Hà Nội
23°C / 22-25°C

Showbiz Việt đang biến mình thành những kẻ “đốt đền”?!

Thứ ba, 10:06 23/07/2013 | Xã hội

GiadinhNet – Bà Tưng cởi áo khoe thân bỗng chốc nổi tiếng như cồn, được doanh nhân đánh xe sang đón dự sự kiện, người mẫu trẻ vô tăm tích bỗng thành siêu “hotboy” chỉ nhờ cặp kè với bà U60… Dường như thời của những kẻ “đốt đền” đang trỗi dậy.

Showbiz Việt đang biến mình thành những kẻ “đốt đền”?! 1
Tên tuổi Vũ Hoàng Việt nhanh chóng nổi như cồn khi công khai tình yêu với người phụ  nữ lớn tuổi này.

Một ca sĩ giọng ca vào loại lèng phèng bỗng trở nên nổi tiếng chỉ nhờ một phút bất cẩn “lộ hàng”; một người mẫu hạng 3 bỗng danh nổi như cồn nhờ một phút hớ hênh áo xống; một nhà văn tầm tầm bậc trung vốn xưa nay chẳng ai biết tên tuổi bao giờ bỗng nhảy thếch lên văn đàn chém gió trở thành thi nhân, văn hào coi Nguyễn Du, Nguyễn Trãi, Hồ Xuân Hương như bè bạn.

Thậm chí một cô người mẫu kiêm diễn viễn hạng 3 chuyên đóng phim truyền hình chả ai biết là đâu, một hôm nổi chí viết tiểu thuyết mang tên gông cùm, xiềng xích gì đó bỗng trở thành “văn hào” hiện đại, tiếng nổi như cồn. Cô gái trẻ với biệt danh Bà Tưng sau khi tung hình ảnh khoe thân phản cảm cùng những tuyên bố “bất hủ” bỗng chốc trở thành người nổi tiếng. Thậm chí, tối 19/7 vừa qua, doanh nhân – nghệ sĩ Hùng Cửu Long còn đánh xe sang đón Bà Tưng đi dự sự kiện.
 
Showbiz Việt đang biến mình thành những kẻ “đốt đền”?! 2
Cô gái trẻ với biệt danh Bà Tưng cũng trở nên nổi tiếng sau scandal khoe thân....

Người mẫu trẻ "vô tăm tích" Vũ Hoàng Việt chỉ nhờ cặp kè với một người phụ nữ U60 bỗng trở nên “hot”. Truy cập google của nhạc sĩ cùng tên với những ca khúc bất hủ như Tình ca, Nhạc rừng, Lên ngàn… cũng chỉ chưa đầy 250 nghìn kết quả. Vậy mà cậu người mẫu này có tới gần 14 triệu kết quả người truy cập.

Mọi thông tin của người mẫu này, từ việc họ tình tứ với nhau tại khu tắm khoáng, chuyện hâm nóng tình cảm bằng chuyến du lịch Nhật Bản hay việc họ cùng nhau thưởng thức món bò Kobe cũng trở thành thứ tin nóng hổi. Thậm chí, ngay tuần vừa qua, thông tin Vũ Hoàng Việt mặn nồng ôm ấp bồ trước ngày xa nhau cũng trở thành tin nóng nhan nhản khắp các trang báo.  

Xưa nay sự nổi tiếng ai chả muốn. Đến người tài hoa như cụ Nguyễn Công Trứ, mà theo PGS Trần Ngọc Vương là “nhà nho tài tử” thì cả đời cũng khao khát một chữ DANH: “Phải có danh gì với núi sông”. Đời người ta tìm danh, tìm lợi, nhất là với đàn ông thì chẳng có gì lạ. Nhưng danh lợi lại phải xứng với cài tài, cái tâm, mà nói như dân gian là y phục phải xứng kỳ đức.

Cũng phải công bằng, sự háo danh bất chấp có từ thủa xa xưa. Chuyện xưa kể rằng, vào thời La Mã ở đất nước Italia có một kẻ đã làm mọi cách để trở nên nổi tiếng. Đó là thanh niên tên Herostratos, trong hy vọng sẽ trở nên nổi tiếng, đã phóng hỏa đền thờ thần Artenis ở Ephesus (nay thuộc miền Tây Thổ Nhĩ Kỳ) năm 356 trước Công nguyên. Đền thờ thần Artenis đó được xây dựng bằng đá cẩm thạch và được coi là ngôi đền đẹp nhất trong số khoảng 30 ngôi đền của người Hy Lạp xây dựng để thờ phụng thần Artemis, nữ thần săn bắn. Đây cũng là một trong 7 kỳ quan thế giới cổ đại.

Sau khi đốt ngôi đền linh thiêng, Herostratos không những không thèm lẩn tránh mà còn rất tự hào nhận trách nhiệm với hy vọng tên tuổi mình sẽ trở thành bất tử trong lịch sử. Các nhà chức trách ở Ephesus đã không chỉ xử tử hình Herostratos mà còn biến hắn trở thành một người vô danh khi tuyên án. Nhưng biện pháp này cũng không thể ngăn cản Herostratos đi vào lịch sử như hắn mong muốn, vì sau đó nhà sử học cổ đại Theopompus  đã ghi lại sự kiện này và tên của Herostratus đi vào lịch sử như kẻ đốt đền nổi tiếng nhất thời cổ đại.

Cứ ngỡ, kẻ đốt đền đã vĩnh viễn bị chôn vùi trong lịch sử cổ đại nhưng giờ đây hình như hội chứng “đốt đền” lại đang trỗi dậy. Thói ham hố danh tiếng đã khiến không ít người tự cho mình là nghệ sĩ làm những trò điên rồ, quái gở.

Hình như thời của những kẻ “đốt đền” đang trỗi dậy?
 
Lã Xưa
 

BLOG rất mong nhận được ý kiến của các bạn xung quanh vấn đề này. Mọi ý kiến của các bạn đều được chúng tôi đón đợi và quan tâm. Chân thành cảm ơn các bạn.

honghanh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chật vật rời Thủ đô: Về trước nửa ngày vẫn bị nhồi trên xe gần trăm người

Chật vật rời Thủ đô: Về trước nửa ngày vẫn bị nhồi trên xe gần trăm người

Xã hội - 44 phút trước

"Đông khủng khiếp. Xe giường nằm nhưng trên xe phải chứa gần 100 người", chị Ngọc Mai (ở Bỉm Sơn, Thanh Hóa) chưa hết bàng hoàng khi nhắc về chuyến xe bão táp về quê chiều 26/4.

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Ông Phạm Ngọc Lợi, chủ trại heo công nghệ cao tại thôn Rào Trường, xã Vĩnh Hà, huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) vừa bị xử phạt 155 triệu đồng do xả thải gây ra sự cố môi trường.

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Các hãng hàng không tăng cường chuyến bay khiến giá vé máy bay chặng Hà Nội - TPHCM bắt đầu 'hạ nhiệt'; Sau sự việc học sinh lớp 6 đọc viết chưa thạo, phòng GD-ĐT huyện Minh Hóa đã yêu cầu trường tiểu học báo cáo kết quả học tập của học sinh này từ lớp 1 đến lớp 5...

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 11 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 11 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 13 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Top