Hà Nội
23°C / 22-25°C

Lột truồng, trói con giữa đường: Nỗi ám ảnh kinh hoàng!

Thứ hai, 10:52 25/02/2013 | Xã hội

GiadinhNet - Dưới tiết trời giá lạnh, một bé trai 13 tuổi, ở thôn Xuân Úc, xã Thuận Thiên, Kiến Thụy, Hải Phòng, đã bị bố lột trần truồng, trói vào cột điện, chỉ vì bé quá ham mê chơi game.

Lột truồng, trói con giữa đường: Nỗi ám ảnh kinh hoàng! 1
Lột truồng con làm gi?
 
Rất may là bé đã được một số Thanh tra giao thông tình cờ đi ngang qua “giải cứu”, trong khi đó, nhiều người dân địa phương lại chỉ đứng nhìn, coi đó là “chuyện gia đình người ta”.  

Ngay khi vụ việc được báo chí đăng tải, hàng trăm độc giả đã lên tiếng, với các luồng ý kiến khác nhau. Không ít các ý kiến cho rằng, trẻ con hư quá thì cũng cần phải có biện pháp cứng rắn, hành xác các cháu như thế là bất đắc dĩ, chứ cha mẹ ai nào muốn làm vậy?

Tuy nhiên, nhiều người khác đã rất bức xúc với cách dạy con kiểu này, họ nói, dạy con như vậy không khác gì hành hạ nô lệ thời phong kiến, hành vi này của ông bố cần được xử lý nghiêm. Có người nghi ngại rằng, dù vụ việc đã được giải quyết, nhưng ký ức khủng khiếp về người cha sẽ đeo đẳng cháu bé cho suốt những năm sau này.

Điều đáng nói là ông bố đã rất “chân thành” bộc bạch rằng, do con mình thường xuyên nói dối bố me, trốn học để đi chơi game, ông đã nhiều lần nhắc nhở và cả dạy dỗ bằng roi vọt, nhưng cháu bé vẫn không chừa. Lần này, hết cách nên mới lột trần truồng con ra, với mục đích để cháu thấy xấu hổ mà…tiến bộ hơn. Ông bố còn quả quyết rằng không đánh con roi nào, chỉ lột truồng và trói vào cột điện nên cháu “sẽ không bị ảnh hưởng gì đâu”.

Còn nhớ cách đây 2 năm, khi Báo Gia đình & Xã hội đăng tải loạt bài về một bé gái bị cha xích tay lôi đi giữa đường, chỉ vì bé hay bỏ đi chơi (trước đó bé từng bị cha đánh tới gãy tay), có người cho rằng việc này chỉ là xới lại chuyện cũ, thậm chí chính quyền địa phương còn quả quyết bé gái này đã không còn bị cha bạo hành nữa, việc đăng tải như vậy khiến ảnh hưởng xấu tới dư luận địa phương. Họ đã coi xích tay chân, chửi mắng không phải là bạo hành – kiểu tư duy cũng không khác gì ông bố lột truồng con nêu trên.

Người lớn rất nhạy cảm với sự tự trọng, vậy nên khi bị con cái, học sinh bêu riếu, dù chỉ trên mạng là ngay lập tức có những hành động cứng rắn với các em. Việc này không sai, thậm chí rất cần thiết, song nó sẽ không phát huy hết tác dụng nếu vấn đề chỉ được nhìn nhận, xử lý từ một phía. Nếu người lớn cứ cho mình cái quyền tước đi sự tự trọng của trẻ em rồi lại đòi hỏi các em phải biết tôn trọng người khác, thì chẳng khác nào bắt tờ giấy chỉ được phép có một mặt.

Có lẽ câu nói của bé trai bị bố lột truồng sau đây, rất đáng để chúng ta suy nghĩ: “Thà bố cháu bắt cháu nằm trên giường đánh cho một trận thật đau cũng được, chứ bắt cháu cởi truồng trói ở cột điện thì cháu rất sợ, vì cháu xấu hổ với bạn bè và người ta lắm”.
 
Nguyễn Hoài
 

BLOG rất mong nhận được ý kiến của các bạn xung quanh vấn đề này. Mọi ý kiến của các bạn đều được chúng tôi đón đợi và quan tâm. Chân thành cảm ơn các bạn.

baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 1 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 1 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top