Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bóc trần thủ đoạn lừa chiếm đoạt hàng tỷ đồng của 'nữ quái' 8X

Chủ nhật, 07:35 01/10/2023 | Pháp luật

GĐXH - Thua lỗ trong kinh doanh, để có tiền trả nợ, Nguyễn Xuân Thanh nói dối các bị hại cho đối tượng vay tiền để đáo hạn ngân hàng và kinh doanh rồi chiếm đoạt hơn 6 tỷ đồng.

Toà án nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế vừa tuyên phạt Nguyễn Xuân Thanh (SN 1987, trú phường Xuân Phú, TP. Huế) 8 năm tù giam về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo kết quả điều tra, Thanh làm nghề kinh doanh tự do, thua lỗ và nợ tiền của nhiều người nên đối tượng nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của một số người thông qua vay nợ để trả nợ và vay tiền cá nhân.

Thanh nói với các bị hại cho mình vay tiền để thanh toán khoản vay ngân hàng lấy sổ đỏ đầu tư xây dựng, kinh doanh nhà hàn, kinh doanh cà phê, kinh doanh và sản xuất yến sào... Tin lời Thanh, 3 bị hại cho vay tiền sau đó bị đối tượng chiếm đoạt.

Bóc trần thủ đoạn lừa chiếm đoạt hàng tỷ đồng của 'nữ quái' 8X - Ảnh 1.

Nguyễn Xuân Thanh tại phiên tòa xét xử.

Cuối tháng 6/2022, Thanh liên hệ với bà N.T.M.T vay 2 tỷ đồng. Thanh nói với bà T. rằng mình có mảnh đất tại phường Thủy Lương (thị xã Hương Thủy) đang thế chấp tại ngân hàng và cần 2 tỷ đồng để tất toán khoản vay lấy sổ đỏ ra bán mảnh đất đó trả tiền cho bà T.

Tin lời, bà T. chuyển vào tài khoản của Thanh 2 tỷ đồng. Sau khi nhận được tiền của bà T., Thanh không tất toán ngân hàng lấy sổ đỏ mà dùng trả nợ. Hết thời hạn vay, bà T. gặp Thanh yêu cầu trả nợ, Thanh chỉ trả 300 triệu đồng.

Còn 1.7 tỷ đồng, thấy Thanh cố tình lẫn trốn nên bà T. gửi đơn đến cơ quan điều tra đề nghị xử lý Thanh về hành vi lừa đảo.

Trước đó, ngày 1/7/2021, Nguyễn Xuân Thanh cùng chồng đến xem và thuê nhà của chị P.T.H.N ở khu tái định cư xã ThủyThanh (thị xã Hương Thủy) nói để ở và nuôi yến, chế biến yến sào. Sau khi thuê nhà, Thanh làm quen chị N. và gửi thông tin giới thiệu Thanh kinh doanh cà phê, có 3 cửa hàng chuyển phát nhanh, nuôi và sản xuất yến sào… cho chị N. xem để vay tiền.

Ngày 8/2/2021, Thanh mượn tiền chị N. nói là để đáo hạn ngân hàng cho khách hàng. Do tin tưởng, từ tháng 8/2021-15/9/2021, chị N. đã nhiều lần cho Thanh vay với số tiền 2.99 tỷ đồng.

Đến hạn không thấy Thanh trả nợ còn trốn tránh, chị N. gửi đơn tố cáo đến cơ quan điều tra. Sau khi cơ quan điều tra làm việc, Thanh trả cho chị N. số tiền 1.35 tỷ đồng, còn lại 1.64 tỷ đồng không có khả năng trả.

Cũng với thủ đoạn này, tháng 9/2021, Thanh nhiều lần vay của chị C.T.M.P. tổng số tiền 1.234 tỷ đồng rồi đem tiền trả nợ cá nhân. Khi chị P. gặp đòi nợ, Thanh trả cho chị P. 2 lần được 254 triệu đồng, còn 980 triệu đồng không có khả năng thanh toán.

Quá trình điều tra, Nguyễn Xuân Thanh khai nhận, việc thông tin với các bị hại mượn tiền để đáo hạn ngân hàng và kinh doanh là hoàn toàn gian dối, không đúng sự thật. Mục đích là để những người này cho vay tiền, còn thực tế sử dụng tiền trả nợ cho nhiều người.

Việc trả một phần tiền cho các bị hại cũng là thủ đoạn để họ tin tưởng và tiếp tục cho Thanh vay tiền để Thanh xoay vòng trả nợ cho người này, người kia. Tổng số tiền Thanh chiếm đoạt của 3 bị hại nói trên là 6.224 tỷ đồng.

Nguyễn Thị Lê Na (ảnh trái) và Trần Thị Lệ Hoa (ảnh phải) tại thời điểm bị bắt giữ. Ảnh Tuấn Anh

Trong tháng 9/2023, lực lượng chức năng tỉnh Thừa Thiên Huế bắt giữ 2 đối tượng Nguyễn Thị Lê Na (nguyên cán bộ ngân hàng) và Trần Thị Lệ Hoa (nguyên cán bộ Hội phụ nữ) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" với tổng số tiền lên đến hàng tỷ đồng.

Thủ đoạn các đối tượng sử dụng là đưa ra các thông tin gian dối, để mượn tiền của các bị hại. Vay được tiền, chúng sử dụng vào mục đích cá nhân dẫn đến mất khả năng chi trả. Đến thời hạn không nhận được tiền như thỏa thuận lúc vay, các bị hại làm đơn tố giác gửi tới cơ quan điều tra.

Hiện 2 vụ việc này đang được cơ quan tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Thủ đoạn lừa đảo, huy động gần 9.000 tỉ đồng của nữ Tổng giám đốc bất động sản Nhật NamThủ đoạn lừa đảo, huy động gần 9.000 tỉ đồng của nữ Tổng giám đốc bất động sản Nhật Nam

Đại diện Bộ Công an đã thông tin về vụ án Tổng Giám đốc Công ty bất động sản Nhật Nam Vũ Thị Thúy lừa đảo, huy động vốn số tiền hàng ngàn tỉ đồng

Xem thêm video đang được quan tâm:

Hoa hồi Việt Nam vì sao được Mỹ, Trung Quốc, Ấn Độ săn lùng


Hoàng Dũng
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P1): Người khách trọ

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P1): Người khách trọ

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Một ngày cuối tháng 1/2024, Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) nhận được tin báo về vụ mất trộm xe máy tại phường Thượng Đình. Khi tiến hành điều tra, phải mất rất nhiều công sức các anh mới tìm ra đối tượng. Tuy nhiên, vào thời điểm đầu tiên, chính các điều tra viên cũng không ngờ rằng, tên trộm xe máy ấy đang che giấu một hành vi tội ác ghê rợn.

Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, hành vi xây nhà trên đất nông nghiệp là một hành vi vi phạm pháp luật và sẽ phải chịu chế tài xử lý nghiêm khắc.

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 1 ngày trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Top