Hà Nội
23°C / 22-25°C

Khổ vì đẻ…12 đứa con

Chủ nhật, 07:00 10/05/2009 | Xã hội

Giadinh.net - Chúng tôi tới bản Tà Mun- ấp Trảng Trai, xã Tân Hoà, huyện Tân Châu, Tây Ninh tìm gặp bà Lâm Thị Bình (65 tuổi) khi bà đang đi nhổ khoai mì (sắn) mướn để lấy tiền mua gạo cho gia đình.

Lẽ ra, ở tuổi gần đất xa trời, bà phải được nghỉ ngơi, hưởng phước tuổi già, nhưng bao năm nay bà Bình luôn đầu tắt mặt tối, vất vả trăm bề vì đẻ đến...12 người con.

"Máy đẻ"?!

Trong căn nhà vách đất cũ kỹ, chật chội, bà Bình sụt sùi kể về cuộc sống nhọc nhằn của mình với nỗi ân hận vì đã cố tình đẻ nhiều: Từ khi  lấy chồng, bà cứ sinh hết người con này đến người con khác. Đến khi chồng bà qua đời, nhìn lại, bà đã có đến… 12 người con. Không ruộng vườn, nghề nghiệp, hơn 10 năm qua, bà phải luôn vào rừng, ra ruộng, thậm chí phải kéo cả nhà qua  Campuchia làm thuê dài ngày để kiếm ăn. "Mùa nắng thì chúng tôi qua Campuchia "nằm bãi" (che lều tại bãi khoai mì để ăn, ở, làm thuê). Mùa mưa thì về nhà làm thuê làm mướn kiếm sống. Hôm nào không có việc làm thì vào rừng đào củ mài về ăn qua ngày. Cơ cực trăm bề, càng ngẫm càng  thấm thía: Trời sinh voi nhưng nào sinh cỏ". Mình cố tình đẻ nhiều, mình khổ, người khác cũng khổ theo. Tui ân hận lắm...
 

Bà Lâm Thị Bình (ngồi bên phải) bên căn nhà vách đất cũ kỹ của mình.

Đời bà khổ đã đành, còn kéo cả đời con, đời cháu của bà cũng khổ theo. Đến nay, 12 người con của bà đã lớn, đã lập gia đình và cũng đã sinh thêm cho bà một đàn cháu. Tôi hỏi thăm về số lượng cháu của bà đến hai lần nhưng bà thú thật là "nhiều lắm, đếm không hết". Mấy đứa con của bà, mỗi người đều sinh cho bà từ 2 - 3 đứa cháu và hằng năm phải qua Campuchia "nằm bãi" hay vô rừng đào củ.

Đói nghèo đeo đẳng

Trong đàn cháu của bà, đến nay người được đi học nhiều nhất là em Lâm Thị Hương, đang là học sinh lớp 5A, Trường TH Tân Hoà B. Còn nhiều đứa cháu khác chưa được một ngày đến lớp. Như em Nguyễn Trọng Nam, 15 tuổi, con trai của chị Lâm Thị Thắm hay em Lâm Thị Bé Sương, 10 tuổi, con gái của chị Lâm Thị Ấm đều không biết một chữ bẻ đôi.

Hằng ngày, các em chỉ biết quanh quẩn trong nhà hay đi làm việc vặt kiếm cái ăn. Vất vả, cực nhọc nên bố mẹ chúng lo cái ăn cho gia đình đã đủ mệt nhoài nên chẳng đoái hoài  gì việc học của lũ trẻ. "Đứa nào lớn lớn một chút thì tôi cho nó theo cha mẹ vào rừng kiếm ăn hay qua Campuchia mót củ mì. Mấy đứa nhỏ thì ở nhà với tôi, chừng nửa tháng cha mẹ nó về thăm nhà, thăm con một lần và để trả nợ quán tạp hoá (vì ở nhà bà mua chịu gạo, đồ ăn), rồi lại đi làm thuê tiếp".

Em Lâm Thị Hương (học sinh lớp 5A, Trường TH Tân Hoà B) tâm sự: "Con khoái học lắm, nhưng mấy năm nay học "chui" không hà, vì không có tiền đóng học phí. Không biết mai mốt con có còn được đi học nữa hay không?".

Chia tay với đại gia đình bà Bình mà chúng tôi nghe trong lòng vừa buồn vừa thương. Không biết đến bao giờ, họ mới thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn đói nghèo như hiện nay?          
 
Đại Dương
thuhuyen
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 3 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 3 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 5 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top