Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đâm tình địch vì ghen tuông, lĩnh 12 năm tù

Thứ năm, 14:18 18/01/2024 | Pháp luật

Dù đã ly hôn nhưng do ghen tuông nên Bình vẫn âm thầm theo dõi cuộc sống của vợ cũ. Khi phát hiện thấy vợ cũ có bạn trai mới, Bình mua dao nhọn mang theo người rồi bất ngờ đâm liên tiếp vào bạn trai của vợ cũ khiến nạn nhân suýt mất mạng.

Ngày 18/1, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Ngô Tiến Bình (SN 1980, trú tại huyện Quốc Oai, Hà Nội) và tuyên phạt bị cáo 12 năm tù về tội “Giết người”. Bị hại trong vụ án là bạn trai của vợ cũ bị cáo.

Theo bản án sơ thẩm, Bình kết hôn với chị Nguyễn Thị Huệ (SN 1981, ở cùng địa phương) và có hai con chung. Quá trình chung sống, vợ chồng Bình phát sinh mâu thuẫn nên ngày 30/1/2023, TAND huyện Quốc Oai giải quyết cho vợ chồng Bình ly hôn.

Đâm tình địch vì ghen tuông, lĩnh 12 năm tù - Ảnh 1.

Bị cáo Bình tại phiên tòa ngày 18/1.

Sau khi ly hôn, chị Huệ không ở cùng nhà với Bình nữa mà ra ngoài ở riêng. Bình tìm hiểu và biết, chị Huệ ở nhà trọ tại khu vực phường Xuân Phương (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) cùng với anh Hoàng Duy Thùy (SN 1989, quê Thanh Hóa).

Bình biết, anh Thùy và chị Huệ hay ngồi uống nước tại quán nước chè ở khu vực phố Hòe Thị, quận Nam Từ Liêm. Cho rằng, chị Huệ bỏ nhà đi là do anh Thùy lôi kéo nên Bình nảy sinh ý định đánh anh Thùy để trả thù.

Sáng 25/5/2023, Bình ra chợ mua con dao giấu vào trong chiếc balo với mục đích dùng để đâm anh Thùy. Khoảng 9h cùng ngày, Bình đến quán nước trên vỉa hè gần ngã ba giao cắt giữa phố Hòe Thị và ngõ 143 đường Xuân Phương thì thấy chị Huệ và anh Thùy đang ngồi với nhau.

Bình dừng xe, lấy con dao nhọn trong ba lô tiến đến từ phía sau đâm liên tiếp vào vùng mạn sườn và thắt lưng bên phải anh Thùy, rồi nhảy lên xe máy bỏ chạy.

Phát hiện thấy Bình dùng dao đâm anh Thùy, người dân có mặt tại hiện trường đã hô hoán, sau đó cùng tổ tuần tra của Công an phường Phương Canh đuổi theo và bắt giữ Bình.

Về phía anh Thùy, sau khi được người dân đưa đi cấp cứu đã bảo toàn được tính mạng. Kết quả giám định xác định, anh Thùy bị tổn hại 52% sức khỏe. Trước khi phiên tòa được mở, gia đình bị cáo Bình đã bồi thường cho anh Thùy số tiền gần 120 triệu đồng. Anh Thùy không yêu cầu bồi thường thêm và có đơn đề nghị giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

Người phụ nữ cầu cứu công an khi bị nhóm "tín dụng đen" đe dọaNgười phụ nữ cầu cứu công an khi bị nhóm 'tín dụng đen' đe dọa

Chậm trả, nhóm đối tượng cho người gọi điện thoại hoặc đến tận nhà đe doạ "thúc" nợ, khiến các thành viên trong gia đình nạn nhân vô cùng lo sợ, 'ăn không ngon, ngủ không yên'... nên báo công an.

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, hành vi xây nhà trên đất nông nghiệp là một hành vi vi phạm pháp luật và sẽ phải chịu chế tài xử lý nghiêm khắc.

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 20 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 20 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 21 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 22 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 23 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 1 ngày trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 1 ngày trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Top