Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bộ GD&ĐT lên tiếng việc “mời” học sinh chơi game online

Thứ sáu, 15:35 09/12/2016 | Xã hội

GiadinhNet - Trước thắc mắc của một số phụ huynh về tác động của game Chinh phục Vũ Môn, vì sao Bộ lại khuyến khích đông đảo học sinh tham gia…, Bộ GD&ĐT cho biết, đây là một game phù hợp, một cuộc thi bổ ích, lành mạnh cho học sinh.

Trước việc một số phụ huynh ở Hà Nội lo lắng về tác dụng của game Chinh phục Vũ Môn, thậm chí đã có phụ huynh bức xúc về việc trường khuyến khích học sinh chơi game online, nên đã viết tâm thư lên Bộ trưởng GD&ĐT phản ánh sự việc, cũng như mong có trả lời thỏa đáng về tác động của game online có tính phí tới học sinh, lãnh đạo Vụ Công tác Học sinh Sinh viên (HSSV) - Bộ GD&ĐT cũng đã có giải đáp lý do “bắt tay” tổ chức Cuộc thi Chinh phục Vũ Môn, ra văn bản gửi tới các trường học khuyến khích học sinh tham gia.

Ông Bùi Văn Linh - Phó Vụ trưởng Vụ Công tác Học sinh Sinh viên (người trực tiếp ký công văn 5551 gửi các Sở GD&ĐT về việc phối hợp thực hiện cuộc thi “Chinh phục Vũ Môn” dành cho học sinh THCS trên toàn quốc) cho biết, cuộc thi Chinh phục Vũ Môn do Trung ương Đoàn là đơn vị chủ trì, Bộ tham gia phối hợp tổ chức triển khai năm nay đã là năm thứ 3, cả hai lần trước cuộc thi đều diễn ra thành công.


Công văn của Bộ GD&ĐT đề nghị các địa phương khuyến khích học sinh tham gia Cuộc thi Chinh phục Vũ Môn.

Công văn của Bộ GD&ĐT đề nghị các địa phương khuyến khích học sinh tham gia Cuộc thi Chinh phục Vũ Môn.

Cũng theo lãnh đạo Vụ Công tác HSSV, Chinh phục Vũ Môn là cuộc thi rèn luyện các tri thức giáo dục, cung cấp kĩ năng sống cũng như thông tin về lịch sử văn hóa xã hội và Bộ GD&ĐT cũng đã có những tính toán kỹ.

Đây là cuộc thi tìm hiểu kiến thức giành cho học sinh phổ thông, sau khi Cuộc thi lần I diễn ra thành công, Bộ đã thống nhất phối hợp tổ chức cuộc thi lần thứ II (năm học 2015 - 2016) và lần thứ III (năm học 2016 - 2017).

Trước lo lắng của phụ huynh về tác động của game online và hoạt động thu phí qua thẻ nạp, ông Bùi Văn Linh thẳng thắn cho biết: “Cuộc thi được tổ chức nhằm tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, phát triển tư duy sáng tạo cho học sinh. Mục đích tiếp đến là giúp các em tránh xa các trò chơi online độc hại, bạo lực hiện nay. Ngoài ra, cuộc thi cũng góp phần nâng cao hiệu quả công tác giáo dục đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ”.

Nội dung câu hỏi, đáp án cuộc thi đã được các nhà khoa học, các nhà giáo có uy tín tham gia xây dựng và thẩm định. Hệ thống kiến thức trong cuộc thi rất phong phú, chuẩn mực. Cuộc thi “Chinh phục Vũ Môn” với thử thách 63 ô câu hỏi bao hàm lượng kiến thức rộng, trải dài ở nhiều môn học và nhiều lĩnh vực đời sống, xã hội...” - ông Linh chia sẻ.

Theo ông Linh, quan điểm của Bộ đối với Trung ương Đoàn - đơn vị chủ trì tổ chức cuộc thi là học sinh khi tham gia thi Chinh phục Vũ Môn không phải trả bất cứ chi phí nào cho việc tham gia thi. Đây là cuộc thi hoàn toàn miễn phí cho học sinh và phải tạo điều kiện thuận lợi nhất để học sinh tham gia, không làm ảnh hưởng đến quá trình học tập của các em.

Trên trang web của cuộc thi có phần riêng thu phí thông qua thẻ nạp điện thoại, Bộ đã yêu cầu Trung ương Đoàn rà soát và báo cáo vấn đề này.

Trước đó, trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã Hội, ông Phạm Ngọc Thập - Phó tổng giám đốc Công ty CP Tập Đoàn giáo dục Egame, đơn vị xây dựng Cuộc thi Chinh phục Vũ Môn cho biết: "Đây là game giáo dục được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp phép, khi triển khai cuộc thi, Bộ GD&ĐT và Hội đồng Đội TƯ Đoàn cũng đã xem xét kỹ lưỡng, phối hợp triển khai và khuyến khích học sinh tham gia như một sân chơi lành mạnh, bổ ích. Cuộc thi Chinh phục Vũ Môn và một số bài giảng là hoàn toàn miễn phí, chỉ thu phí ở một số bài giảng và đồ dùng trang trí trong game như vở, bút…".

