Hà Nội
23°C / 22-25°C

Khuyến khích học sinh... chơi game: Phụ huynh bức xúc, nhà sản xuất nói "lành mạnh"

Thứ sáu, 08:00 09/12/2016 | Xã hội

GiadinhNet - Lãnh đạo Công ty CP Tập Đoàn giáo dục Egame, đơn vị xây dựng Cuộc thi Chinh phục Vũ Môn cho biết, cuộc thi không thu phí, nhưng có phần nội dung mục chơi, bài giảng có thu phí.

Trưa 8/12, Facebook cá nhân của một phụ huynh có tên T.T.An (Hà Nội) gây chú ý với tâm thư viết gửi Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ phản ánh về việc nhà trường hiện đang tổ chức cho học sinh chơi trò chơi trực tuyến (game online) và có yêu cầu nạp tiền bằng thẻ cào.

Trong “Tâm thư”, anh An viết: "Con tôi đang là học sinh lớp 5, do thường xuyên kiểm soát việc dùng máy tính của cháu nên tôi phát hiện cháu chơi game "Chinh phục Vũ Môn" trên máy tính với lịch sử khá dày trên trình duyệt web.

Qua tìm hiểu, tôi được biết tháng 10/2015, Bộ GD&ĐT đã có công văn gửi các địa phương đề nghị các trường phối hợp tổ chức chơi game online này cho học sinh cấp 2. Tuy nhiên, hiện game lại đang len lỏi vào các trường tiểu học… Từ đó đến nay, Game Chinh Phục Vũ Môn của Egame tổ chức rầm rộ và theo công bố của họ thì hiện nay đã có 800 ngàn người chơi.

Mỗi người chơi được yêu cầu nạp thẻ cào mệnh giá từ 10.000 VNĐ đến 300.000 VNĐ tương ứng với số lần chơi hoặc “mua đồ trong game” nhất định.

Tôi nghĩ rằng, học sinh tiểu học, với thể chất và trí tuệ còn rất non nớt mà sớm bị “cài đặt” game online vào trí não (có chiến thuật, có tranh đua, có thu phí) thì sẽ có nhiều tác hại về lâu về dài.

Tôi kính mong Bộ trưởng chỉ đạo, kiểm tra hoạt động tổ chức chơi game online của các Sở và các trường, kịp thời chấn chỉnh để tôi có thể yên tâm khi gửi con đến trường.

Nếu game online này thực sự an toàn cho thể lực và trí lực cho trẻ em, cũng mong Bộ trưởng chỉ đạo cho các cục chức năng làm rõ, công bố cho phụ huynh chúng tôi được biết".

Sau khi tâm thư được chia sẻ rộng rãi, rất nhiều phụ huynh lo lắng việc chơi game online, đặc biệt là hoạt động thu phí, có thể khiến con em mình bị ảnh hưởng tiêu cực. Không ít phụ huynh đặt câu hỏi, liệu game Chinh phục Vũ Môn có bổ ích hay không mà các trường học lại khuyến khích học sinh tham gia, rồi nạp tiền để “mua” các thứ trong game?


Trò Chinh phục Vũ Môn có thu phí ở một số mục.

Trò Chinh phục Vũ Môn có thu phí ở một số mục.

Trao đổi với Báo Gia đình & Xã hội chiều 8/12, ông Phạm Ngọc Thập - Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập Đoàn giáo dục Egame cho biết, cuộc thi Chinh phục Vũ Môn và hoạt động website là một tổng thể số lượng đồ sộ về trò chơi, phần thi và cả các bài giảng miễn phí và có thu phí.

Ông Thập nói rằng website rất rõ ràng về nội dung cuộc thi Chinh phục Vũ Môn và các nội dung khác, học sinh hoàn toàn tham gia cuộc thi, được học nhiều bài giảng hoàn toàn miễn phí. Không hề có chuyện mời mọc, kích thích học sinh tham gia phần có thu phí. Tuy nhiên, phụ huynh phản ánh là thuộc về phần phần ngoài thi, như phần bổ trợ, nâng cao với các bài học hay hoạt động giải trí trang trí phòng học online.

Đây cũng là những mục không hề bắt buộc, các em vào học bài giảng nếu mất phí cũng chỉ là 3.000 đồng/bài học, các bài giảng được các giáo viên xây dựng hết sức công phu, thu phí để trả cho các giáo viên vất vả xây dựng. Còn đồ trong game chắc không như nhiều người nghĩ, đó chỉ là vài thứ như quyển sách, bút… chỉ có tác dụng trang trí là chủ yếu, chứ không phải để mạnh hơn, giỏi hơn như các game khác.

