Hà Nội
23°C / 22-25°C

Dừng hoạt động siêu âm ở 2 phòng khám vi phạm chẩn đoán giới tính thai nhi

Thứ tư, 08:14 05/08/2009 | Xã hội

Giadinh.net - “Sở Y tế Hưng Yên vừa tạm dừng hoạt động siêu âm để làm rõ mức độ sai phạm của 2 phòng khám trên địa bàn tỉnh, do đã dùng kỹ thuật siêu âm để chẩn đoán giới tính thai nhi”.

Bà Hoàng Thị Khuyên – Phó Giám đốc Sở Y tế kiêm Chi cục trưởng Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh Hưng Yên cho phóng viên Báo GĐ&XH biết thông tin trên vào chiều 4/8.

Vi phạm Pháp lệnh Dân số

Bà Khuyên cho biết, 2 phòng khám trên là Phòng khám đa khoa tư nhân Thành Công và Phòng khám chuyên khoa nội Trần Văn Thông. Những người hành nghề ở đây đã vi phạm quy định của Pháp lệnh Dân số khi thông báo giới tính của thai nhi cho các thai phụ qua việc siêu âm.

Qua các khảo sát, phản ánh của các cơ quan chức năng và người dân, thời gian qua, hiện tượng chẩn đoán giới tính thai nhi khi siêu âm thai phụ diễn ra khá phổ biến trên toàn quốc. Đây là một trong nguyên nhân dẫn đến một số người biết và có hành vi lựa chọn giới tính (nạo phá thai), nhằm sinh bằng được con trai, khiến tỉ số giới tính khi sinh (số trẻ trai/số trẻ gái) tăng. Từ trước đến nay, dù hoạt động này bị cấm nhưng tình trạng thai phụ khám thai bằng siêu âm biết kết quả giới tính của thai nhi diễn ra tràn lan. Nhiều tỉnh, thành đã có các hoạt động thanh tra giám sát các cơ sở y tế nhưng đều cho rằng “việc xử phạt gần như không tưởng vì không có bằng chứng”. Vì vậy, từ năm 2003 đến nay, tỉ số giới tính khi sinh ở Hưng Yên luôn ở mức cao từ 120 - 130/100, là một trong những thách thức đối với công tác DS-KHHGĐ.  
 

Một buổi tuyên truyền DS-KHHGĐ tại xã Đa Lộc, huyện Ân Thi, Hưng Yên (Ảnh: TG).

 
Đứng trước thực trạng này, ngay từ khi tiếp nhận chức năng DS-KHHGĐ về ngành y tế (ngày 1/6/2008), Sở Y tế đã chỉ đạo quyết liệt để các đơn vị trong ngành Y tế cùng vào cuộc; đồng thời đẩy mạnh  công tác kiểm tra giám sát tình hình chấp hành Pháp lệnh Dân số đối với các cơ sở y tế tư nhân trong tỉnh. Sở Y tế đã có Công văn số 670/SYT-NVY về việc tăng cường thanh tra, kiểm tra các cơ sở y tế sử dụng siêu âm trong khám chữa bệnh và có Giấy mời số 60/GM- SYT với các cơ sở y tế công lập và tư nhân để phổ biến, tuyên truyền pháp luật về hoạt động của nhà thuốc, bệnh viện và một số quy định về hoạt động siêu âm...

Tiếp đó, Sở Y tế phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể trong công tác tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện chính sách DS-KHHGĐ, trong đó có sự tham gia tích cực của Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Hưng Yên. Hàng tháng, trời “phục kích” với máy quay đặc dụng, các phóng viên đã ghi lại được đầy đủ hình ảnh và lời nói của bác sĩ 2 phòng khám trên đã dùng kỹ thuật siêu âm để chẩn đoán giới tính thai nhi. Ngay sau khi Đài Truyền hình Hưng Yên phát sóng về hình ảnh và nội dung vi phạm này, Sở Y tế Hưng Yên đã làm việc với 2 phòng khám. Các cá nhân có liên quan đã công nhận hành vi cho thai phụ biết về giới tính của thai nhi khi siêu âm. Sở Y tế đã có văn bản dừng hoạt động siêu âm của 2 cơ sở trên để làm rõ mức độ sai phạm và đã xử lý theo quy định của pháp luật. 