Khuyến khích học sinh... chơi game: Phụ huynh bức xúc, nhà sản xuất nói lành mạnh Khuyến khích học sinh... chơi game: Phụ huynh bức xúc, nhà sản xuất nói "lành mạnh"

GiadinhNet - Lãnh đạo Công ty CP Tập Đoàn giáo dục Egame, đơn vị xây dựng Cuộc thi Chinh phục Vũ Môn cho biết, cuộc thi không thu phí, nhưng có phần nội dung mục chơi, bài giảng có thu phí.

Quang Huy

Ngô Quang Huy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nam Định: Dự án nhà máy nước sạch Hải Minh hiện ra sao sau 8 năm thi công?

Nam Định: Dự án nhà máy nước sạch Hải Minh hiện ra sao sau 8 năm thi công?

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Sau nhiều năm, dự án xây dựng nhà máy xử lý nước sạch xã Hải Minh, huyện Hải Hậu, Nam Định vẫn "dậm chân tại chỗ". Hiện trong bãi đất trống, cỏ mọc um tùm, người dân xung quanh và trên địa bàn huyện vẫn sử dụng nước giếng khoan, tiềm ẩn nhiều nguy cơ về sức khoẻ.

Cháy cửa hàng FPT Shop ở TPHCM, nhân viên ôm đồ tháo chạy

Cháy cửa hàng FPT Shop ở TPHCM, nhân viên ôm đồ tháo chạy

Thời sự - 4 giờ trước

Khói lửa bùng lên tại cửa hàng FPT Shop trên đường Lê Văn Thọ, phường 11, quận Gò Vấp khiến nhiều nhân viên hốt hoảng ôm đồ tháo chạy.

Tước bằng lái xe 3 tháng, phạt 15 triệu tài xế limousine đánh võng trên cao tốc

Tước bằng lái xe 3 tháng, phạt 15 triệu tài xế limousine đánh võng trên cao tốc

Pháp luật - 4 giờ trước

Lực lượng chức năng phạt tiền 15 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 3 tháng với tài xế xe limousine điều khiển ô tô chuyển làn không có tín hiệu báo trước trên đường cao tốc, điều khiển xe lạng lách khi chạy trên đường.

Tin mới nhất về đợt gió mùa Đông Bắc sắp đổ bộ miền Bắc sau đợt nắng nóng như ‘đổ lửa’

Tin mới nhất về đợt gió mùa Đông Bắc sắp đổ bộ miền Bắc sau đợt nắng nóng như ‘đổ lửa’

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, khoảng sau ngày 30/4, trong 1-2 ngày đầu tháng 5 khả năng có không khí lạnh yếu gây ra hiện tượng mưa dông, chấm dứt nắng nóng ở phía Đông Bắc Bộ.

Lạng Sơn bắt giữ kẻ giả danh trợ lý lãnh đạo cao cấp để lừa đảo

Lạng Sơn bắt giữ kẻ giả danh trợ lý lãnh đạo cao cấp để lừa đảo

Pháp luật - 5 giờ trước

Trần Hữu Minh thường xuyên có mặt trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, bịa đặt mình là cán bộ cấp cao để thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Nghệ An: Bắt 12 đối tượng điều hành, quản lý website khiêu dâm với hàng triệu thành viên

Nghệ An: Bắt 12 đối tượng điều hành, quản lý website khiêu dâm với hàng triệu thành viên

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Trang website lôi kéo hơn 1,1 triệu thành viên tham gia với hàng trăm triệu lượt truy cập, phát tán hơn 19 triệu nội dung đồi trụy.

Thông tin mới nhất vụ cô gái chết 'khô' trên sofa khu căn hộ cao cấp ở Hà Nội

Thông tin mới nhất vụ cô gái chết 'khô' trên sofa khu căn hộ cao cấp ở Hà Nội

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng vừa thông tin thêm một số tình tiết quan trọng về vụ việc cô gái chết "khô" trên sofa khu căn hộ cao cấp ở Hà Nội.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay Chủ nhật ngày 28/4/2024

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay Chủ nhật ngày 28/4/2024

Xã hội - 8 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS Chủ nhật ngày 28/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Nắng nóng vượt kỷ lục, người dân nơi 'chảo lửa' Nghệ An quay quắt chống chọi

Nắng nóng vượt kỷ lục, người dân nơi 'chảo lửa' Nghệ An quay quắt chống chọi

Thời sự - 9 giờ trước

Những ngày này, Nghệ An nắng nóng gay gắt với mức nhiệt độ lên đến hơn 40 độ C. Người dân vật vã chống chọi với nắng nóng kỷ lục.

'Nhồi nhét' thêm 47 hành khách, tài xế ô tô bị CSGT Hải Phòng phát hiện

'Nhồi nhét' thêm 47 hành khách, tài xế ô tô bị CSGT Hải Phòng phát hiện

Xã hội - 10 giờ trước

GĐXH -Trạm CSGT An Hưng lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế Trần Hữu H về hành vi điều khiển ô tô chở quá 47 người (90/43 người), đón khách không đúng nơi quy định trên những tuyến đường đã xác định nơi đón trả khách.

Top