Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bỏ chạy khi gặp chốt kiểm tra nồng độ cồn, tài xế không ngờ bị xử lý hình sự

Thứ năm, 08:25 28/03/2024 | Pháp luật

Điều khiển phương tiện qua chốt kiểm tra nồng độ cồn, thay vì tuân thủ hiệu lệnh dừng, kiểm tra của CSGT thì nhiều tài xế chọn cách lái xe né tránh, bỏ chạy gây hậu quả nghiêm trọng.

Khoảng 20h50 ngày 22/3, Công an thị xã Thuận Thành (Bắc Ninh) lập chốt, kiểm tra nồng độ cồn tại đường liên xã Đình Tổ - Thanh Khương, phát hiện tài xế Vũ Văn Tâm (21 tuổi, trú tại Thuận Thành, Bắc Ninh) không đội mũ bảo hiểm, điều khiển xe máy BKS 99F1-503.98 nên ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra.

Thấy CSGT, Tâm không chấp hành hiệu lệnh dừng xe mà rồ ga lao thẳng vào Trung tá Nguyễn Đức Sơn - Đội trưởng Đội CSGT - Trật tự, Công an thị xã Thuận Thành.

Hậu quả, Trung tá Sơn bị gãy xương đòn phải, xây xát hai chân, máy đo nồng độ cồn bị vỡ. Sau đó, lực lượng chức năng đã khống chế và tạm giữ Vũ Văn Tâm để điều tra về tội: "Chống người thi hành công vụ".

Bỏ chạy khi gặp chốt kiểm tra nồng độ cồn, tài xế không ngờ bị xử lý hình sự - Ảnh 1.

Hiện trường vụ vượt chốt kiểm tra nồng độ cồn khiến Trung tá Sơn bị thương. Ảnh: Công an Bắc Ninh

Đến ngày 26/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Thuận Thành đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vũ Văn Tâm về tội: “Chống người thi hành công vụ”.

Trước đó, khoảng 21h ngày 20/2, Công an thành phố Thanh Hóa (tỉnh Thanh Hóa) kiểm tra nồng độ cồn trên tuyến đường Trường Thi (phường Trường Thi) phát hiện 3 thanh niên đi xe máy không gắn biển kiểm soát, không đội mũ bảo hiểm nên ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra.

Thấy CSGT, người điều khiển phương tiện đã không chấp hành hiệu lệnh mà tăng ga, lạng lách, bỏ chạy hòng vượt qua chốt kiểm tra. Quá trình bỏ chạy, xe máy va vào hông ô tô của tổ công tác. Hậu quả khiến cả 3 thanh niên tự ngã ra đường dẫn đến xây xước nhẹ. Ô tô của lực lượng cảnh sát giao thông bị hư hỏng.

Bỏ chạy khi gặp chốt kiểm tra nồng độ cồn, tài xế không ngờ bị xử lý hình sự - Ảnh 2.

Xe máy không đeo biển kiểm soát của ba thanh niên "thông chốt" kiểm tra. Ảnh: Công an thành phố Thanh Hóa

Cơ quan chức năng xác định, người điều khiển xe máy là Khuất Tiến Thịnh, hai thanh niên ngồi phía sau là Đào Hoàng Anh và Trần Đức Hưng (cùng 19 tuổi, trú tại thành phố Thanh Hóa).

Công an thành phố Thanh Hóa đã khởi tố vụ án để điều tra về tội: "Chống người thi hành công vụ".

Nhiều người không ý thức được hành vi không chấp hành, vượt chốt kiểm tra nồng độ cồn của mình có thể gây nguy hiểm cho lực lượng làm nhiệm vụ và người tham gia giao thông khác.

Điển hình như vụ việc xảy ra vào ngày 31/12/2023. Tài xế Nguyễn Thanh Tâm (40 tuổi, trú tại Hoàng Mai, Hà Nội) điều khiển ô tô mang BKS 29K- 055.41 "thông chốt" kiểm tra nồng độ cồn của Đội CSGT Công an TP Bắc Giang, làm nhiệm vụ trên đường Hoàng Hoa Thám.

Tài xế Tâm không chấp hành yêu cầu kiểm tra mà quay đầu bỏ chạy và đâm vào xe chuyên dụng của lực lượng CSGT. Qua kiểm tra nồng độ cồn, Tâm vi phạm ở mức 0,595 mg/L khí thở.

Đến ngày 4/1/2024, Công an TP Bắc Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thanh Tâm về hành vi "Chống người thi hành công vụ".

Bỏ chạy khi gặp chốt kiểm tra nồng độ cồn, tài xế không ngờ bị xử lý hình sự - Ảnh 3.

Tài xế Nguyễn Thanh Tâm nói lời hối lỗi muộn màng khi bị tạm giữ. Ảnh: Cục CSGT

"Ban đầu tôi sợ bị xử phạt nên đã quay xe bỏ chạy. Lúc đó tôi không nhận thức được hành vi của mình là chống đối sẽ bị xử lý hình sự", tài xế Nguyễn Thanh Tâm nói.

Trình bày với Công an, Tâm cho rằng, chỉ nhận thức được hành vi sai trái của mình khi tỉnh rượu và được cán bộ CSGT giải thích mức độ nguy hiểm của hành vi.

Theo đại diện Cục CSGT (Bộ Công an), trong quý I/2024, trên toàn quốc đã xảy ra 39 vụ chống người thi hành công vụ, làm 12 cán bộ, chiến sỹ bị thương; bắt giữ 34 đối tượng. Trong đó, Thái Nguyên xảy ra 4 vụ; Bình Định, Nghệ An, Quảng Ninh mỗi nơi xảy ra 3 vụ…

Đại diện Cục CSGT khẳng định, việc tài xế chấp hành kiểm tra nồng độ cồn chỉ mất từ 2 -5 phút. Nếu phát hiện vi phạm thì đây là vi phạm hành chính, tài xế chỉ chịu nộp phạt, tạm giữ giấy phép lái xe và tạm giữ phương tiện. Nhưng không chấp hành kiểm tra thì sẽ bị xử lý hành chính ở mức độ cao nhất hoặc bị xử lý vi phạm hình sự, tùy theo mức độ nghiêm trọng.

Cái kết đắng của người đàn ông không nghe lời vợ, liên tục đi nhậuCái kết đắng của người đàn ông không nghe lời vợ, liên tục đi nhậu

GĐXH - Ngăn chồng đi nhậu liên tục không được, Thúy dùng dao đâm chồng trọng thương, dẫn tới tử vong.

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, hành vi xây nhà trên đất nông nghiệp là một hành vi vi phạm pháp luật và sẽ phải chịu chế tài xử lý nghiêm khắc.

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 20 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 21 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 22 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 1 ngày trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Top