Hà Nội
23°C / 22-25°C

Công an điều tra vụ thầy giáo bị tố sàm sỡ học sinh

Thứ hai, 14:00 25/04/2016 | Pháp luật

GiadinhNet - Thấy con gái tan học về, một phụ huynh phát hiện con có biểu hiện bất thường nên gặng hỏi thì cháu kể bị thầy Tổng phụ trách Đội ở trường có hành vi sàm sỡ. Chưa dừng lại ở đó, 3 ngày sau một phụ huynh khác cũng có đơn tố cáo hành vi sàm sỡ của thầy giáo này đối với con mình. Hiện Công an địa phương đã vào cuộc xác minh.

Trường Tiểu học Zơ Nông xôn xao sự việc thầy Ch sàm sỡ hai học sinh lớp 3. Ảnh: K.Thanh
Trường Tiểu học Zơ Nông xôn xao sự việc thầy Ch sàm sỡ hai học sinh lớp 3. Ảnh: K.Thanh

Phụ huynh lo lắng

Nhiều ngày qua, người dân sinh sống tại thị trấn Thạnh Mỹ (huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam) xôn xao trước thông tin thầy giáo N.Q.Ch (48 tuổi, Tổng phụ trách Đội, Trường Tiểu học Zơ Nông) bị tố vì hành vi xâm hại một số học sinh tiểu học. Theo trình báo của chị T.T.K.T (trú tại huyện Nam Giang, Quảng Nam) thì thầy Ch đã sàm sỡ con gái chị là cháu L.T.T.L (học sinh lớp 3). Theo đó, ngày 12/4, chị đang dọn dẹp nhà cửa thì thấy con gái đi học về. Thay vì cười nói như mọi ngày, cháu L có biểu hiện buồn bã và sợ hãi. Linh cảm có chuyện chẳng lành, chị T gặng hỏi cô con gái nhỏ thì cháu bé nói bị thầy Ch có hành vi sàm sỡ. Cháu kể là thầy Ch yêu cầu vào phòng riêng và phòng máy tính của nhà trường để xâm hại.

Nghe con gái nói thế, chị T như chết lặng, không tin nổi vào tai mình. Chị T mang câu chuyện nói lại với những người thân trong gia đình. Chiều 20/4, thấy con gái đang xếp hàng, không giữ được bình tĩnh, chị T chạy đến kéo con gái ra về trước sự ngỡ ngàng của nhiều giáo viên và học sinh. Theo giải thích của chị T: “Tôi thấy thầy Ch đang hướng dẫn con mình cùng các bạn xếp hàng thì tức không chịu được. Tôi không chấp nhận người thầy giáo như vậy giảng dạy con gái mình nên kéo nó về nhà, không cho học nữa”.

Trong khi vụ việc trên đang xôn xao thì ngày 15/4, nhà trường tiếp tục nhận được đơn tố cáo của phụ huynh T.T.H (35 tuổi) cũng với nội dung tố thầy Ch có hành vi sàm sỡ với con của họ. Theo tố cáo của hai phụ huynh học sinh, việc con họ bị thầy Ch sàm sỡ ngay chính trong khuôn viên trường học. Cụ thể, vào giờ ra chơi, một em bị thầy Ch gọi vào phòng vi tính để sàm sỡ và em còn lại bị gọi vào phòng Đội làm chuyện tương tự. Theo quan sát, hai phòng vi tính và phòng Đội nằm ngay chính giữa sân trường, tách biệt với dãy học tập và khu vực Ban Giám hiệu nhà trường.

Sự việc thầy Ch bị tố cáo xâm hại học sinh khiến nhiều phụ huynh Trường Tiểu học Zơ Nông vô cùng lo lắng. Họ càng thêm bức xúc khi thầy Ch vẫn tiếp tục đến trường thực hiện công tác giảng dạy. “Tôi nghĩ rằng thầy Ch đang bị xác minh về hành vi dâm ô với các em học sinh thì nhà trường nên tạm đình chỉ công tác giảng dạy để đảm bảo an toàn cho phụ huynh yên lòng”, một phụ huynh chia sẻ.

