Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vì sao bé gái phải chết?

Chủ nhật, 07:15 24/03/2013 | Xã hội

GiadinhNet - Khi chúng tôi viết những dòng này thì bé Trần Thị Huyền, 4 tuổi, một trong những nạn nhân của vụ “đổ xăng thiêu sống cả nhà”, ở xã Hồng Thái, huyện An Dương, Hải Phòng, đã tử vong.

Vì sao bé gái phải chết? 1
Bé Trần Thị Huyền đã tử vong...
 
Cháu Trần Thị Ngọc, chị của Huyền đang trong tình trạng thập tử, nhất sinh, còn ông Trần Đình Hậu, ông nội của bé Huyền cũng không còn trên dương thế. Ngoài ra, bố mẹ và bà nội của hai cháu bé này đang nằm trên giường bệnh để điều trị bỏng.

Theo thông tin mới nhất từ cơ quan điều tra, hung thủ của vụ án đau lòng này chính là cha đẻ của bé Huyền, có tên Trần Đình Hiệp. Chỉ vì thấy bố và vợ mình cãi nhau, trong lúc bột phát, Hiệp đã tưới xăng thiêu sống cả nhà.

Người thân bên ngoại của bé Huyền cho biết, mâu thuẫn giữa gia đình nhà chồng và chị Luyến (mẹ bé Huyền) xuất hiện đã lâu, một trong những nguyên nhân là vì chị Luyến “không biết đẻ”, sinh toàn con gái.

Chúng tôi xin không đi sâu vào vụ án này, bởi việc đó cơ quan điều tra đang làm. Hẳn sẽ có những phiên tòa, phân tích các nguyên nhân, phán xét các hành vi phạm tội. Thế nhưng ngay từ lúc này, một phiên tòa đã được mở, đó là phiên tòa lương tâm.

Bé Huyền và người ông của mình đã sang bên kia thế giới, đã không còn nhận biết được sự hỉ, nộ, ái ố ở đời, nhưng với những người còn sống trong gia đình bé, đại họa bi thương này đã cứa lên họ những vết thương cả trên thân thể lẫn tâm hồn.

Hình ảnh một bé gái nằm trên băng ca, thi thể quấn băng kín mít, bên cạnh là những người thân của em với nỗi đau không cất thành lời, chắc hẳn sẽ khiến nhiều người ám ảnh. Và cũng chắc chắn một điều rằng, trong nhiều ngõ xóm, dưới nhiều mái nhà, sẽ còn không ít những người ông, người bà, người chồng tiếp tục bắt con dâu, bắt vợ mình phải sinh cho được người “nối dõi tông đường”. Khi không đạt được điều này, họ đã hắt hủi, hành hạ vợ con, cháu chắt, khiến tổ ấm đã không còn là nơi hình thành, nuôi dưỡng sự yêu thương.

Làm gì để những phụ nữ, những bé gái không phải tiếp tục rơi vào thảm cảnh? Hẳn rằng bên cạnh những giải pháp như tăng cường truyền thông, hoàn thiện cơ sở luật pháp, bổ sung các chính sách tạo điều kiện cho nữ giới phát triển, tăng cường an sinh xã hội… thì rất cần những giải pháp tức thời để khuyến khích, động viên, hỗ trợ, đặc biệt là về mặt kinh tế cho những gia đình sinh con một bề là gái.

Nếu không bắt tay làm ngay thì không chỉ số lượng nam giới dư thừa sẽ gia tăng nhanh chóng mà việc kỳ thị nữ giới sẽ ngày một nghiêm trọng hơn.

Các cấp chính quyền, đoàn thể địa phương, dư luận xã hội cần có những hành động cụ thể cũng như sự ủng hộ mạnh mẽ để phụ nữ và trẻ em gái không còn phải trở thành nạn nhân của thói kỳ thị nữ giới. Đừng chờ đến khi họ nằm bất động trên giường bệnh hay ấm ức vùi thân dưới ba tấc đất lạnh mới đến thăm viếng, dù việc này cũng cần thiết và đáng trọng.

Hãy để họ được sống yên ổn trong chính ngôi nhà của mình!
 
Nguyễn Đức
 

BLOG rất mong nhận được ý kiến của các bạn xung quanh vấn đề này. Mọi ý kiến của các bạn đều được chúng tôi đón đợi và quan tâm. Chân thành cảm ơn các bạn.

thanhhuongthuctap
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 5 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 5 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 7 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 8 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top