọ

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Một ngày cuối tháng 1/2024, Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) nhận được tin báo về vụ mất trộm xe máy tại phường Thượng Đình. Khi tiến hành điều tra, phải mất rất nhiều công sức các anh mới tìm ra đối tượng. Tuy nhiên, vào thời điểm đầu tiên, chính các điều tra viên cũng không ngờ rằng, tên trộm xe máy ấy đang che giấu một hành vi tội ác ghê rợn.

Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, hành vi xây nhà trên đất nông nghiệp là một hành vi vi phạm pháp luật và sẽ phải chịu chế tài xử lý nghiêm khắc.

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 23 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 1 ngày trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Top