Hà Nội
23°C / 22-25°C

Diễn biến mới nhất vụ nhận hối lộ tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Hưng Yên

Thứ hai, 10:16 03/04/2023 | Pháp luật

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án tại trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Hưng Yên, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố, bắt giam thêm 2 bị can.

Như Gia đình và Xã hội đã đưa tin, hơn một tháng trước Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã ra Quyết định khởi tố vụ án Giả mạo trong công tác xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm (TTĐK) xe cơ giới Hưng Yên 89-02S (có địa chỉ tại xã Bảo Khê, TP. Hưng Yên) và Nhận hối lộ xảy ra tại TTĐK xe cơ giới 89-05D (có địa chỉ tại thị trấn Yên Mỹ, huyện Yên Mỹ).

Diễn biến mới nhất vụ nhận hối lộ tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Hưng Yên - Ảnh 1.

Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 89-02S, có địa chỉ tại xã Bảo Khê, TP. Hưng Yên (tỉnh Hưng Yên)

Cùng với đó, cơ quan CSĐT ra Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 6 bị can về hành vi Giả mạo trong công tác gồm: Trịnh Văn Chương, Đỗ Hồng Văn, Đỗ Thành Luân, Bùi Ngọc Tân, Chu Sỹ Quý, Vũ Sỹ Kiên) và 1 bị can về tội Giả mạo trong công tác và nhận hối lộ là Nguyễn Thanh Sơn.

Liên quan đến vụ án nói trên, trong quá trình điều tra mở rộng vụ án, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên vừa ra Quyết định khởi tố, bắt giam thêm 2 bị can gồm: Nguyễn Trung Hiếu- Phó Giám đốc TTĐK kiểm xe cơ giới 89-05D (nguyên là đăng kiểm viên bậc cao TTĐK xe cơ giới 89-02) và Cao Xuân Sang- đăng kiểm viên bậc cao TTĐK xe cơ giới 89-02S.

Cụ thể, trong quá trình mở rộng điều tra vụ án, cơ quan công an xác định: Từ ngày 07/4/2020 đến 27/4/2020, các cá nhân gồm: Nguyễn Trung Hiếu- Phó Giám đốc TTĐK 89-05D- nguyên là đăng kiểm viên bậc cao TTĐK 89-02S; Cao Xuân Sang-Đăng kiểm viên bậc cao TTĐK 89-02S và Nguyễn Thanh Sơn- Giám đốc TTĐK 89-05D (nguyên là đăng kiểm viên bậc cao, Phó Giám đốc TTĐK 89-02S) tham gia dây chuyền kiểm định đối với một số xe ô tô tải, các bị cáo đã bỏ qua các lỗi vi phạm thuộc lỗi khiếm khuyết, hư hỏng quan trọng có thể gây mất an toàn kỹ thuật, ô nhiễm môi trường khi xe cơ giới tham gia giao thông.

Diễn biến mới nhất vụ nhận hối lộ tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Hưng Yên - Ảnh 2.

Diễn biến mới nhất vụ nhận hối lộ tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Hưng Yên - Ảnh 3.

Đối tượng Cao Xuân Sang và Nguyễn Trung Hiếu tại Cơ quan Công an

Theo quy định, những xe này không được cấp Giấy chứng nhận kiểm định, phải sửa chữa các hư hỏng để kiểm định lại. Tuy nhiên, các đối tượng Hiếu, Sang, Sơn đã lập các phiếu kiểm định với kết quả "đạt" và cấp Giấy chứng nhận kiểm định trái quy định cho các xe ô tô tải trên.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên đã ra Quyết định Khởi tố bị can; ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Trung Hiếu và Cao Xuân Sang về tội Giả mạo trong công tác và tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Xem thêm video đang được quan tâm:

Thời tiết tháng tư sẽ ra sao

Đức Tùy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, hành vi xây nhà trên đất nông nghiệp là một hành vi vi phạm pháp luật và sẽ phải chịu chế tài xử lý nghiêm khắc.

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 19 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 19 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 20 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 21 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 23 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 1 ngày trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Top