Thầy giáo khẳng định mình vô tội

Trước nghi án trên, thầy Ch cho rằng mình không hề có hành vi sàm sỡ hay dâm ô đối với bất kì học sinh nào. Còn chuyện sàm sỡ với học sinh trong phòng Đội hay phòng thực hành vi tính là những thông tin bịa đặt. Theo thầy Ch, hai phòng này luôn luôn có giáo viên trong phòng và học sinh hạn chế vào. Chỉ khi nào có họp công tác Đội thì các em học sinh mới được vào phòng Đội. “Khi nghe tin bị tố về chuyện sàm sỡ với học sinh, tôi thực sự sốc. Tôi khẳng định không có chuyện như thế xảy ra. Tôi mong sớm làm rõ chuyện này. Thực sự tôi không hiểu vì sao mình bị các phụ huynh tố cáo như vậy. Tôi không biết hai em học sinh kia cũng như gia đình họ…”, thầy Ch cho biết.

Theo nhận xét của các thầy cô giáo đang công tác tại Trường Tiểu học Zơ Nông thì thầy vốn hiền lành, trầm tính và năng nổ trong công tác. “Chúng tôi khi nghe tin cũng bất ngờ. Thầy Ch là người công tác lâu năm ở trường, hiện mọi việc chưa sáng tỏ nên chúng tôi cũng không biết gì hơn…”, một giáo viên Trường Tiểu học Zơ Nông xin giấu tên cho biết.

Trao đổi với phóng viên, bà Lê Thị Thanh Thảo - Hiệu trưởng nhà trường xác nhận, có sự việc phụ huynh học sinh tố cáo bị thầy Ch xâm hại tình dục. Tuy nhiên, sự chính xác đến đâu vẫn chưa có kết luận chính thức. Bà Thảo cho hay, thầy Ch là giáo viên dạy Đạo đức kiêm Tổng phụ trách Đội của trường. Ban Giám hiệu nhà trường đã làm việc với thầy Ch và thầy giáo này cho rằng đơn tố cáo là không chính xác, khẳng định mình không xâm hại học sinh.

“Đến thời điểm này nhà trường mới tiếp nhận hai lá đơn của phụ huynh học sinh. Tất cả lá đơn tố cáo thầy Ch đều được chúng tôi chuyển lên Phòng Giáo dục và Công an huyện Nam Giang. Vụ việc chưa có kết luận từ cơ quan điều tra nên thầy Ch vẫn phải đảm bảo việc dạy học theo phân công. Thầy Ch vẫn đến lớp làm việc như các giáo viên khác trong trường”, bà Thảo cho hay.

Ông Nguyễn Văn Bình, Trưởng phòng GD&ĐT huyện Nam Giang chia sẻ: Lãnh đạo Phòng đã nhận được đơn tố cáo và đang chờ Công an huyện Nam Giang xác minh làm rõ. Trong khi đó, Thượng tá Hà Kế Xuyên, Phó Trưởng Công an huyện Nam Giang cho biết, đang điều tra vụ việc. Công an huyện Nam Giang đang chờ kết quả giám định hai học sinh để tiếp tục xử lý vụ việc.

Đ.Hoàng – K.Thanh/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P1): Người khách trọ

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P1): Người khách trọ

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Một ngày cuối tháng 1/2024, Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) nhận được tin báo về vụ mất trộm xe máy tại phường Thượng Đình. Khi tiến hành điều tra, phải mất rất nhiều công sức các anh mới tìm ra đối tượng. Tuy nhiên, vào thời điểm đầu tiên, chính các điều tra viên cũng không ngờ rằng, tên trộm xe máy ấy đang che giấu một hành vi tội ác ghê rợn.

Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, hành vi xây nhà trên đất nông nghiệp là một hành vi vi phạm pháp luật và sẽ phải chịu chế tài xử lý nghiêm khắc.

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 1 ngày trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Top