Kéo người dân, gia đình và dòng họ vào cuộc

Hưng Yên là một tỉnh đất chật người đông nên sức ép về dân số rất lớn, ảnh hưởng đến đời sống kinh tế - xã hội của người dân. Nhiều năm qua, chính sách dân số được quan tâm và thực hiện sát sao qua các quyết định, nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh. Nhưng trước những nhận thức chưa cao của người dân về việc sinh con trai, con gái và một số những khó khăn, thách thức của ngành dân số thời gian qua nên tỉ lệ sinh, tỉ lệ sinh con thứ 3 và tỉ số giới tính khi sinh đang có chiều hướng gia tăng.

Nhiều người vẫn có tư tưởng thích con trai hơn con gái, dù họ chấp nhận mô hình ít con để nuôi dạy con cái cho tốt, nhưng phần lớn tâm lý là “ít nhưng phải có con trai”. Không chỉ người dân, một số cán bộ, đảng viên vì “khát” con trai nên chấp nhận “hy sinh” chức vụ, danh hiệu đảng viên... “Chúng tôi làm công tác dân số lâu năm, có nhiều kiến thức, kinh nghiệm nhưng chưa bao giờ cảm thấy vất vả như giai đoạn hiện nay, vì phải giải quyết đồng bộ về quy mô dân số, cơ cấu dân số và đặc biệt là trước những đòi hỏi nâng cao về chất lượng dân số” – bà Khuyên tâm sự.

Từ các biện pháp quyết liệt của Sở Y tế và ngành dân số, theo bà Khuyên, hiện tượng cho biết giới tính thai nhi qua siêu âm sẽ giảm, nhưng cũng có thể các hoạt động sẽ rút vào vòng “bí mật”, cảnh giác và dè dặt hơn nên sẽ khó phát hiện. Vì thế, để làm tốt công tác DS-KHHGĐ và ngăn ngừa, giảm tỉ số mất cân bằng giới tính khi sinh trong thời gian tới, biện pháp quan trọng của tỉnh vẫn là đẩy mạnh giải pháp tuyên truyền người dân thực hiện bình đẳng giới, không phân biệt con trai, con gái. Hưng Yên đã tiến hành tổ chức 26 Hội nghị tọa đàm “Thực trạng và giải pháp để thực hiện tốt công tác dân số” tại 26 xã có mức sinh, tỉ lệ sinh con thứ 3 và tỉ số giới tính khi sinh cao, nhằm tác động đến tất cả các cấp, các ngành, các vị lãnh đạo, các ban ngành đoàn thể... Các cuộc tọa đàm này đã kéo người dân, các gia đình, dòng họ vào cuộc. Sau khi tổ chức các hội thảo ở 26 xã, Sở Y tế sẽ tổ chức hội thảo này ở cấp tỉnh với quy mô lớn, có sự tham gia vào cuộc của lãnh đạo các cấp từ tỉnh đến huyện, xã. Chi cục DS-KHHGĐ cũng chuẩn bị phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ tổ chức Hội thảo về thực trạng và giải pháp vấn đề mất cân bằng giới tính khi sinh hiện nay.
 

Mặc dù đã rất nỗ lực, tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh tại Hưng Yên vẫn đang có chiều hướng gia tăng. Để giải quyết vấn đề này rất cần có sự hỗ trợ, can thiệp của Tổng cục DS - KHHGĐ để Sở Y tế Hưng Yên được tham gia triển khai Đề án can thiệp giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh, đưa tỉ lệ này theo quy luật sinh sản tự nhiên, góp phần nâng cao chất lượng dân số.

Bà Hoàng Thị Khuyên
Phó Giám đốc Sở Y tế Hưng Yên
thuhuyen
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 8 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 8 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 10 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 11 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 12 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top