Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cuộc sống tủi nhục của thiếu nữ 14 tuổi tự bán mình sang Trung Quốc lấy chồng

Chủ nhật, 09:23 13/10/2019 | Pháp luật

Nghe bạn bè nói sang Trung Quốc lấy chồng sẽ được sung sướng, được một khoản tiền lớn về cho bố mẹ, M. đã tìm đến vợ chồng Hương nhờ "giúp". Thiếu nữ này không biết rằng, đó là những ngày tháng tủi nhục nhất cuộc đời mình .

Kể từ khi sinh ra, cuộc đời của Chích Thị M. (SN 2002), trú tại xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An gắn liền với nương rẫy. Do cuộc sống khó khăn nên cô bé này phải nghỉ học sớm theo bố mẹ mưu sinh. Khi nghe bạn bè nói lấy chồng bên Trung Quốc sẽ được sung sướng và có khoản tiền lớn đưa về cho mẹ, M. đã tìm người đưa mình sang Trung Quốc.

Vào khoảng đầu tháng 2/2019, em Chích Thị M. đã đến gặp Cụt Thị Hương, trú cùng xã hỏi có biết ai đưa người sang Trung Quốc không. Nghe M. nói vậy, Hương hỏi lại cô bé này thêm một lần nữa. M. trả lời muốn sang Trung Quốc lấy chồng thật. Hương gọi điện cho Cụt Thị Thanh, em gái chồng để báo tin. Biết M. chưa đủ tuổi trưởng thành nhưng Thanh vẫn đồng ý đưa sang Trung Quốc để bán. Người phụ nữ này hứa sau khi bán được sẽ trả 40.000 nhân dân tệ, còn Hương sẽ được nhận 5.000 nhân dân tệ.

Cuộc sống tủi nhục của thiếu nữ 14 tuổi tự bán mình sang Trung Quốc lấy chồng - Ảnh 1.
Vợ chồng Cụt Thị Hương và Cụt Văn Thoại.

Sau đó, Hương đã nói chuyện này với chồng là Cụt Văn Thoại. Hai vợ chồng bàn bạc phương án, cách thức đưa M. sang Trung Quốc bán để lấy tiền. Khi đã sang được đất Trung Quốc, M. được đưa về nhà Thanh. Sống tại đây 10 ngày, Thanh đã bán M. cho một người đàn ông Trung Quốc với giá bao nhiêu thì Hương không biết. Hương chỉ nhận 45.000 nhân dân tệ (tương đương 136 triệu đồng) rồi cầm về Việt Nam. Về đến quê nhà, Hương đưa 120 triệu đồng cho mẹ của M., số tiền còn lại hai vợ chồng tiêu xài.

Sau 3 năm làm vợ tủi nhục ở xứ người, M. đã tìm cách về Việt Nam và tố cáo vợ chồng Hương lên CQĐT. Vợ chồng Cụt Thị Hương bị truy tố về tội "Mua bán trẻ em". Mới đây, TAND tỉnh Nghệ An vừa đưa vụ án ra xét xử. Tại phiên tòa, Hương và Thoại đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Cuộc sống tủi nhục của thiếu nữ 14 tuổi tự bán mình sang Trung Quốc lấy chồng - Ảnh 2.
M. kể về cuộc sống tủi nhục ở xứ người.

Phải làm vợ khi mới 14 tuổi khiến Chích Thị M. trông tiều tụy, già nua hơn tuổi. Suốt cả phiên tòa, M. cúi mặt xuống đất để tránh ánh mắt của mọi người. Đến bây giờ, em vẫn chưa hết sợ hãi khi nhớ lại những tháng ngày phải làm vợ nơi xứ người. M. chia sẻ, sau khi sang bên đó em rất nhớ bố mẹ, nhớ bản làng. Em đã rất hối hận khi nghe theo vợ chồng Hương. Sang bên đó, M. phải làm vợ người đàn ông đáng tuổi cha, tuổi chú mình tại nơi đất khách, quê người.

Ở nhà chồng, bất đồng ngôn ngữ, văn hóa, thậm chí còn bị nhà chồng quản thúc khiến cho cuộc sống của cô bé này hết sức bế tắc. Sau thời gian dài chung sống M. vẫn chưa có bầu khiến gia đình chồng quay sang hắt hủi, chửi bới thậm tệ. Thậm chí, M. còn bị đánh đập. Tủi hổ, ấm ức, cô gái trẻ âm thầm lên kế hoạch bỏ trốn. Cô gái này bắt đầu tiết kiệm tiền để chuẩn bị lập kế hoạch bỏ trốn. Vào đầu tháng 12/2018, lợi dụng sơ hở từ phía nhà chồng và được sự giúp đỡ của một số người quen biết, M. bỏ trốn trở về Việt Nam, kết thúc những chuỗi ngày tháng sống trong tủi nhục, đau khổ. Cuộc đoàn tụ của M. và người thân trong mừng mừng, tủi tủi khi họ nhìn thấy thân hình gầy guộc của con gái sau thời gian bị bán, phải làm dâu xứ người.

Theo tâm sự của mẹ M., thời điểm cô bé này đòi sang Trung Quốc gia đình đã can ngăn nhưng M. vẫn quyết định đi. Gia đình cũng đã rất hối hận vì đã không can ngăn quyết liệt hơn. Tuy nhiên, M. còn may mắn hơn nhiều cô gái khác vì còn tìm được đường trở về nhà.

Với hành vi đặc biệt nghiêm trọng, HĐXX đã tuyên phạt Cụt Thị Hương 10 năm tù, xử phạt Cụt Văn Thoại 6 năm tù về tội Mua bán trẻ em. Do các con của bị cáo còn nhỏ nên tòa cho Thoại được tại ngoại, về địa phương chăm sóc con, chịu sự quản lý của địa phương, khi nào thi hành án cơ quan chức năng sẽ có quyết định sau.

Theo Nguoiduatin

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P1): Người khách trọ

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P1): Người khách trọ

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Một ngày cuối tháng 1/2024, Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) nhận được tin báo về vụ mất trộm xe máy tại phường Thượng Đình. Khi tiến hành điều tra, phải mất rất nhiều công sức các anh mới tìm ra đối tượng. Tuy nhiên, vào thời điểm đầu tiên, chính các điều tra viên cũng không ngờ rằng, tên trộm xe máy ấy đang che giấu một hành vi tội ác ghê rợn.

Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, hành vi xây nhà trên đất nông nghiệp là một hành vi vi phạm pháp luật và sẽ phải chịu chế tài xử lý nghiêm khắc.

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 1 ngày trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Top