Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cậu bé 8 tuổi suýt chết vì cơn cuồng yêu của gã thợ nề

Thứ sáu, 14:25 17/05/2013 | Pháp luật

GiaidnhNet - Sau khi bị mẹ của bé Trương Hữu Tuấn cự tuyệt yêu đương, Nguyễn Văn Mỹ đã nhẫn tâm dùng dây leo siết cổ Tuấn cho đến khi bé ngừng thở rồi vứt xác xuống hố sâu…

Cậu bé 8 tuổi suýt chết vì cơn cuồng yêu của gã thợ nề 1

Bé Trương Hữu Tuấn đang nằm điều trị tại bệnh viện Đà Nẵng.

 
Tình yêu điên cuồng

Nhìn bề ngoài, Nguyễn Văn Mỹ (32 tuổi, trú tổ 1, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, Đà Nẵng) khá xấu trai, dáng gầy, đen, gương mặt sắc lạnh, đã thế lại hay tụ tập nhậu nhẹt. Quán Mỹ hay ngồi nhậu với bạn bè là quán L.D, nằm trên đường Phạm Văn Đồng (Đà Nẵng).

Nhưng cũng chính từ những cuộc nhậu này, Mỹ đã làm quen được với chị Nguyễn Thị Thủy (SN 1985, trú tổ 10, phường Mân Thái, quận Sơn Trà, là mẹ của bé Tuấn), nhân viên tiếp thị bia. Chị Thủy, dù đã qua một đời chồng, nhưng vẫn rất dễ thương, ưa nhìn. Biết chồng chị Thủy đã bị bệnh qua đời cách đây 7 năm, Mỹ “tấn công” chị tới tấp. Sự “nhiệt tình” của Mỹ đã khiến chị Thủy siêu lòng. Về phần Mỹ, càng ngày càng đắm đuối với chị Thủy, đến mức muốn cưới chị về làm vợ. Ngày nào Mỹ cũng qua nhà chị Thủy mua đồ chơi, nước mía cho bé Tuấn (8 tuổi), để “dọn đường” trước khi về làm bố dượng cậu bé này.

Khi biết mối quan hệ của chị Thủy với Mỹ, gia đình chị đã phản đối vì thấy “chàng rể” trong tương lai không có gì sáng sủa, nghề ngỗng bấp bênh, đã thế lại xấu trai… Chị Thủy cũng nghĩ quen Mỹ một thời gian rồi thôi, chứ không có ý định gắn bó lâu dài. Tuy nhiên, do Mỹ quá say tình nên không thể nào dứt ra được. Sau mỗi lần đi xây dựng tại các công trình, có được chút tiền, Mỹ lại đưa cho Thủy, như để chứng minh rằng mình cũng kiếm được tiền, có thể trang trải được cho cuộc sống gia đình. Tuy vậy, sự nhiệt tình đó chưa đủ sức thuyết phục được Thủy. Phần vì đã từng có một đời chồng, phần vì làm nghề tiếp thị bia, có nhiều người khác “hoành tráng” hơn để ý, làm quen nên Thủy quyết định cắt đứt mối tình chóng vánh này với Mỹ. Điều này càng làm cho Mỹ bực tức, cuồng ghen. Đã nhiều lần Mỹ qua nhà Thủy nổi ghen vô cớ và dọa giết bé Tuấn nếu như Thủy bỏ gã. Chị Thủy chỉ nghĩ Mỹ dọa, không ngờ hắn ra tay hành động thật…
 
Con của người tình cũng không tha

Sau nhiều lần thuyết phục Thủy nối lại tình cảm không được, Mỹ sôi máu và nảy sinh ý nghĩ tàn độc là giết bé Tuấn. Vào khoảng 20 giờ ngày 13/5, Mỹ lấy xe máy chạy qua nhà của mẹ Thủy thì gặp bé Tuấn đang trên đường đi chơi điện tử về. Khi nghe Mỹ nói chở đi chơi và sẽ mua đồ chơi cho thì bé Tuấn hớn hở leo lên xe Mỹ ngay. Cậu bé thơ ngây không biết rằng mình đang đi gặp nguy hiểm bởi chính gã “bố dượng” hờ này.
 
Cậu bé 8 tuổi suýt chết vì cơn cuồng yêu của gã thợ nề 2

Nguyễn Văn Mỹ tại cơ quan công an.