Ở phần trả phí, các em đều được lựa chọn, phụ huynh cũng đồng hành với con để nạp thẻ điện thoại, chứ tôi nghĩ các em không có tiền và cũng không đến mức phải tìm mọi cách để nạp tiền” - Ông Thập cho biết.

Cũng theo lãnh đạo Công ty Cổ phần Tập Đoàn giáo dục Egame, từ lúc triển khai Cuộc thi Chinh phục Vũ Môn, được các Bộ, ngành liên quan đánh giá cao, các trường triển khai sâu rộng vì đây là cuộc thi mang tính trí tuệ và hết sức lành mạnh, các em học mà chơi, chơi mà học là chủ yếu.


ông Phạm Ngọc Thập - Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập Đoàn giáo dục Egame. Ảnh: TL

ông Phạm Ngọc Thập - Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập Đoàn giáo dục Egame. Ảnh: TL

Ông Phạm Ngọc Thập thông tin thêm: “Đây là game giáo dục đầu tiên được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp phép (số 01), trước khi triển khai đã được Bộ thẩm định, đánh giá cao và cấp phép hoạt động. Mục đích của xây dựng game này là game giáo dục đẩy mạnh game thiếu lành mạnh hiện nay. Khi triển khai cuộc thi, Bộ GD&ĐT và Hội đồng Đội TƯ Đoàn cũng đã xem xét kỹ lưỡng, phối hợp triển khai và khuyến khích học sinh tham gia như một sân chơi lành mạnh, bổ ích. Các trường học hưởng ứng tích cực là hoàn toàn tự nguyện và không có hỗ trợ, tài trợ gì”.

Quang Huy

Ngô Quang Huy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Xã hội - 7 giờ trước

GĐXH - Khi chạy tới cổng tỉnh ủy Hải Dương, xe ô tô do ông H. điều khiển bất ngờ lao qua vỉa hè rơi xuống sông Sặt khiến tài xế tử vong.

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Đời sống - 10 giờ trước

GĐXH - Chợ tự phát (chợ cóc, chợ tạm) đang mọc lên dày hơn ở nhiều khu đông dân cư tại các đường phố Hà Nội. Con đường nơi có chợ cóc họp thường xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông, mất vệ sinh, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khỏe người dân xung quanh.

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Đời sống - 11 giờ trước

GĐXH - Mặc dù được đầu tư hơn 1 nghìn tỉ đồng, thế nhưng sau nhiều năm hoạt động, tuyến xe buýt nhanh BRT Kim Mã - Yên Nghĩa vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng về giảm thiểu ùn tắc. Vừa qua, UBND TP Hà Nội đã có đề xuất "khai tử" tuyến buýt nhanh BRT để thay bằng đường sắt đô thị.

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Xã hội - 12 giờ trước

GĐXH - Ra đầm nuôi trồng thủy sản của người thân chơi, thấy em bị ngã xuống nước, chị gái đã lao xuống cứu em. Do không biết bơi, cả 2 chị em cháu D. bị đuối nước.

Hai đợt gió mùa Đông Bắc liên tiếp sắp dồn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày oi nóng

Hai đợt gió mùa Đông Bắc liên tiếp sắp dồn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày oi nóng

Thời sự - 12 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, tuần tới miền Bắc chuẩn bị đón hai đợt gió mùa Đông Bắc khiến nền nhiệt độ giảm nhẹ và trời đỡ nóng.

Kết quả xổ số - KQXS 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Sáu ngày 19/4/2024

Kết quả xổ số - KQXS 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Sáu ngày 19/4/2024

Xã hội - 12 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Sáu ngày 19/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Lại xảy ra đuối nước thương tâm tại Quảng Bình

Lại xảy ra đuối nước thương tâm tại Quảng Bình

Thời sự - 12 giờ trước

GĐXH - Trong lúc tắm ở khe suối, nam sinh sinh lớp 9 lặn xuống đáy rồi mắc kẹt vào đá dẫn đến đuối nước.

Liên tiếp xảy ra giông lốc gây thiệt hại về nhà dân, hoa màu

Liên tiếp xảy ra giông lốc gây thiệt hại về nhà dân, hoa màu

Thời sự - 13 giờ trước

GĐXH - Giông lốc liên tiếp xảy ra ở Quảng Trị khiến nhiều nhà dân bị tốc mái, hư hỏng, hàng chục hecta lúa bị đổ gãy...

Top