Hà Nội
23°C / 22-25°C

Giả danh công an dừng xe người đi đường để trộm cắp

Thứ hai, 16:38 12/07/2021 | Pháp luật

GiadinhNet – Nhóm đối tượng "cả gan" giả danh là công an rồi dừng xe người đi đường nhằm đánh lạc hướng để trộm cắp tài sản.

Ngày 12/7, Công an TP Phúc Yên (Vĩnh Phúc) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 đối tượng để điều tra hành vi "Trộm cắp tài sản’.

Trước đó, Công an TP Vĩnh Yên phát hiện có một nhóm người thường ngụy trang bằng cách ăn mặc lịch sự, giả danh là công an đang làm nhiệm vụ để yêu cầu lái xe dừng lại làm việc. Các đối tượng lấy cớ nói chuyện với lái xe nhằm đánh lạc hướng tạo điều kiện cho các đối tượng còn lại trộm cắp tài sản trên xe ô tô.

Khi thực hiện hành vi phạm tội, nhóm này mang theo hung khí với mục đích nếu bị phát hiện sẽ chống trả. Các đối tượng hoạt động trên địa bàn dài, từ Vĩnh Phúc đến các tỉnh như Thái Bình, Hà Nam, Hải Dương, Hưng Yên…

Trong khi cơ quan công an đang tiến hành xác minh thì ngày 3/7 anh Lương Văn C (trú tại Bắc Ninh) đến trình báo về việc bị trộm cắp tài sản.

Giả danh công an dừng xe người đi đường để trộm cắp - Ảnh 1.

Nhóm đối tượng bị bắt giữ (ảnh tư liệu)

Cụ thể, anh C trình bày vào khoảng 9h30’ cùng ngày, anh này điều khiển xe ô tô theo hướng từ Hà Nội đi Vĩnh Phúc. Khi đến trục đường Khu đô thị Mê Linh thuộc phường Tiền Châu, TP Phúc Yên thì bị 4 đối tượng nam giới giả danh công an đang làm nhiệm vụ dàn cảnh trộm cắp số tiền 12 triệu đồng và một số giấy tờ tùy thân để trong cabin ô tô.

Tiếp nhận thông tin, Công an TP Phúc Yên đã nhanh chóng vào cuộc làm rõ. Đến ngày 6/7, lực lượng công an đã phát hiện nhóm đối tượng điều khiển 2 xe mô tô trên đường Quốc lộ 2A thuộc địa phận xã Đồng Cương, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc, có đặc điểm nhận dạng giống như lời khai của bị hại và tài liệu trinh sát thu thập được.

Sau khi bắt giữ, cơ quan công an làm rõ các đối tượng trên là  Phạm Tuấn Đạt (SN 1969); Nguyễn Đức Chiến (SN 1966) và Lại Quốc Việt (thường gọi là "Việt Hiện", SN 1963); đối tượng còn lại là Vũ Hành Tùy (thường gọi "Thùy Thỉnh", SN 1978 đã trốn thoát), đều ở TP Nam Định, tỉnh Nam Định.

Các đối tượng khai nhận hành vi phạm tội của mình. Được biết, nhóm đối tượng này đều đã có nhiều tiền án, tiền sự.

T.Sơn

Thanh Sơn
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, hành vi xây nhà trên đất nông nghiệp là một hành vi vi phạm pháp luật và sẽ phải chịu chế tài xử lý nghiêm khắc.

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 21 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 23 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 23 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 1 ngày trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 1 ngày trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Top