Mỹ chở bé Tuấn đi mua siêu nhân rồi chạy vòng lên núi Sơn Trà, đến đoạn gần chùa Linh Ứng thì Mỹ cho xe dừng lại. Hắn nói Tuấn đứng chờ để hắn vào rừng bắt con nhím cho Tuấn chơi. Tay cầm đèn pin vào bìa rừng, Mỹ vờ rọi ánh sáng như đi bắt nhím, nhưng thực chất là đang đi tìm dây leo để siết cổ bé Tuấn. Mỹ đi vào rừng một lúc rồi tắt đèn pin, sau đó vòng ra sau lưng bé Tuấn, bất ngờ dùng 10 sợi dây của cây bìm bìm siết vào cổ bé, cho đến khi bé ngừng thở hắn mới dừng tay. Gã thợ nề tàn độc này nghĩ bé Tuấn đã chết nên vứt bé xuống một hố sâu (tới 3m) gần đó rồi thản nhiên ra về.

Khoảng 30 phút sau, bé Tuấn tỉnh lại, thấy toàn thân đau buốt, cổ bị một đống dây leo quấn vào. Sau khi tìm cách leo lên được miệng hố, Tuấn chạy một mạch tới nơi có ánh đèn leo lét, là một lán trại của công nhân. Bé Tuấn kêu cứu rồi ngất lịm. Sau khi nhận tin báo, lực lượng Công an quận Sơn Trà đã phong tỏa mọi nẻo đường truy tìm Mỹ. Đến khoảng 23 giờ cùng ngày, cảnh sát đã bắt được Mỹ. Tuy nhiên, việc bắt Mỹ thừa nhận tội ác của mình hết sức vất vả. Y chối quanh co, với vẻ mặt sắc lạnh, không thừa nhận giết bé Tuấn. Có lẽ Mỹ nghĩ rằng bé Tuấn đã chết, tội ác của hắn không một ai biết. Chỉ đến khi cảnh sát đưa ra những bằng chứng cụ thể và nói bé Tuấn còn sống, Mỹ mới cúi đầu khai nhận tất cả hành vi man rợ của mình.

Thiếu tá Nguyễn Thanh Hải, Đội phó Đội điều tra hình sự, Công an quận Sơn Trà cho biết, Mỹ khai nguyên nhân giết bé Tuấn rất đơn giản, nhưng làm đau lòng những người phá án. Theo đó, vì bị mẹ của cu Tuấn chối bỏ tình cảm mà Mỹ ra tay sát hại con của người tình, với mục đích để người tình của mình phải đau khổ trong suốt những tháng ngày còn lại. Đáng sợ là Mỹ nói, ban đầu định giết Thủy, nhưng như thế thì đơn giản quá nên hắn đổi ý định, quay sang giết bé Tuấn.

“Những vụ án ghen tuông giết người vì tình xảy ra cũng không ít, nhưng chúng tôi không nghĩ Mỹ lại có ý nghĩ tàn độc và mất nhân tính như vậy. Chuyện người lớn với nhau không giải quyết êm thấm, lại lôi trẻ con vào. Anh em phá án ai cũng xót xa, đau lòng…Cũng may là hậu quả xấu đã không xảy ra. Rồi đây Mỹ phải trả giá đắt cho hành động nông nổi của mình. Đây cũng là bài học đắt giá cho các bạn trẻ. Chúng tôi đang củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án”, Thiếu tá Hải cho biết.
 

Bà Phan Thị Hường(55 tuổi, bà ngoại cháu Tuấn) nói: "Cả nhà tôi không ai ưa gì thàng Mỹ, nhưng không hiểu sao con Thủy nó quen được. Nhiều lần nó tới nhà đe dọa giết cháu Tuấn, nếu Thủy bỏ nó. Tôi nghĩ nó dọa ai ngờ nó làm thật. Suýt chút nữa chúng tôi mất đứa cháu ngoan. Sao nó tàn ác vậy. Tôi mong luật pháp trừng trị nghiêm khắc kẻ độc ác này.

Đức Hoàng
daohuyenthuctap
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P1): Người khách trọ

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P1): Người khách trọ

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Một ngày cuối tháng 1/2024, Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) nhận được tin báo về vụ mất trộm xe máy tại phường Thượng Đình. Khi tiến hành điều tra, phải mất rất nhiều công sức các anh mới tìm ra đối tượng. Tuy nhiên, vào thời điểm đầu tiên, chính các điều tra viên cũng không ngờ rằng, tên trộm xe máy ấy đang che giấu một hành vi tội ác ghê rợn.

Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, hành vi xây nhà trên đất nông nghiệp là một hành vi vi phạm pháp luật và sẽ phải chịu chế tài xử lý nghiêm khắc.

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 1 ngày trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Top